Thủ môn Hàn Quốc được người Mexico “phong thánh” vì thẳng tay loại Đức

Tiểu Mã, Theo Trí Thức Trẻ 10:48 28/06/2018

Không chỉ được báo chí quê nhà ca ngợi là thủ môn xuất sắc nhất thế giới, Jo Hyeon-woo còn được người dân Mexico ví như một vị thần khi đã trực tiếp loại Đức khỏi World Cup.

Trước những nhà ĐKVĐ Đức, thủ thành Jo Hyeon-woo đã chơi vô cùng xuất sắc khi nhiều lần cản phá thành công các pha dứt điểm của Tony Kross và các đồng đội.

Chính màn thăng hoa của Jo Hyeon-woo đã trở thành nhân tố quan trọng nhất giúp Hàn Quốc tạo "địa chấn" khi giành chiến thắng 2-0, khiến Đức phải rời World Cup trong tủi hổ.

Sau trận đấu, Jo Hyeon-woo đã được tờ thể thao Chosun ở quê nhà ca ngợi là thủ thành xuất sắc nhất thế giới.

"Dù Hàn Quốc bị loại nhưng Jo Hyeon-woo xứng đáng được coi là người gác đền xuất sắc nhất ở World Cup tại nước Nga".

Thủ môn Hàn Quốc được người Mexico “phong thánh” vì thẳng tay loại Đức - Ảnh 1.

Jo Hyeon-woo được báo chí quê nhà ca ngợi là thủ môn xuất sắc nhất thế giới.

Không chỉ sắm vai người hùng giúp đội tuyển Hàn Quốc ngẩng cao đầu rời xứ sở Bạch dương, Jo Hyeon-woo còn được coi là một "vị thánh" với người dân Mexico.

Ngoài việc được ca ngợi rầm rộ trong cộng đồngcụmng, thủ thành 26 tuổi còn được viết trên Wikipedia tiếng Mexico bằng cụm từ "Mexican Saviour" (Vị cứu tinh, đấng cứu thế của Mexico).

Thủ môn Hàn Quốc được người Mexico “phong thánh” vì thẳng tay loại Đức - Ảnh 2.

Jo Hyeon-woo được giới thiệu như một "vị thánh".

Theo tờ báo Naver (Hàn Quốc), hàng ngàn CĐV tại Mexico đã tập trung tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Mexico để giăng biểu ngữ nhằm cảm ơn Jo Hyeon-woo và các đồng đội đã giúp đội bóng vùng Trung Mỹ giành vé vào vòng 1/8.

Một số người hâm mộ tại Mexico còn chế một bản quốc kỳ đặc biệt (được lồng ghép từ quốc kỳ của Mexico - Hàn Quốc) để nhằm tri ân sự "cứu giúp" của đại diện đến từ châu Á.

Thủ môn Hàn Quốc được người Mexico “phong thánh” vì thẳng tay loại Đức - Ảnh 3.

Quốc kỳ được chế từ hai quốc gia Mexico - Hàn Quốc.

Thủ môn Hàn Quốc được người Mexico “phong thánh” vì thẳng tay loại Đức - Ảnh 4.

Một bức hình được chế để mô tả việc Hàn Quốc "cứu" Mexico.

Thủ môn Hàn Quốc được người Mexico “phong thánh” vì thẳng tay loại Đức - Ảnh 5.
Thủ môn Hàn Quốc được người Mexico “phong thánh” vì thẳng tay loại Đức - Ảnh 6.

Người Mexico đang tôn sùng ĐT Hàn Quốc.