Thực nghiệm hiện trường vụ vợ giết chồng rồi phân xác gây rúng động ở Bình Dương

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 11:54 17/01/2018

Ngày 17/1, Hàng Thị Hồng Diễm đã được cơ quan công an dẫn tới hiện trường phòng trọ trên đường Thuận Giao 05, phường Thuận Giao, TX. Dĩ An để thực nghiệm lại toàn bộ hành vi tội ác giết chồng phân xác rồi phi tang.

Ngày 17/1, Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành dẫn giải đối tượng Hàng Thị Hồng Diễm (SN 1985, quê Hậu Giang) tới hiện trường khu phòng trọ trên đường Thuận Giao 05, phường Thuận Giao, TX.Thuận An để thực nghiệm lại toàn bộ hành vi tội ác kinh hoàng giết chồng phân xác rồi phi tang gây xôn xao dư luận vào cuối năm 2017.

Nạn nhân là ông Nguyễn Thanh T. (SN 1980, quê Sóc Trăng), là chồng của đối tượng Diễm.

Thực nghiệm hiện trường vụ vợ giết chồng rồi phân xác gây rúng động ở Bình Dương - Ảnh 1.

Công an tiến hành thực nghiệm hiện trường

Theo đó, khoảng 9h sáng cùng ngày, đối tượng Diễm đã được lực lượng Công an tỉnh Bình Dương áp giải tới phòng trọ để thực nghiệm lại toàn bộ hành vi. Công an cũng đem hình nhân tới để cho đối tượng Diễm thực nghiệm lại quy trình sát hại người chồng rồi phân xác.

Công an tỉnh Bình Dương đã phong toả toàn bộ tuyến đường, di tản người dân hiếu kì theo dõi ra khỏi khu vực.

Thực nghiệm hiện trường vụ vợ giết chồng rồi phân xác gây rúng động ở Bình Dương - Ảnh 2.

Người dân tập trung theo dõi sự việc

Như đã thông tin trước đó, trưa ngày 16/12/2017, một nam công nhân thu gom rác trên đường Thuận Giao 09, phường Thuận Giao, TX.Thuận An, Bình Dương đã phát hiện một chiếc balo còn mới nên mở ra kiểm tra thì thấy bao nilon màu đen. Người này tiếp tục mở ra thì tá hoả phát hiện chiếc đầu người cùng lá phổi nên tri hô và báo công an. Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt phong toả khám nghiệm điều tra làm rõ.

Tối 17/12/2017, người dân đã trình báo công an về việc phát hiện nhiều bộ phận nghi là thi thể người trong thùng rác trên đường Thuận Giao 05, cách nơi phát hiện phần đầu khoảng 2km.

Thực nghiệm hiện trường vụ vợ giết chồng rồi phân xác gây rúng động ở Bình Dương - Ảnh 3.

Bãi rác nơi phát hiện nhiều phần thi thể nạn nhân

Vào cuộc điều tra, công an đã xác định nạn nhân là ông T. và mời người vợ là Hàng Thị Hồng Diễm tới trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Diễm khai nhận hành vi phạm tội, khai khuya ngày 15/12/2017, ông T. đi nhậu về thì xảy ra cự cãi với mình. Bị ông T. đánh nên Diễm đã dùng dao chém ông T. tử vong.

Gây án xong, Diễm dùng dao phân xác người chồng mình rồi cho vào túi nilon và ba lô. Sáng hôm sau, Diễm chở đi vứt ở bãi rác.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày