Tiền đạo trẻ có phong độ cao nhất châu Âu lại lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử giải đấu danh giá nhất thế giới cấp CLB
Một lần nữa, Erling Haaland lại tỏa sáng rực rỡ. Cú đúp bàn thắng của tiền đạo sinh năm 2000 giúp Dortmund đánh bại PSG ở lượt đi vòng 1/8, đồng thời giúp Haaland lập kỷ lục.
- Đêm nay, giải đấu danh giá nhất thế giới cấp CLB trở lại với vòng đấu "một mất một còn": Hai trận cầu không thể bỏ lỡ
- Góc nhìn chuyên gia: Toàn cảnh vụ ĐKVĐ nước Anh nhận án phạt cực nặng vì lừa đảo, vi phạm luật tài chính
- FIFA công bố danh sách những trận đấu hay của năm 2019: Son Heung-min vinh dự là một phần của lịch sử
"Kinh khủng" là từ ngữ chính xác để mô tả về phong độ của Erling Haaland. Cú đúp vào lưới đại gia Paris Saint-Germain là bàn thắng thứ 9 và thứ 10 của tiền đạo sinh năm 2000 tại Champions League mùa này. Đặc biệt hơn cả, Haaland chỉ cần... 7 trận để chạm tới thành tích đó. Quãng thời gian ngắn ngủi như vậy giúp anh chính thức sở hữu kỷ lục "Cầu thủ ghi 10 bàn đầu tiên nhanh nhất lịch sử Champions League". Người xếp sau Haaland cần 11 trận để ghi 10 bàn.
Hiệp hai của trận đấu này có những diễn biến hấp dẫn. Chỉ 6 phút sau bàn thua, PSG gỡ hòa nhờ cú đá của Neymar làm tung nóc lưới đội chủ nhà.
Thật bất ngờ khi chỉ 2 phút sau, Erling Haaland nã đại bác ấn định chiến thắng 2-1. Bàn thắng này sẽ khiến người ta muốn xem đi xem lại rất nhiều lần. Chỉ trong 8 phút đã có tới 3 bàn thắng được ghi.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 cho chủ nhà Dortmund. Dù để thua nhưng Neymar và đồng đội vẫn có lợi thế không nhỏ khi sở hữu 1 bàn trên sân khách.
Giải "cầu thủ hay nhất trận" không thể thoát khỏi tay Haaland. Tiền đạo người Na Uy cũng vươn lên chia sẻ ngôi đầu cuộc đua vua phá lưới với cùng 10 bàn như Lewandowski (Bayern Munich).

