Thương: Ngỡ vỡ òa hạnh phúc vì mang thai con đầu lòng ở tuổi 30, người phụ nữ nhận kết quả đau lòng...

Ngọc Ái, Theo Phụ nữ mới 00:00 18/10/2024
Chia sẻ

Thử thai một vạch mờ, một vạch đậm, cả nhà chắc mẩm người phụ nữ có thai sau thời gian dài mong ngóng, ai ngờ...

Xiao Zhu (Bắc Kinh, Trung Quốc) năm nay 30 tuổi, đã kết hôn. Bắt đầu từ 2 năm trước, cô và chồng luôn tích cực chuẩn bị cho việc có em bé nhưng mãi không mang thai thành công. Không ngờ, cuối cùng cô lại mừng hụt và phát hiện bệnh ung thư quái ác sau 6 tháng liên tục không có kinh nguyệt.

Thương: Ngỡ vỡ òa hạnh phúc vì mang thai con đầu lòng ở tuổi 30, người phụ nữ nhận kết quả đau lòng...- Ảnh 1.

Người phụ nữ đang vui mừng tưởng mang thai thì phát hiện đó là dấu hiệu ung thư nội mạc tử cung (Ảnh minh họa)

Theo chia sẻ của Xiao Zhu, từ thời con gái kinh nguyệt của cô đã không đều, thậm chí có thời điểm 2 tháng mới “rớt dâu” một lần. Lần này, cô liên tục không có kinh trong nhiều tháng, trong người lại hay mệt mỏi, bụng dưới to. Đặc biệt là Xiao Zhu đột nhiên trở nên kén ăn, rất nhạy cảm với mùi dầu mỡ. Khi hỏi các bậc trưởng bối trong nhà đều cho rằng cô đã có thai. Xiao Zhu vui mừng khôn xiết.

Tuy nhiên, trải qua 2 lần thử thai bằng que vẫn không ra kết quả mang thai. Lần đầu tiên có 1 vạch mờ, 1 vạch đậm. Mẹ chồng cho rằng đó là mới cấn thai nên không rõ. Xiao Zhu căng thẳng tới mức gần hai tháng sau mới thử lại. Kết quả chỉ có một vạch, cô quyết định cùng chồng tới một bệnh viện phụ sản có tiếng ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Tại đây, bác sĩ Wang Qingxuan kiểm tra và phát hiện Xiao Zhu không hề mang thai. Nghiêm trọng hơn, cô có khối u ác tính ở nội mạc tử cung. Những dấu hiệu bất thường của khối u đã bị hiểu lầm là mang thai, bao gồm cả không có kinh nguyệt trong nhiều tháng.

Cẩn trọng với những triệu chứng ung thư nội mạc tử cung

Theo bác sĩ Wang, ung thư nội mạc tử cung là một loại ung thư phát sinh từ lớp niêm mạc bên trong của tử cung, gọi là nội mạc tử cung. Bệnh ung thư này phổ biến với nữ giới nhưng thường trong độ tuổi mãn kinh. Trường hợp còn trẻ tuổi, thậm chí chưa từng trải qua sinh nở như Xiao Zhu thì ít hơn nhiều.

Điều đáng lo là ung thư nội mạc tử cung thường bị phát hiện muộn do triệu chứng ban đầu không rõ ràng, thường bị nhầm lẫn và xem nhẹ. Trong đó phổ biến nhất là dấu hiệu rối loạn kinh nguyệt, mất kinh - Xiao Zhu cũng gặp dấu hiệu này trong thời gian dài nhưng lại chủ quan.

Ung thư nội mạc tử cung có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như lây lan sang các cơ quan khác, gây vô sinh do phải cắt bỏ tử cung, suy giảm chất lượng cuộc sống với các triệu chứng đau đớn và chảy máu bất thường. Nếu không được phát hiện sớm, bệnh có thể dẫn đến tử vong. Với trường hợp của Xiao Zhu, khả năng rất cao là cô buộc phải cắt bỏ tử cung - mất đi khả năng mang thai tự nhiên.

Vì vậy, bác sĩ Wang một lần nữa liệt kê ra 7 dấu hiệu quan trọng của ung thư nội mạc tử cung chúng ta cần chú ý:

- Xuất huyết âm đạo bất thường: Ra máu ngoài chu kỳ kinh nguyệt, đặc biệt là rong kinh, rong huyết ở phụ nữ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh.

- Thay đổi thói quen tiểu tiện: Đi tiểu nhiều lần, đau hoặc gặp khó khăn khi tiểu tiện, hoặc tiểu ra máu.

- Dịch tiết âm đạo bất thường: Dịch có màu vàng, nâu, hoặc có máu, kèm mùi hôi khó chịu.

- Đau hoặc khó chịu ở bụng: Cảm giác đau hoặc khó chịu ở vùng bụng dưới, cũng như cảm giác đầy bụng hoặc chướng bụng.

- Sụt cân không rõ nguyên nhân: Sụt cân nhanh kết hợp đau vùng chậu hoặc bụng dưới.

- Đau khi giao hợp: Cảm giác đau khi quan hệ, kèm theo có thể là xuất huyết sau giao hợp.

- Mệt mỏi dai dẳng: Cảm giác kiệt sức do cơ thể phải chiến đấu với căn bệnh.

Thương: Ngỡ vỡ òa hạnh phúc vì mang thai con đầu lòng ở tuổi 30, người phụ nữ nhận kết quả đau lòng...- Ảnh 2.

Chuyên gia cảnh báo không nên xem nhẹ rối loạn kinh nguyệt, đặc biệt là mất kinh trong nhiều tháng (Ảnh minh họa)

Khi phát hiện các bất thường trên, hãy nhanh chóng đi thăm khám tại nơi uy tín. Khám phụ khoa định kỳ và siêu âm là cách tốt nhất để phát hiện các tổn thương tiền ung thư sớm. Bên cạnh đó, xây dựng lối sống lành mạnh như: kiểm soát cân nặng, chế độ ăn uống khoa học, vận động đều đặn, quan hệ tình dục an toàn… giúp ích rất nhiều cho việc phòng bệnh.

Nguồn và ảnh: Sohu, Sunday More

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày