TP.HCM lần đầu xuất hiện tranh tường tương tác thực tế ảo để kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã

Tứ Quý, Theo Trí thức trẻ 09:55 21/08/2022

Đây là những bức tranh tường nghệ thuật sử dụng công nghệ thực tế ảo (AR) đầu tiên tại Việt Nam với thông điệp kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã. Thông qua công nghệ AR, những chú hổ, voi, tê giác, tê tê trên tường có thể di chuyển sống động như thật.

TP.HCM lần đầu xuất hiện tranh tường tương tác thực tế ảo để kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã - Ảnh 1.

Bức tranh tường với tên gọi "Vệ binh hoang dã" trên đường Mai Thị Lựu (quận 1) được nhiều bạn trẻ đến check in

Mới đây, tranh tường nghệ thuật bảo vệ động vật hoang dã với công nghệ tương tác thực tế ảo AR (Augmented Reality - Thực tế Tăng cường) lần đầu tiên xuất hiện ở TP.HCM cũng như Việt Nam.

Tranh tường nghệ thuật sử dụng công nghệ thực tế ảo này được vẽ tại tầng 5, TTTM SC VivoCity (quận 7) với tên gọi "Về miền hoang dã" và đường Mai Thị Lựu (quận 1) với tên gọi "Vệ binh hoang dã".

Người dân đến tham quan và trải nghiệm xem tranh tường nghệ thuật qua tương tác thực tế ảo. Trong ảnh: Con tê tê nhảy từ trong bức tranh tường ra đường phố vui đùa khi nhìn qua điện thoại thông minh

Bức tranh tường sử dụng công nghệ AR đầu tiên tại Việt Nam được Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE) phối hợp cùng tổ chức Cứu trợ hoang dã (WildAid) phối hợp thực hiện.

Tranh tường nằm trong dự án nghệ thuật đường phố với tên gọi Đường về hoang dã, được thực hiện trên các bức tường có kích thước lớn kết hợp công nghệ AR. Việt Nam là nước thứ 2 được WildAid chọn để thực hiện, sau dự án đầu tiên ở Hong Kong (Trung Quốc).

Tranh tường nghệ thuật sử dụng công nghệ tương tác thực tế ảo ra đời với thông điệp kêu gọi cộng đồng hành động bảo vệ các loài động vật hoang dã.

TP.HCM lần đầu xuất hiện tranh tường tương tác thực tế ảo để kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã - Ảnh 3.

Bức tranh tường nghệ thuật về kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã có sử dụng thực tế ảo nên thu hút nhiều bạn trẻ đến "check in"

TP.HCM lần đầu xuất hiện tranh tường tương tác thực tế ảo để kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã - Ảnh 4.

Cô gái Thảo Vy (áo đen) thích thú khi vui đùa cùng con tê tê qua công nghệ thực tế ảo

Hổ, tê giác, voi và tê tê là 4 loài động vật được xuất hiện trong bức tranh tường nghệ thuật độc đáo này. Đây cũng là 4 loài động vật hoang dã đang nguy cấp do nạn săn bắt, buôn bán trái phép nhiều nhất nên được chọn để vẽ tranh tuyên truyền kêu gọi bảo vệ.

Người xem trực tiếp có thể dùng những chiếc điện thoại thông minh quét mã QR trên tranh sẽ nhìn thấy các loài động vật từ bức tranh tường chuyển động, chạy nhảy một cách sống động. Công nghệ này được thực hiện dựa vào filter (bộ lọc) chụp ảnh trên nền tảng Instagram và Facebook.

TP.HCM lần đầu xuất hiện tranh tường tương tác thực tế ảo để kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã - Ảnh 5.

Hiện tại bức tranh trên đường Mai Thị Lựu được vẽ có chiều dài khoảng 20m với loài động vật chủ đạo là tê tê

Thông qua vài thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh, người xem có thể chiêm ngưỡng những chú tê tê cuộn tròn lăn ra từ bụi cây, chú hổ dũng mãnh nhưng đơn độc, mẹ con nhà voi to lớn đang vui đùa hay tê giác đang di chuyển.

Nhiều bạn trẻ đã đến tham quan và "check in" bức tranh nghệ thuật và rất thích thú khi chứng kiến những con vật từ trong bức tranh nhảy ra đường phố thông qua tương tác thực tế ảo.

"Chỉ cần đưa camera điện thoại vào mã QR và sau đó bức tranh thực tế ảo hiện ra, đặc biệt là con tê tê nhảy từ trong bức tranh nhảy ra ngoài giống như con tê tê thật ngoài đời luôn. Hy vọng với những bức tranh ý nghĩa và độc đáo như thế này sẽ giúp cho mọi người suy nghĩ đúng hơn về động vật hoang dã, từ đó không săn bắt các loài động vật nữa", Trần Đinh Thảo Vy (22 tuổi, quận Bình Thạnh) chia sẻ.

TP.HCM lần đầu xuất hiện tranh tường tương tác thực tế ảo để kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã - Ảnh 6.

Bức tranh tường với tên gọi "Về miền hoang dã" tại tầng 5 TTTM VivoCity

Tranh được vẽ theo kiểu đặc biệt, từ đó thông qua công nghệ thực tế ảo để để các loài động vật chuyển động từ bức tranh tường ra ngoài

TP.HCM lần đầu xuất hiện tranh tường tương tác thực tế ảo để kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã - Ảnh 8.

Bạn trẻ trải nghiệm tranh nghệ thuật về bảo vệ động vật và quét mã QR để xem hổ, tê giác, voi chạy nhảy trong khu rừng

Clip: Tê tê, hổ, tê giác chuyển động chạy nhảy trên tranh tường qua công nghệ thực tế ảo (TH: Tứ Quý)