Thời gian debut của dàn idol tuổi Hợi: Người 17 tuổi đã chinh chiến, kẻ tận năm 22 mới được "ra quân"

September, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 06/02/2019

Từ 2012 cho đến bây giờ, năm nào fan cũng được chào đón ít nhất 1 idol nổi tiếng sinh năm 1995 ra mắt.

Tùy thuộc vào công ty chủ quản, không phải cứ cùng năm sinh thì các idol sẽ đồng đều ở khoảng thời gian ra mắt. Từ khi Kpop thế hệ thứ 3 bắt đầu vào năm 2012, người hâm mộ đã bắt đầu được chào đón các thần tượng tuổi Hợi (sinh năm 1995) đầu tiên ra mắt công chúng. Khác với thế hệ ngày nay khi độ tuổi trung bình của một idolgroup càng ngày càng thấp thì ở thế hệ trước, ra mắt ở lứa tuổi 17, 18 tuổi đã được xem là rất nhỏ. Tuy nhiên, không phải nghệ sĩ sinh năm 1995 nào cũng được may mắn sớm, nếu có người 17 tuổi đã debut thì có người đến tận 22 tuổi mới bắt đầu "chào sân" Kpop.

Năm 2012: Seolhyun (AOA), Ren, Baekho, JR và Minhyun (NU’EST), Sungjae (BTOB)

2012 là năm ra mắt của các idol tuổi Hợi nổi tiếng như Seolhyun (AOA), Sungjae (BTOB) và 4/5 thành viên của NU’EST – Ren, Baekho, JR và Minhyun. Các thần tượng ra mắt khán giả khi mới 17 tuổi. Trong số dàn idol này, nổi bật nhất có thể kể đến Seolhyun, em út của AOA sở hữu thân hình vạn người mê. Bên cạnh Seolhyun, Sungjae cũng được xem là thành viên có sự nghiệp solo vững vàng nhất BTOB, nam thần tượng không chỉ có chất giọng ngọt ngào mà anh còn có khả năng đi show cùng tài năng diễn xuất ấn tượng.

Thời gian debut của dàn idol tuổi Hợi: Người 17 tuổi đã chinh chiến, kẻ tận năm 22 mới được ra quân - Ảnh 1.

Seolhyun (AOA) – Nữ idol sở hữu body cực chuẩn của Kpop.

Thời gian debut của dàn idol tuổi Hợi: Người 17 tuổi đã chinh chiến, kẻ tận năm 22 mới được ra quân - Ảnh 2.

Yook Sungjae (BTOB) là một trong số ít những thần tượng được công nhận về khả năng diễn xuất.

Với 4 thành viên NU’EST, những tưởng cánh cửa đã đóng sập với sự nghiệp của nhóm nhưng cuộc thi Produce 101 đã "cứu vớt" boygroup nhà Pledis. Đến thời điểm này, Minhyun đang nổi đình đám sau khoảng thời gian hoạt động cùng Wanna One, 4 chàng trai còn lại cũng nở rộ với các màn comeback kể từ khi cuộc thi kết thúc.

Thời gian debut của dàn idol tuổi Hợi: Người 17 tuổi đã chinh chiến, kẻ tận năm 22 mới được ra quân - Ảnh 3.

4/5 thành viên NU’EST sinh năm 1995 (trừ Aron).

Năm 2013: V và Jimin (BTS)

Năm 2013, V và Jimin ra mắt trong BTS khi chạm ngưỡng 18 tuổi. Ở thời điểm ra mắt, BTS là một trong những nhóm nhạc khá mờ nhạt. Tuy nhiên, cho đến những năm gần đây khi âm nhạc của nhóm bắt đầu được công chúng đón nhận, BTS trở thành hiện tượng Kpop toàn cầu và hiện là nhóm nhạc nam hàng đầu.

Thời gian debut của dàn idol tuổi Hợi: Người 17 tuổi đã chinh chiến, kẻ tận năm 22 mới được ra quân - Ảnh 4.

V và Jimin ra mắt cùng BTS khi 18 tuổi.

Năm 2014: Kei (Lovelyz), Wheein và Hwasa (MAMAMOO)

Trong số các thành viên của Lovelyz chỉ có đúng một mình Kei là sinh năm 1995, cô chính thức hoạt động cùng nhóm khi 19 tuổi. Ở Kpop, Kei nổi tiếng với chất giọng trong trẻo cùng tính cách đáng yêu, đặc biệt là trên các show truyền hình.

Thời gian debut của dàn idol tuổi Hợi: Người 17 tuổi đã chinh chiến, kẻ tận năm 22 mới được ra quân - Ảnh 5.

Kei (Lovelyz).

