Thêm một số tỉnh thành bỏ môn thi thứ 4, xác định thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020

Vũ Trịnh, Theo Tổ Quốc 22:12 21/04/2020

Hôm nay, một số địa phương tiếp tục công bố kế hoạch điều chỉnh phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021.

Mới đây, UBND thành phố Hải Phòng đã chấp thuận với đề xuất của Sở GD&ĐT trong phương án thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021. Theo đó, 3 môn học nằm trong kế hoạch tổ chức thi là Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh.

Do diễn biến của dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến kế hoạch năm học nên kỳ thi cũng được lùi lại trễ hơn so với mọi năm. Dự kiến thời gian tổ chức thi vào 10 THPT công lập từ 16/7/2020 đến ngày 17/7/2020. Đối với THPT chuyên Trần Phú từ ngày 19-20/7/2020.

Thêm loạt tỉnh thành bỏ môn thi thứ 4, xác định thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 - Ảnh 1.

Hải Dương cũng vừa mới quyết định môn thi thứ ba cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới. Cụ thể, ngoài Toán và Ngữ văn thì Hóa học được chọn là môn thi còn lại cho kỳ thi này. Hai môn Văn và Toán sẽ thi theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút, còn Hóa học thí sinh có 45 phút làm bài với toàn bộ đề thi là trắc nghiệm.

Trước đó, Hà Nội cũng đã quyết định tổ chức kỳ thi vào lớp 10 THPT với 3 môn thi là Toán, Văn, Ngoại ngữ thay vì 4 môn như kế hoạch trước đó. Thời gian diễn ra cũng được lùi lại một tháng rưỡi, tức là ngày 17-18/7.

Ngoài ra, hàng loạt các địa phương khác cũng có những điều chỉnh nhất định cho kỳ thi vào các trường THPT công lập do ảnh hưởng từ kỳ nghỉ kéo dài như Bắc Giang, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An,...