Triệu chứng tương tự bệnh cúm nhưng hóa ra căn bệnh mà người phụ nữ này gặp phải nguy hiểm hơn rất nhiều

Đoan Trang, Theo Helino 12:12 08/03/2018

Qua lần bệnh này, Jeannie cảnh báo với mọi người rằng, đừng bao giờ chủ quan với những triệu chứng bệnh thông thường bởi có khi nó lại là căn bệnh nguy hiểm không ngờ.

Jeannie Gaffigan (47 tuổi) là nhà văn và nhà sản xuất chương trình The Jim Gaffigan Show đã bất ngờ tiết lộ với tạp chí WebMD về căn bệnh nguy hiểm xuất hiện từ cuối năm 2016 mà cô đang chịu đựng trong suốt thời gian qua.

Triệu chứng tương tự bệnh cúm nhưng hóa ra căn bệnh mà người phụ nữ này gặp phải nguy hiểm hơn rất nhiều - Ảnh 1.

Nguy hiểm nhất trong quá trình mắc bệnh, các triệu chứng mà Jeannie gặp phải lại rất thông thường và rất giống với dấu hiệu của bệnh cúm. Do đó, khi chia sẻ với WebMD, Jeannie cho biết rằng, ngay từ đầu cô cứ nghĩ mình đang bị cúm nên không hề có chút lo lắng nào. Thế nhưng, đến khi bác sĩ khám chuyên sâu và đưa ra kết luận rằng Jeannie bị khối u não hiếm gặp thì lúc này cô mới bắt đầu phát hoảng vì không ngờ những triệu chứng thường gặp như bệnh cúm lại là dấu hiệu của khối u.

Do đó, thông qua cuộc phỏng vấn với WebMD, Jeannie cũng muốn chia sẻ về các dấu hiệu mà cô đã nhầm lẫn căn bệnh chết người này với bệnh cúm để mọi người cảnh giác hơn đối với sức khỏe của bản thân. Jeannie cho biết rằng, dấu hiệu cô gặp phải đó chính là triệu chứng nhức đầu, mệt mỏi và kèm theo các cơn ho kéo dài. Ngoài ra, Jeannie còn cảm thấy ớn lạnh như khi bị cảm cúm nên đã khiến cô hoàn toàn chủ quan với bệnh tình.

Triệu chứng tương tự bệnh cúm nhưng hóa ra căn bệnh mà người phụ nữ này gặp phải nguy hiểm hơn rất nhiều - Ảnh 2.

Cho đến khi, các cơn nhức đầu, mệt mỏi và ho cứ kéo dài mãi không dứt, đồng thời Jeannie cảm thấy bị ù một bên tai trái nên đã đi đến bệnh viện để khám tổng quát. Lúc này, các bác sĩ mới thông báo cho cô biết rằng, căn bệnh cô đang gặp nguy hiểm hơn bệnh cúm rất nhiều bởi đó chính là khối u não có kích thước đã lớn bằng một quả bóng tennis.

May mắn thay, đây là một khối u lành tính nên sau khi trải qua cuộc phẫu thuật đau đớn nhiều giờ liền, Jeannie đã dần hồi phục lại sức khỏe. Tuy nhiên, thông qua trường hợp này, các bác sĩ đã đưa ra lời cảnh báo với mọi người rằng, đừng chủ quan với bất kỳ triệu chứng bệnh thông thường nào, đặc biệt là khi các chứng bệnh kéo dài bất thường. Bởi trong trường hợp của cô Jeannie, mặc dù là khối u lành tính nhưng nó vẫn có thể khiến người bệnh bị liệt hoàn toàn hoặc gây tử vong không đáng có.

Triệu chứng tương tự bệnh cúm nhưng hóa ra căn bệnh mà người phụ nữ này gặp phải nguy hiểm hơn rất nhiều - Ảnh 3.

Đồng thời, các chuyên gia tại Trung tâm Y tế Cedars Sinai ở California còn cung cấp thêm một số triệu chứng của căn bệnh u não mà nhiều người thường bỏ qua như nhức đầu, buồn nôn và nôn mửa, mệt mỏi, chóng mặt, mất cân bằng và các vấn đề về thị lực. Do đó, khi cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường thì tốt nhất là bạn nên đi khám bệnh để được chẩn đoán kịp thời và an toàn hơn cho sức khỏe bạn nhé.

Nguồn: Dailymail