Trung Quốc: Bé gái 10 tuổi phát hiện bị sỏi túi mật vì thói quen "an nhàn" nhiều người yêu thích

Mỹ Diệu, Theo Trí thức trẻ 23:40 03/05/2023

Bị đau bụng suốt từ chiều tới đêm cơn đau càng quặn thắt khiến cô bé không thể ngủ nổi, đi khám thì bác sĩ phát hiện ra có sỏi trong túi mật.

Tiểu Xuân, đang học lớp 5 ở Trung Quốc, là một cô bé cực kỳ mê ăn vặt, vì bố mẹ đi làm xa quanh năm nên ông bà rất cưng chiều cô, món gì ngon cũng cho cô ăn. Điều này cũng khiến cô bé dù chỉ mới 10 tuổi với chiều cao 148cm nhưng cân nặng đã lên tới hơn 60kg.

Năm ngoái, Tiểu Xuân cảm thấy hơi đau bụng sau giờ học và cơn đau trở nên tồi tệ hơn sau bữa tối. Cô bé nhớ lại: "Cơn đau suốt đêm và cháu không thể ngủ được". Ngày hôm sau, bố mẹ đưa Tiểu Xuân đi khám và phát hiện cô bé có sỏi trong túi mật.

Trung Quốc: Bé gái 10 tuổi phát hiện bị sỏi túi mật vì thói quen an nhàn nhiều người yêu thích - Ảnh 1.

Vì Tiểu Xuân còn quá nhỏ nên cha mẹ lo lắng về việc cho phép cô bé phẫu thuật chứ đừng nói đến việc cắt bỏ túi mật, vì vậy họ tiếp tục cho cô bé điều trị bảo tồn.

Gần đây, cơn đau bụng của Tiểu Xuân ngày càng thường xuyên hơn, "đôi khi cháu bị đau bụng cả đêm, rồi ngủ gật trong lớp vào ngày hôm sau". Thấy những cơn đau bụng thường xuyên do sỏi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học của Tiểu Xuân, bố mẹ cô bé phải tức tốc về quê đưa cô bé đến Bệnh viện Changsha Jingshi (Trung Quốc) với hy vọng giúp cô bé thoát khỏi sỏi mật.

Sau kiểm tra chi tiết trước khi phẫu thuật, Tiểu Xuân được chẩn đoán bị sỏi túi mật và viêm túi mật mãn tính, và đã đạt được chỉ định phẫu thuật. Vì cô bé còn quá nhỏ nên các cơ quan trong ổ bụng chưa phát triển hoàn thiện và do cơ thể béo nên rất khó để thiết lập một đường phẫu thuật cho thành bụng. Do đó, bác sĩ Lý Hạo Phần, Trưởng khoa Phẫu thuật Gan mật của Bệnh viện Changsha Jingshi, đã tham khảo ý kiến ​​của nhiều khoa và vạch ra kế hoạch phẫu thuật cho Tiểu Xuân để loại bỏ sỏi túi mật qua dây rốn mà không để lại dấu vết.

Cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, bác sĩ Lý Hạo Phần cho biết: "Ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp và túi mật của đứa trẻ hoạt động tốt trong quá trình phẫu thuật, điều này chứng tỏ rằng có thể bảo tồn túi mật và loại bỏ sỏi, vì vậy chúng tôi đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ túi mật cho cháu bé".

Ăn vặt, lười vận động là nguyên nhân gây sỏi túi mật

Bác sĩ Lý Hạo Phần cho biết Tiểu Xuân không phải là bệnh nhi đầu tiên bị sỏi túi mật mà ông tiếp nhận, trong những năm gần đây. "Người không thể kiểm soát chế độ ăn uống, không thích thể thao và thích ăn vặt, dẫn đến béo phì... những yếu tố này là yếu tố nguy cơ cao dẫn đến sỏi mật. Dữ liệu cho thấy những người nặng hơn 15% của người bình thường có nguy cơ mắc sỏi mật cao gấp 5 lần người bình thường".

Vì vậy, người dân cần hình thành thói quen sinh hoạt và ăn uống lành mạnh, ăn uống cân bằng, điều độ, tập thể dục thường xuyên và uống nhiều nước, tích cực phòng ngừa sỏi mật phát sinh. Ngoài ra, ngay khi phát hiện bản thân có các biểu hiện như đau bụng, trướng bụng cần đi khám càng sớm càng tốt, tầm soát sỏi túi mật kịp thời, điều trị càng sớm thì cơ hội bảo tồn túi mật càng cao.

3 nhóm người có nguy cơ cao bị sỏi túi mật

Sỏi túi mật có thể gặp ở bất kể ai, người trẻ tuổi ít bị hơn. Những người sau đây thuộc nhóm có nguy cơ cao:

- Người béo: Vì sỏi liên quan đến vấn đề thừa cholesterol trong máu.

- Phụ nữ dùng thuốc tránh thai có chứa estrogen.

- Người có bệnh viêm đường ruột như bệnh Crohn, viêm loét đại tràng.

Theo BV ĐKQT Vinmec

Nguồn: Sohu, Healthline