Thêm một trường hợp viêm nhiễm âm đạo nặng khiến cô gái này phải đi khám phụ khoa tới 30 lần/năm

Gà, Theo Helino 21:54 05/09/2019

Căn bệnh viêm nhiễm này thường xảy ra trong những ngày nắng nóng, oi bức và nguyên nhân cũng xuất phát một phần từ thói quen mặc đồ bó sát của phái nữ.

Trong chương trình Hello Doctor (Đài Loan), bác sĩ khoa Sản - Trần Bảo Nhân đã chia sẻ rằng: "Vùng kín của phái nữ vốn có cấu trúc phức tạp nên rất dễ mắc những bệnh viêm nhiễm do nhiều loại vi khuẩn gây ra, trong đó phổ biến nhất là bệnh nấm âm đạo". Bên cạnh đó, bác sĩ cũng hé lộ một trường hợp bệnh nhân mắc phải căn bệnh này mà ông mới tiếp nhận gần đây.

Thêm một trường hợp viêm nhiễm âm đạo nặng khiến cô gái này phải đi khám phụ khoa tới 30 lần/năm - Ảnh 1.

Bác sĩ khoa Sản - Trần Bảo Nhân.

Đó là một cô gái trẻ (20 tuổi), mắc bệnh nấm âm đạo nhưng chữa mãi không khỏi suốt nhiều năm. Trước đó, cô gái này cũng đã thử qua đủ cách điều trị và thậm chí còn tới nhiều bệnh viện khám phụ khoa tổng cộng là 30 lần trong 1 năm nhưng vẫn không thể chữa khỏi bệnh triệt để.

Sau này, cô gái mới tìm đến phòng khám của bác sĩ Trần để chữa trị. Lúc này, bác sĩ Trần kiểm tra và nhận thấy vùng âm đạo của cô gái đang bám rất nhiều nấm mốc. Vấn đề này theo bác sĩ Trần chia sẻ không khó điều trị, nhưng điều khiến ông ngạc nhiên là môi âm hộ của cô gái lại ngày càng dày hơn và che kín hết lỗ âm đạo. Có lẽ do vùng âm đạo không thoáng, bí bách nên nấm mốc có cơ hội hình thành và phát triển nhanh, lấp kín hết xung quanh vùng kín.

Thêm một trường hợp viêm nhiễm âm đạo nặng khiến cô gái này phải đi khám phụ khoa tới 30 lần/năm - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Vì vậy, bác sĩ Trần đã khuyên cô gái này nên tạm thời không mặc đồ lót để giữ cho âm đạo được thông thoáng hơn. Đồng thời, cô gái này cũng không được mặc những chiếc quần jeans ôm sát nữa mà phải thay thế bằng quần vải rộng rãi. Ngoài ra, cô gái này còn phải uống thêm men vi sinh và trải qua một ca phẫu thuật môi bé (âm đạo) để bác sĩ loại bỏ hết nấm mốc trú ngụ trong vùng kín.

Thêm một trường hợp viêm nhiễm âm đạo nặng khiến cô gái này phải đi khám phụ khoa tới 30 lần/năm - Ảnh 3.

Có dấu hiệu nào giúp nhận biết tình trạng sức khỏe vùng kín đang tốt hay xấu không?

Theo bác sĩ Trần, nữ giới có thể tự quan sát dịch âm đạo để đoán biết sức khỏe vùng kín của mình. Dưới đây là một số triệu chứng điển hình:

- Dịch âm đạo ra màu vàng xanh, có mùi hôi: bị nhiễm vi khuẩn.

- Dịch âm đạo ra màu trắng như váng sữa, không mùi: bị nhiễm nấm mốc.

Thêm một trường hợp viêm nhiễm âm đạo nặng khiến cô gái này phải đi khám phụ khoa tới 30 lần/năm - Ảnh 4.

- Dịch âm đạo ra nước, có mùi tanh: bị nhiễm khuẩn trichomonas (bệnh lây truyền qua đường tình dục).

Ngoài ra, cũng trong chương trình Hello Doctor, bác sĩ Sản Phụ Khoa - Tạ Huy Đình (Bệnh viện Đại học Y Bắc Kinh) cho biết, hầu hết các mầm bệnh gây nấm âm đạo chủ yếu là do nhiễm nấm Candida albicans. Bệnh sẽ thường có một số triệu chứng như ngứa âm đạo, sưng đỏ âm đạo, xuất huyết, đi tiểu đau rát, tiết dịch trắng dày... Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc sử dụng thuốc kháng sinh trong thời gian dài, hoặc thuốc tránh thai, mặc đồ bó sát, lạm dụng nước rửa âm đạo hay một số thói quen sinh hoạt kém lành mạnh.

Cần làm gì để phòng tránh nguy cơ viêm nhiễm âm đạo?

- Duy trì lối sống sinh hoạt lành mạnh, tránh thức khuya và tập luyện đều đặn.

- Uống nhiều nước.

- Ăn nhiều trái cây.

- Tránh ăn đồ dầu mỡ, chiên rán nhiều và đồ ăn cay thường xuyên.

- Khi đi vệ sinh nên lau sạch từ phía trước ra phía sau để giảm nguy cơ viêm âm đạo.

- Mặc đồ rộng rãi, thoáng mát, tránh mặc đồ bó sát, không co giãn (nhất là trong những ngày nắng nóng).

- Chú ý giữ gìn vệ sinh âm đạo trong ngày.

- Nếu cảm thấy âm đạo có mùi lạ, dịch ra màu sắc khác thường, đau nhức vùng kín nhiều thì nên đi khám phụ khoa ngay.

Source (Nguồn): Ettoday