Trai đẹp Olympic xé toang áo ăn mừng sau khi phá kỷ lục thế giới, "nội thất" bên trong thì không đùa được đâu

TOP, Theo Trí Thức Trẻ 17:25 03/08/2021

Karsten Warholm không giấu được niềm hạnh phúc sau khi giành thành tích ấn tượng tại đường chạy 400m vượt rào.

Trưa ngày 3/8, chung kết nội dung chạy 400m vượt rào tại Olympic Tokyo đã chính thức diễn ra. Tại đây, VĐV Karsten Warholm (đoàn Na Uy) đã xuất sắc giành được tấm HCV. Không những vậy, anh chàng 25 tuổi còn xuất sắc phá kỷ lục thế giới với thành tích 45 giây 94.

Trước chiến công này, Warholm không giấu được niềm hạnh phúc. VĐV điển trai lập tức xé phăng chiếc áo đang mặc, lộ ra cơ ngực vạm vỡ. Truyền thông Anh mô tả khoảnh khắc trên với màn xé áo huyền thoại của nhân vật Siêu nhân.

VĐV xé áo ăn mừng sau khi giành HCV tại Olympic

Cũng nhân dịp này, dân tình đã tranh thủ đảo lại những tấm hình cởi trần của Warholm. Hóa ra, anh chàng này sở hữu một cơ thể "không thể đùa được đâu". Một fan bình luận: "Pha ăn mừng của anh ấy thật tuyệt. Đây chắc chắn là một trong những khoảnh khắc ngầu nhất tại Thế vận hội năm nay".

Trai đẹp Olympic xé toang áo ăn mừng sau khi phá kỷ lục thế giới, nội thất bên trong thì không đùa được đâu - Ảnh 2.
Trai đẹp Olympic xé toang áo ăn mừng sau khi phá kỷ lục thế giới, nội thất bên trong thì không đùa được đâu - Ảnh 3.

Warholm xé áo ăn mừng sau chiến thắng

Trai đẹp Olympic xé toang áo ăn mừng sau khi phá kỷ lục thế giới, nội thất bên trong thì không đùa được đâu - Ảnh 4.
Trai đẹp Olympic xé toang áo ăn mừng sau khi phá kỷ lục thế giới, nội thất bên trong thì không đùa được đâu - Ảnh 5.

Nhân dịp này các fan đào lại và phát hiện ra Warholm có body cực chuẩn

Bản thân Warholm cũng không giấu được niềm hạnh phúc. "Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời. Tôi không thể tin được khi nhìn vào thời gian. Điều điên rồ nhất là HLV của tôi từng nhắm đến mốc 45 giây. Ông ấy nói rằng tôi có thể làm được nếu có một khởi đầu tốt và làm mọi thứ hoàn hảo. Rất nhiều lần tôi đã cố gắng nhưng bất thành. Đây là lần tôi tiến đến gần nhất", Warholm bồi hồi.

Chiến công của Warholm giúp đoàn Na Uy có tấm HCV thứ 2 tại Olympic 2020. Đoàn thể thao đến từ Bắc Âu hiện đứng thứ 22 trên BXH.