Trung Quốc khuyến cáo người khỏi Covid-19 trong vòng 6 tháng không nên hiến máu

PV, Theo VOV 13:50 18/11/2020

Ủy ban y tế và sức khỏe quốc gia Trung Quốc đã ra văn bản hướng dẫn công tác phòng ngừa dịch Covid-19 đối với các điểm hiến máu trong mùa thu đông.

Nhằm đảm bảo công tác hiến máu không bị gián đoạn cũng như sức khỏe người hiến máu và người được nhận, ngày 17/11, Ủy ban y tế và sức khỏe quốc gia Trung Quốc đã ra văn bản hướng dẫn công tác phòng ngừa dịch Covid-19 đối với các điểm hiến máu trong mùa thu đông.

 Trung Quốc khuyến cáo người khỏi Covid-19 trong vòng 6 tháng không nên hiến máu  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo văn bản hướng dẫn công tác phòng ngừa dịch Covid-19 đối với các điểm hiến máu trong mùa thu đông của Ủy ban y tế và sức khỏe quốc gia Trung Quốc, các điểm hiến máu cần bố trí không gian riêng để phục vụ những người khỏi Covid-19 hiến huyết tương, đồng thời văn bản khuyến cáo những người khỏi Covid-19 trong vòng 6 tháng, những người có thân nhiệt cao hơn 37,3 độ C không nên hiến máu.

Văn bản cũng yêu cầu, nhằm làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, các điểm hiến máu cần nắm rõ thông tin của người hiến máu, ngoài tình trạng sức khỏe hiện tại, còn cần tìm hiểu việc người hiến máu có lịch sử đến các khu vực có mức độ nguy cơ cao hoặc đã từng tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 hay chưa. Nếu người hiến máu bị sốt hoặc có dấu hiệu bệnh đường hô hấp, đã từng tiếp xúc với người bị sốt hoặc mắc bệnh đường hô hấp, đã từng tiếp xúc hoặc có lịch sử dịch tễ liên quan đến người nhiễm Covid-19, đã từng tiêm vắc-xin ngừa cúm hoặc vắc-xin ngừa Covid-19 thì cần tạm dừng quá trình hiến máu trong thời gian ít nhất là 28 ngày.

Ngoài ra, nếu người hiến máu sau khi hiến bị nhiễm Covid-19 cần cung cấp thông tin cho các trạm hiến máu, các trạm sau khi có thông tin tiếp nhận cần nhanh chóng xử lý theo quy định.