Trung Quốc: Ba người đi đường tử vong do bị bảng hiệu rơi trúng đầu

Trang Tran, Theo Helino 16:26 13/08/2018

Vào ngày chủ nhật vừa qua (12/8), bảng hiệu của một cửa hàng lưu niệm trên đường Nam Kinh Đông đã bị rơi xuống, làm chết 3 người và bị thương 6 người qua đường khác.

Trung Quốc: Ba người đi đường tử vong do bị bảng hiệu rơi trúng đầu - Ảnh 1.

3 trong số 9 người bị bảng hiệu rơi trúng đầu đã tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 9 giờ 40 phút tối tại số nhà 132 đường Đông Nam Kinh. Đây là khu vực có lưu lượng xe cộ đông mà hầu hết du khách đến Thượng Hải đều đi ngang qua, nằm ở khu vực giữa đường Hà Nam và Bến Thượng Hải. Theo văn phòng thông tin của quận Hoàng Phố, những người bị thương đang được điều trị y tế và đã thoát khỏi nguy hiểm đe dọa tính mạng.

Trung Quốc: Ba người đi đường tử vong do bị bảng hiệu rơi trúng đầu - Ảnh 2.
Trung Quốc: Ba người đi đường tử vong do bị bảng hiệu rơi trúng đầu - Ảnh 3.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Theo thông tin được biết, bảng hiệu này là từ một cửa hàng bên đường, có chiều cao khoảng 2m. Đây là loại bảng hiệu thông thường và lực sát thương không quá lớn, tuy nhiên, nó thường được hàn chắc vào ống sắt nối trên tường. Vì vậy, khi bảng hiệu bị đổ sẽ kéo theo toàn bộ phần giá đỡ phía sau, nếu va đập vào đầu sẽ gây tổn thương não bộ dẫn đến tử vong.

Không những vậy, các bảng hiệu tại cửa hàng tư nhân hầu hết đều được treo lên mà không trải qua bất kì khảo sát an toàn nào. Chủ yếu, những bảng hiệu này chỉ được lắp ráp thủ công, có thể do trong quá trình hàn các mối sắt không chắc chắn, hoặc vật liệu kém chất lượng, dẫn đến nhanh chóng xuống cấp sau một thời gian. Điều này sẽ gây ra việc chúng dễ dàng bị rơi xuống khi gặp phải điều kiện thời tiết mưa bão. Dẫn đến sự nguy hiểm cho khách hàng của cửa tiệm và cả người đi đường.

Trung Quốc: Ba người đi đường tử vong do bị bảng hiệu rơi trúng đầu - Ảnh 4.
Trung Quốc: Ba người đi đường tử vong do bị bảng hiệu rơi trúng đầu - Ảnh 5.

Những nạn nhân bị thương đã được đưa vào bệnh viện kịp thời để cứu chữa.

Bên cạnh đó, Yagi – cơn bão thứ 14 của năm, đã đổ bộ vào Trung Quốc vào tối Chủ Nhật trên bờ biển của quận Ôn Lĩnh, mang theo sức gió mạnh lên đến 100 km/h. Thượng Hải nằm cách Ôn Lĩnh hơn 400 km và không bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão, mặc dù trong thành phố cũng đã trải qua những cơn gió mạnh hơn 25 km/h. Vì thế nên có vẻ như sự cố rơi bảng hiệu này hoàn toàn không phải do những cơn gió lớn gây ra.

Hiện tại, phòng an toàn công trình của quận Hoàng Phố hiện đang tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc.

(Theo Shanghaiist)