Tổ ấm viên mãn của Bảo Thanh và ông xã sau nhiều năm vắng bóng trên truyền hình

Bảo Quỳnh, Theo Thể Thao Văn Hóa 21:16 03/05/2023

Bảo Thanh đang có một cuộc sống yên ấm và hạnh phúc bên ông xã cùng các con.

Bảo Thanh tên thật là Vũ Thị Phương Thanh sinh năm 1990. Năm 8 tuổi, Bảo Thanh đã bén duyên với điện ảnh qua vai diễn bé Nụ trong Vào Nam Ra Bắc. Vai diễn này cũng mang về cho cô giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13 (năm 2001).

Sau này, Bảo Thanh theo học và tốt nghiệp trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và nổi tiếng với các bộ phim như Sống Chung Với Mẹ Chồng, Về Nhà Đi Con, Những Ngày Không Quên... Năm 2020 Bảo Thanh cũng thử sức với vai diễn trong phim điện ảnh Đôi Mắt Âm Dương (đóng cùng Quốc Trường).

Kiên trì theo đuổi nghệ thuật, Bảo Thanh tiếp tục có những thành công trong sự nghiệp khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Cánh diều 2015, Nữ diễn viên ấn tượng - VTV Awards 2017 và nhiều huy chương ở liên hoan sân khấu toàn quốc.

Tổ ấm viên mãn của Bảo Thanh và ông xã sau nhiều năm vắng bóng trên truyền hình - Ảnh 1.

Tuy nhiên, ở giai đoạn sự nghiệp đang trên đà phát triển thì Bảo Thanh bất ngờ thông báo tạm hoãn công việc để lui về hậu trường. Đến tháng 5/2021, Bảo Thanh chào đón thiên thần thứ 2 chào đời là một bé gái. Trước đó, cô đã làm mẹ của một bé trai.

Hơn 2 năm kể từ ngày không xuất hiện trên phim ảnh, Bảo Thanh trở về cuộc sống của một mẹ bỉm sữa, bà nội trợ chính hiệu. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên khoe ảnh chơi đùa cùng nhóc tỳ và chăm sóc ông xã. Thỉnh thoảng, Bảo Thanh cùng gia đình đi du lịch để hâm nóng tình cảm.

Ngoài việc chăm sóc gia đình, cô vẫn nhận quảng cáo sản phẩm cho một số nhãn hàng và tham dự một số sự kiện.

Được biết, ông xã của Bảo Thanh cũng đã rời ngành công an và chuyển sang lĩnh vực kinh doanh để có nhiều thời gian cho gia đình.

Sau khi tạm ngừng đóng phim, nữ diễn viên khá thoải mái khi chia sẻ về cuộc sống của gia đình mình với khán giả. Tổ ấm hạnh phúc viên mãn của Bảo Thanh và ông xã luôn khiến rất nhiều người phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Bảo Thanh cho biết, cuộc sống gia đình cô luôn tràn ngập hạnh phúc vì có ông xã tâm lý. Nữ diễn viên từng chia sẻ, ông xã là người ít nói nhưng vô cùng tâm lý, thương vợ thương con. Vậy nên suốt bao nhiêu năm qua, điều khiến Bảo Thanh tự hào không phải là sự nghiệp thăng hoa mà là tổ ấm hạnh phúc mà cô và ông xã Đức Thắng đã vun vén trong nhiều năm qua.

Gắn bó từ thời vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, đến nay họ đã có hơn 10 năm bên nhau, cùng trải qua nhiều khó khăn, thăng trầm.

Tổ ấm viên mãn của Bảo Thanh và ông xã sau nhiều năm vắng bóng trên truyền hình - Ảnh 2.

Được biết, nhờ tài sản tích cóp sau nhiều năm lao động nghệ thuật và kinh doanh, đến nay vợ chồng Bảo Thanh đã sở hữu một khối tài sản khiến nhiều người phải trầm trồ.

Năm 2017, thời điểm bộ phim Sống chung với mẹ chồng đang gây bão, Bảo Thanh được ông xã tặng một căn hộ cao cấp đầu tiên ở đường Lê Văn Lương, Hà Nội. Đến giữa năm 2019, vợ chồng cô tiếp tục tậu thêm một căn biệt thự tại Đà Nẵng và đặt tên là Thanh Villa Funhouse.

Sau này, khi con gái thứ hai chào đời, Bảo Thanh mua thêm một căn chung cư cao cấp khác để gia đình có không gian sinh hoạt rộng rãi hơn. Cơ ngơi này vô cùng hoành tráng với tông màu trắng đen chủ đạo, kết hợp với đồ nội thật bằng gỗ sang chảnh. Từ tổng quan đến chi tiết vật dụng trong nhà mang đến cảm giác cổ điển, sang trọng như khách sạn 5 sao.

Mới đây, Bảo Thanh tiếp tục tiết lộ thêm một căn hộ mới của vợ chồng cô với nội thất màu trắng sang trọng, tinh tế với phòng thay đồ được thiết kế rất rộng, hoành tráng.

Tổ ấm viên mãn của Bảo Thanh và ông xã sau nhiều năm vắng bóng trên truyền hình - Ảnh 3.
Tổ ấm viên mãn của Bảo Thanh và ông xã sau nhiều năm vắng bóng trên truyền hình - Ảnh 4.
Tổ ấm viên mãn của Bảo Thanh và ông xã sau nhiều năm vắng bóng trên truyền hình - Ảnh 5.

Căn hộ mới được Bảo Thanh tiết lộ

Hiện tại, Bảo Thanh cũng đã bắt đầu đi diễn trở lại. Thế nhưng, trước khi trở lại với truyền hình, nữ diễn viên muốn trải nghiệm thêm môi trường nghệ thuật sân khấu. Cô cũng đã chính thức đầu quân về Nhà hát Công an Nhân dân.

Nói về việc đóng phim truyền hình, Bảo Thanh cho biết khi nào có kịch bản phù hợp và một vai diễn mới lạ hơn những dạng vai trước đây, cô sẵn sàng trở lại với màn ảnh nhỏ.