Vào ngày 24 tháng 3, trên thân xe buýt tại huyện Tỉnh Nghiên, thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc xuất hiện các dòng khẩu hiệu như "Trinh tiết là của hồi môn cao quý nhất của con gái", "Phá thai là cắt đứt huyết mạch của tổ tiên" đã gây ra làn sóng tranh luận gay gắt. Nhiều cư dân mạng cho rằng những nội dung này đầy rẫy sự kỳ thị và mang đậm màu sắc mê tín phong kiến.
Các luật sư tại Trung Quốc chỉ ra rằng những khẩu hiệu liên quan không chỉ vật hóa phụ nữ mà còn bị nghi ngờ vi phạm quy định về "trái với thuần phong mỹ tục xã hội" trong Luật Quảng cáo Trung Quốc, đồng thời có dấu hiệu bôi nhọ quyền sinh sản hợp pháp của nữ giới. Cục Giao thông Vận tải huyện Tỉnh Nghiên cho biết cách diễn đạt của các khẩu hiệu trên là không phù hợp và đã yêu cầu công ty xe buýt chỉnh sửa, tháo dỡ.
Theo báo cáo từ Đô Thị Hiện Trường, cư dân mạng phát hiện trên thân xe buýt in dòng chữ: "Con cái là di đức của tổ tiên, phá thai là cắt đứt huyết mạch tổ tiên, là nguồn cơn của vô sinh, là gốc rễ của vạn sự không thuận", "Trinh tiết là của hồi môn cao quý nhất của con gái". Ngoài ra, một chiếc xe buýt khác còn in nội dung: "Yêu sớm là đường nguy hiểm, hao tinh tổn thần dễ già sớm; sống thử là bẫy, sự trả giá mất trắng cả vốn lẫn lời; phá thai là vực thẳm, tổn phúc, giảm thọ, vận hạn đeo bám".
Chiếc xe buýt in những khẩu hiệu gây tranh cãi và phẫn nộ
Những khẩu hiệu này đã dấy lên những cuộc thảo luận nóng hổi trên các nền tảng mạng xã hội xứ Trung. Có cư dân mạng thẳng thắn bình luận: "Vẫn còn đang ở xã hội phong kiến sao?", "Chỉ có phụ nữ mới có trinh tiết, đàn ông thì không à? Đây là đang gây hấn đúng không?", "Đàn ông có thể chơi bời tùy thích, còn phụ nữ thì bắt buộc phải giữ gìn lần đầu tiên sao?".
Một số người khác lại chỉ ra rằng việc in những khẩu hiệu như vậy lên phương tiện giao thông công cộng là điều đáng kinh ngạc: "Trong thời đại đề cao tự do hôn nhân, tự do sinh sản và bình đẳng giữa mọi người, loại quảng cáo dán bên ngoài này có thể coi là khối u ác tính. Ở các đô thị quốc tế của Trung Quốc, quan niệm được tuyên truyền là tự do và bao dung, nhưng ở thành phố này, tôi lại thấy sự mê tín và xiềng xích".
Nhân viên trung tâm dịch vụ vận tải đường bộ huyện Tỉnh Nghiên giới thiệu rằng huyện có 5 tuyến xe buýt nội thành và 1 tuyến liên tỉnh với hơn 40 xe buýt. Họ sẽ liên hệ với các bộ phận liên quan để xử lý việc này. Phía quảng cáo trên xe buýt do một công ty khác chịu trách nhiệm: "Phía cơ quan quản lý chúng tôi không trực tiếp vận hành. Tôi sẽ trao đổi việc này với nhân viên nghiệp vụ của họ, sau đó thông báo cho họ xử lý".
Theo báo Tân Kinh, Cục Giao thông Vận tải huyện Tỉnh Nghiên phản hồi rằng khẩu hiệu quảng cáo này do một doanh nghiệp sữa bột đặt hàng và chỉ in trên một chiếc xe buýt duy nhất. Cách dùng từ thực sự không thỏa đáng nên đã yêu cầu công ty xe buýt lập tức chỉnh sửa và gỡ bỏ. Qua kiểm tra, nội dung này chưa được báo cáo với cơ quan quản lý ngành. Cơ quan giao thông vận tải địa phương sẽ tăng cường quản lý và hướng dẫn trong thời gian tới.
Một luật sư tại Trung Quốc nhận định rằng nội dung trên thân xe buýt không đơn thuần là "diễn đạt quan niệm truyền thống" mà có dấu hiệu truyền bá các giá trị tiêu cực và vi phạm Luật Quảng cáo.
Theo quy định tại Khoản 7 Điều 9 của Luật Quảng cáo Trung Quốc, quảng cáo không được gây trở ngại cho trật tự công cộng xã hội hoặc trái với thuần phong mỹ tục xã hội. Việc định nghĩa trực tiếp trinh tiết là của hồi môn hay sính lễ cao quý nhất, gắn giá trị của phụ nữ với trinh tiết và giá trị của nam giới với sính lễ là hành vi bị nghi ngờ vật hóa giới tính, tuyên truyền quan niệm hôn nhân lạc hậu.
Đồng thời, việc liên kết trực tiếp việc phá thai với việc cắt đứt huyết mạch tổ tiên, nguồn cơn vô sinh hay gốc rễ của vạn sự không thuận mang tính chất đe dọa mạnh mẽ và màu sắc mê tín phong kiến. Điều này bị nghi ngờ bôi nhọ quyền sinh sản hợp pháp của phụ nữ, vi phạm nghiêm trọng sự đồng thuận của xã hội hiện đại về bình đẳng giới, tránh thai khoa học và bảo vệ quyền lợi phụ nữ.
Nguồn: HK01