Dù đến năm 2014, khi đã 21 tuổi mới debut nhưng Wheein và Hwasa vẫn thuộc hàng em út của MAMAMOO. Tuy nhiên, với khả năng thanh nhạc tốt, nên dù chỉ mới ra mắt khán giả nhưng Wheein và Hwasa nói riêng và cả MAMAMOO nói chung đã gây được ấn tượng tốt với khán giả bên cạnh gu âm nhạc trưởng thành của nhóm. 

Thời gian debut của dàn idol tuổi Hợi: Người 17 tuổi đã chinh chiến, kẻ tận năm 22 mới được ra quân - Ảnh 6.

Wheein và Hwasa là 2 giọng ca đầy nội lực của Kpop.

Năm 2015: Nayeon (TWICE), Sowon (G-Friend), S.Coups, Joshua và Jeonghan (SEVENTEEN)

Nếu debut từ cách đây vài năm, dàn idol sinh năm 1995 hẳn đã giữ vai trò em út trong nhóm. Tuy nhiên càng về sau, sinh năm 1995 cũng vô hình trở thành độ tuổi lớn. Đó cũng là lí do mà Nayeon (TWICE), Sowon (G-Friend) và 3 thành viên SEVENTEEN - S.Coups, Joshua và Jeonghan đều trở thành những người lớn tuổi nhất trong nhóm của mình dù ở thời điểm ra mắt, các thần tượng này chỉ mới chạm ngưỡng 20 tuổi.

Thời gian debut của dàn idol tuổi Hợi: Người 17 tuổi đã chinh chiến, kẻ tận năm 22 mới được ra quân - Ảnh 7.

Nayeon (TWICE)…

Thời gian debut của dàn idol tuổi Hợi: Người 17 tuổi đã chinh chiến, kẻ tận năm 22 mới được ra quân - Ảnh 8.

Sowon (G-Friend).

Thời gian debut của dàn idol tuổi Hợi: Người 17 tuổi đã chinh chiến, kẻ tận năm 22 mới được ra quân - Ảnh 9.

… và 3 thành viên SEVENTEEN - S.Coups, Joshua và Jeonghan đều là những người lớn tuổi nhất nhóm.

Năm 2016: Jisoo (Black Pink), Taeyong và Yuta (NCT), Bona và Exy (Cosmic Girls), Nayoung (I.O.I / PRISTIN)

Đến năm 2016, người hâm mộ tiếp tục chứng kiến cuộc đổ bộ của các thần tượng sinh năm 1995 khác như Jisoo (Black Pink), Taeyong và Yuta (NCT), Bona và Exy (Cosmic Girls), Nayoung (I.O.I). Trong số những cái tên này, Jisoo và Taeyong là hai gương mặt đặc biệt được fan quan tâm vì sở hữu nhan sắc siêu thực. Debut vào năm 21 tuổi, đây được xem là con số khá trễ đối với các idol này.

Thời gian debut của dàn idol tuổi Hợi: Người 17 tuổi đã chinh chiến, kẻ tận năm 22 mới được ra quân - Ảnh 10.

Jisoo (Black Pink)…

Thời gian debut của dàn idol tuổi Hợi: Người 17 tuổi đã chinh chiến, kẻ tận năm 22 mới được ra quân - Ảnh 11.

… và Taeyong là 2 gương mặt nổi tiếng trong dàn idol tuổi Hợi.

Năm 2017: Johnny (NCT), Ong Seong Woo (Wanna One)

Bên cạnh đó, Kpop không thiếu các idol sinh năm 1995 nhưng phải đến tận năm 2017, tức đã tròn 22 cái xuân xanh mới được gặp fan như Johnny (NCT) và Ong Seong Woo (Wanna One). 

Nếu Ong Seong Woo được debut ngay khi kết thúc show sống còn Produce 101 thì Johnny lại là trường hợp vô cùng khó hiểu đến từ nhà SM. Được biết, thời gian thực tập của anh lên đến 10 năm tại công ty giải trí quyền lực, anh từng có mặt trong đội hình ra mắt ban đầu của EXO nhưng vẫn chưa lời giải đáp chính thức cho câu hỏi vì sao mãi đến năm 2017, Johnny mới được ra mắt trong NCT.

Thời gian debut của dàn idol tuổi Hợi: Người 17 tuổi đã chinh chiến, kẻ tận năm 22 mới được ra quân - Ảnh 12.

Johnny (NCT) bị SM "ém hàn" 10 năm trời mới cho ra mắt.

Thời gian debut của dàn idol tuổi Hợi: Người 17 tuổi đã chinh chiến, kẻ tận năm 22 mới được ra quân - Ảnh 13.

Trong Wanna One, Seung Woo bằng tuổi Minhyun và chỉ thua tuổi Jisung.