Thăng hoa rực rỡ, sao trẻ 2K lập nên thành tích cực kỳ khó tin, khiến đội bóng giàu nhất thế giới phải ôm hận

TT, Theo Trí Thức Trẻ 05:10 19/02/2020

Cú đúp của tiền đạo trẻ Erling Haaland giúp Dortmund vượt qua PSG 2-1 trong trận lượt đi vòng 16 đội tại Champions League.

Thăng hoa rực rỡ, sao trẻ 2K lập nên thành tích cực kỳ khó tin, khiến đội bóng giàu nhất thế giới phải ôm hận - Ảnh 1.

Rạng sáng ngày 19/2, giải đấu hấp dẫn nhất cấp CLB đã trở lại các trận đấu tại vòng 16 đội. Trong đó, màn so tài giữa Dortmund vs PSG được chú ý đặc biệt bởi tại đây có sự góp mặt của những cầu thủ tấn công hay bậc nhất thế giới hiện tại. Phía Dortmund là cặp đôi 2000 Jadon Sancho và Erling Haaland. PSG thì có Kylian Mbappe và Neymar. Cuối cùng, 90 phút tại Signal Iduna Park đã chứng kiến một người trong số trên tỏa sáng rực rỡ, đó chính là Haaland.

Thăng hoa rực rỡ, sao trẻ 2K lập nên thành tích cực kỳ khó tin, khiến đội bóng giàu nhất thế giới phải ôm hận - Ảnh 2.

Với lợi thế sân nhà, Dortmund chủ động tấn công ngay khi tiếng còi bắt đầu vang lên. Đại diện nước Đức là những người sở hữu những cơ hội rõ ràng hơn trong 45 phút đầu tiên.

Thăng hoa rực rỡ, sao trẻ 2K lập nên thành tích cực kỳ khó tin, khiến đội bóng giàu nhất thế giới phải ôm hận - Ảnh 3.

Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu tập trung, thủ thành Navas đã nhiều lần khiến các chân sút Dortmund phải nản lòng. Đáng kể nhất la pha bay người xuất sắc hóa giải cú đá của Sancho ở phút 26.

Thăng hoa rực rỡ, sao trẻ 2K lập nên thành tích cực kỳ khó tin, khiến đội bóng giàu nhất thế giới phải ôm hận - Ảnh 4.

Phía đối diện, những cơ hội của đội bóng có ông chủ giàu nhất thế giới PSG lại chủ yếu đến từ những pha đột phá cá nhân của Mbappe hay Neymar. Nhưng từng đó là chưa đủ để xuyên thủng hàng phòng ngự của Dortmund. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

Thăng hoa rực rỡ, sao trẻ 2K lập nên thành tích cực kỳ khó tin, khiến đội bóng giàu nhất thế giới phải ôm hận - Ảnh 5.

PSG chơi tốt hơn trong những phút đầu của hiệp 2 và tạo ra thế trận đôi công rất hấp dẫn. Thế nhưng, những thời cơ ngon ăn vẫn cứ trôi qua trước mũi giày của hai đội. Khi các khán giả bắt đầu lo sợ về một kịch bản hòa thì bước ngoặt bất ngờ xuất hiện.

Thăng hoa rực rỡ, sao trẻ 2K lập nên thành tích cực kỳ khó tin, khiến đội bóng giàu nhất thế giới phải ôm hận - Ảnh 6.

Phút 69, sau pha dứt điểm trượt của đồng đội, Haaland băng vào rất nhanh mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng này giúp cầu thủ người Na Uy tạo nên lịch sử khi trở thành người đầu tiên ghi bàn cho Dortmund trong trận ra mắt ở Bundesliga, Cúp quốc gia và Champions League. Một thành tích khó tin.

Thăng hoa rực rỡ, sao trẻ 2K lập nên thành tích cực kỳ khó tin, khiến đội bóng giàu nhất thế giới phải ôm hận - Ảnh 7.

Cao trào được đẩy lên ít phút sau đó vào thời điểm Neymar kết thúc tốt đường chuyền của Mbappe để san bằng cách biệt.

Thăng hoa rực rỡ, sao trẻ 2K lập nên thành tích cực kỳ khó tin, khiến đội bóng giàu nhất thế giới phải ôm hận - Ảnh 8.

Tuy nhiên, show diễn ngày hôm nay là của riêng Haaland. Phút 77, anh chàng 2K tung cú sút không thể cản phá, đưa đội nhà lần thứ 2 vượt lên. Tiền đạo trẻ đã có 10 bàn tại Champions League mùa này.

Thăng hoa rực rỡ, sao trẻ 2K lập nên thành tích cực kỳ khó tin, khiến đội bóng giàu nhất thế giới phải ôm hận - Ảnh 9.

Quãng thời gian còn lại, PSG dồn lên tấn công nhưng không thể ghi được bàn thắng. Màn tỏa sáng của Haaland đã giúp Dortmund giành thắng lợi 2-1. Tuy nhiên, PSG cũng có lợi thế một bàn trên sân khách. Hai đội sẽ gặp nhau tại trận lượt về vào ngày 12/3 tới.

Thăng hoa rực rỡ, sao trẻ 2K lập nên thành tích cực kỳ khó tin, khiến đội bóng giàu nhất thế giới phải ôm hận - Ảnh 10.

Ở trận đấu cùng giờ, Atletico đã đánh bại nhà ĐKVĐ Liverpool bằng bàn thắng duy nhất của Niguez.