Triều Tiên sắp đón khách du lịch sau gần 5 năm đóng cửa biên giới

Hồng Nhung, Theo Tiền Phong 12:21 16/08/2024
Chia sẻ

Triều Tiên dự kiến sẽ mở cửa trở lại cho du khách quốc tế vào cuối năm 2024, đánh dấu gần 5 năm kể từ khi quốc gia này hoàn toàn phong tỏa biên giới do đại dịch COVID-19. Thông tin này được xác nhận bởi hai công ty du lịch có liên kết với Triều Tiên.

Ngày 14/8, Công ty du lịch Koryo Tours có trụ sở tại Bắc Kinh và KTG Tours có trụ sở tại Thẩm Dương đã đăng tải thông báo trực tuyến, các đoàn du lịch sẽ được phép đến thăm thành phố miền núi Samjiyon, cũng là quê hương của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il.

Theo Koryo Tours, đối tác địa phương đã xác nhận du lịch đến Samjiyon, có thể các khu vực khác của Triều Tiên sẽ chính thức được nối lại vào tháng 12 năm nay. Công ty này cũng cho biết, hành trình và thông tin chi tiết sẽ được hoàn thiện trong những tuần tới.

Triều Tiên sắp đón khách du lịch sau gần 5 năm đóng cửa biên giới- Ảnh 1.

Quảng trường Kim Il Sung ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên tháng 4/2020 - ngay sau khi nước này đóng cửa biên giới do đại dịch COVID-19.

Trong một bài đăng riêng trên Facebook, KTG Tours cũng cho biết các ngày cụ thể cho các tour du lịch sẽ được xác nhận. “Cho đến nay chỉ có Samjiyon được đề cập nhưng chúng tôi nghĩ rằng Bình Nhưỡng và các địa điểm khác cũng sẽ mở cửa!”

Thành phố Samjiyon nằm sát biên giới Trung Quốc và gần với đỉnh núi cao nhất trên bán đảo Triều Tiên - núi Paektu. Đây là một địa danh có tầm quan trọng lịch sử đối với cả người Triều Tiên và người Hàn Quốc, vì nơi đây cái nôi của dân tộc Triều Tiên.

Đối với người Triều Tiên, việc đến thăm đỉnh núi Paektu giống như một cuộc hành hương tôn giáo.

Theo các nhà quan sát, dòng máu "Paektu" huyền thoại được cho là mang lại tính hợp pháp cho gia tộc họ Kim cầm quyền. Mặc dù có những tranh cãi từ các nhà sử học phương Tây về việc lãnh đạo Kim Jong Il được sinh ra ở Nga, nhưng dòng máu "Paektu" vẫn là biểu tượng quan trọng đối với chế độ Bình Nhưỡng.

Triều Tiên sắp đón khách du lịch sau gần 5 năm đóng cửa biên giới- Ảnh 2.

Khách du lịch Trung Quốc tạo dáng chụp ảnh tại Quảng trường Kim Nhật Thành năm 2019.

Trước đại dịch COVID-19, thành phố Samjiyon là điểm đến được nhiều du khách Trung Quốc lựa chọn. Ngành du lịch cũng đã mang lại nguồn thu đáng kể cho Triều Tiên, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế liên quan đến các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này.

Trong tháng 7 vừa qua, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đích thân kiểm tra các công trình xây dựng tại Samjiyon. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Triều Tiên vẫn chưa công bố chính thức về việc mở cửa du lịch lại cho du khách nước ngoài. Trước đó, Kim Jong Un đã từng nhấn mạnh rằng Triều Tiên sẽ ưu tiên đón tiếp du khách từ các quốc gia "thân thiện" như Nga và Trung Quốc.

Đại dịch COVID-19 đã khiến Triều Tiên phong tỏa biên giới gần như hoàn toàn với thế giới bên ngoài trong nhiều năm. Mặc dù hiện nay các nhóm du lịch nhỏ từ Nga đã được phép nhập cảnh, nhưng các hạn chế biên giới vẫn duy trì chặt chẽ. Năm nay, khoảng 100 du khách Nga đã bay từ Vladivostok đến Triều Tiên để tham quan du lịch bằng máy bay của hãng hàng không Air Koryo thuộc Triều Tiên.

Các hạn chế biên giới do đại dịch buộc hầu hết các phái đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế phải rút lui khỏi Triều Tiên, khiến quốc gia này trở nên cô lập hơn bao giờ hết kể từ thời kỳ chiến tranh lạnh. Hiện tại, hộ chiếu Hoa Kỳ không có giá trị để đi đến hoặc qua Triều Tiên, trừ khi được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận đặc biệt. Họ cũng phân loại Triều Tiên là “cấp độ 4 - không đi du lịch.”

Thông báo về việc mở cửa trở lại du lịch được đưa ra chỉ khoảng một tháng sau khi ông Kim Jong Un đến thăm một khu du lịch ven biển mới, khu vực Wonsan-Kalma, hiện đang được phát triển trên bờ biển phía đông Triều Tiên. Dự kiến khu nghỉ dưỡng này sẽ mở cửa vào tháng 5/2025 - sau nhiều năm chậm trễ do đại dịch COVID-19 và các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, theo hãng thông tấn nhà nước KCNA.

Việc mở cửa lại cho du lịch quốc tế đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong chính sách của Triều Tiên, đồng thời mở ra cơ hội mới cho ngành du lịch của quốc gia này sau thời gian dài bị gián đoạn.

Theo CNN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày