Thêm một HLV từng tham dự World Cup mất việc sau khi đối đầu thầy Park: Đến lượt ông Akira Nishino lo lắng?

GN, Theo Trí Thức Trẻ 10:18 05/12/2019

Không lâu sau thất bại trước ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, HLV trưởng ĐT UAE, Bert Van Marwijk đã bị mất việc.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá UAE đã đưa ra thông báo chính thức về việc sa thải HLV Bert Van Marwijk. Vị chiến lược gia người Hà Lan được kỳ vọng sẽ giúp UAE tham dự World Cup 2022, tuy nhiên, ông lại gặp phải muôn vàn khó khăn ngay từ vòng loại. