Trước ngày sang Philippines dự SEA Games, HLV Park Hang-seo lo Quang Hải khó thích nghi với mặt cỏ nhân tạo

Việt Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 21/11/2019

Môn bóng đá tại SEA Games 30 sẽ được diễn ra trên mặt sân nhân tạo. Điều này gây ra không ít e ngại cho các cầu thủ của U22 Việt Nam khi họ không thường xuyên thi đấu với mặt sân như vậy.

Chiều nay 21/11, U22 Việt Nam có buổi tập đầu tiên với đầy đủ quân số 21 cầu thủ dưới sự hướng dẫn của HLV Park Hang-seo trước khi dự SEA Games 30. Trước buổi tập, HLV người Hàn Quốc đã có những chia sẻ về thuận lợi và khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu sắp tới.

Trước ngày sang Philippines dự SEA Games, HLV Park Hang-seo vẫn lo Quang Hải khó thích nghi với mặt cỏ nhân tạo - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo đã dành khá nhiều thời gian để trả lời phỏng vấn trước buổi tập. Ảnh: Thùy Trâm

Ở SEA Games năm nay, các đội bóng sẽ phải thi đấu trên mặt sân nhân tạo. HLV Park Hang-seo cho biết: "Rõ ràng chúng ta đều biết không chỉ U22 Việt Nam mà tất cả các đội bóng đều phải thi đấu trên mặt sân này, chúng ta đều như nhau cả thôi. U22 Việt Nam đã tập trung từ sớm nhằm thích nghi với điều kiện này. Sân cỏ nhân tạo sẽ có ảnh hưởng khá lớn tới lối chơi và kỹ năng xử lý bóng của các cầu thủ, tuy nhiên tôi tự tin rằng các cầu thủ đã chuẩn bị kỹ để sớm thích ứng với điều đó".

Ngoài ra, 8 tuyển thủ Quốc Gia, trong đó có 2 cầu thủ trên 22 tuổi mới chỉ có mặt ở TP. Hồ Chí Minh vào tối qua, đây mới là buổi tập đầu tiên của họ trên mặt sân nhân tạo. Điều này gây ra không ít lo lắng cho HLV Park.

"Điều tôi lo nhất là 8 tuyển thủ không có nhiều thời gian thích nghi với sân cỏ nhân tạo. Tuy nhiên, lịch trình ở đội tuyển như vậy phải chấp nhận và tìm cách thích ứng. Tôi đã thông báo với họ về tình hình sân bãi để họ có thể chuẩn bị thiết bị, giày thi đấu sao cho phù hợp với mặt sân nhân tạo", HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Thời gian vừa qua, HLV Park Hang-seo chủ yếu tập trung lo cho ĐTQG Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 nên chưa có nhiều thời gian nghiên cứu các đối thủ tại SEA Games. Khi được hỏi về vấn đề này, HLV Park trả lời: "Bảng có 6 đội thì chúng ta đã gặp Thái Lan, Indonesia và Brunei tại vòng loại U23 châu Á 2020, còn Lào và Singapore thì chưa. Với những Thái Lan, Indonesia thì tôi nghĩ đã có đủ dữ liệu để phân tích về họ. Trận đầu tiên gặp Brunei thì tôi nghĩ các trợ lý đã phân tích được về đối thủ này. Về mục tiêu giành huy chương vàng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức".

Trước ngày sang Philippines dự SEA Games, HLV Park Hang-seo vẫn lo Quang Hải khó thích nghi với mặt cỏ nhân tạo - Ảnh 2.

U22 Việt Nam có buổi tập đầu tiên với đầy đủ 21 cầu thủ vào chiều nay. Ảnh: Thùy Trâm

8h ngày mai U22 Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng trước khi lên đường sang Philippines.

Trước ngày sang Philippines dự SEA Games, HLV Park Hang-seo vẫn lo Quang Hải khó thích nghi với mặt cỏ nhân tạo - Ảnh 4.

Lịch thi đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games 30.