Công Phượng nói về cuộc sống ở Bỉ: "Thỉnh thoảng tôi thấy mệt mỏi, nhớ nhà, phải đương đầu với nhiều khó khăn"

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 16:09 21/11/2019

Nguyễn Công Phượng đã có những chia sẻ về quãng thời gian 5 tháng sinh sống tại Bỉ, tập luyện và thi đấu cho Sint-Truidense V.V (STVV) trong một sự kiện diễn ra vào sáng 20/11.

Công Phượng chia sẻ: "Đúng là tôi phải đương đầu với nhiều khó khăn. Việc tập luyện đôi khi không thuận lợi. Thỉnh thoảng tôi thấy mệt mỏi, nhớ nhà hay gặp vấn đề ngoại cảnh khác. Thế nhưng, ý chí bản thân lại trỗi dậy là phải tự mình vượt qua thử thách.

Mỗi khi đánh bại được những giây phút ấy, tôi tự nhủ "ồ hoá ra mình có thể vượt qua được". Cứ thế, tôi lại nỗ lực để chiến thắng chính bản thân. Tôi cũng đặt ra một ngưỡng khó khăn để vượt qua và không được khuất phục trước khó khăn".

Công Phượng nói về cuộc sống ở Bỉ: Thỉnh thoảng tôi thấy mệt mỏi, nhớ nhà, phải đương đầu với nhiều khó khăn - Ảnh 1.

Công Phượng đã có 5 tháng sinh sống, tập luyện tại châu Âu. Ảnh: STVV.

Công Phượng rời CLB Incheon United (Hàn Quốc) để chuyển tới STVV (Bỉ) vào giữa tháng 6/2019, ngay sau khi cùng đội tuyển Việt Nam tham dự King’s Cup 2019 tại Thái Lan.

Anh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên có hợp đồng chính thức với 1 CLB tại châu Âu. Quãng thời gian đầu được kỳ vọng và có những phút được thi đấu, nhưng cho đến hiện tại, Công Phượng không phải lựa chọn hàng đầu ở CLB. Sự cạnh tranh vị trí ngày một gắt gao và anh rất ít được đăng ký vào danh sách tham dự trận đấu tại Giải VĐQG Bỉ mùa này.

Tuy nhiên, Công Phượng cũng cho rằng việc được thi đấu tại châu Âu đã giúp anh hoàn thành được một giấc mơ từ thuở bé.

Anh nói: "Tôi từng ước có thể được khoác áo một CLB tại Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Âu từ ngày còn bé. Tôi cũng được sang Thái Lan nhiều lần, thi đấu với các cầu thủ trẻ ở đây. Lúc đó, tôi cũng ấp ủ giấc mơ được sang một nền bóng đá phát triển hơn Việt Nam thi đấu.

Tôi cảm thấy bản thân có thể đá tốt ở Việt Nam nhưng chưa thể so với các cầu thủ ở các nước có nền bóng đá chuyên nghiệp hơn. Ước mơ sang châu Âu thi đấu đã thành hiện thực nhưng tôi còn phải nỗ lực rất nhiều mới có thể thành công trong tương lai".

Công Phượng nói về cuộc sống ở Bỉ: Thỉnh thoảng tôi thấy mệt mỏi, nhớ nhà, phải đương đầu với nhiều khó khăn - Ảnh 2.

Bàn thắng gần nhất của Công Phượng trong năm 2019 là từ tháng 1 tại Asian Cup. Ảnh: Hiếu Lương.

Năm 2019 chưa phải năm thành công của Công Phượng trong phương diện chơi bóng. Lần gần nhất anh ghi bàn trong một trận đấu chính thức là từ tháng 1, gỡ hoà 1-1 cho đội tuyển Việt Nam trước Jordan tại tứ kết Asian Cup 2019.

Trận đấu với đội tuyển Thái Lan vào ngày 19/11 cũng là lần cuối cùng Công Phượng phục vụ cho ĐTQG trong năm 2019. Anh sẽ trở lại Bỉ tập luyện và tiếp tục chờ cơ hội thi đấu tại STVV.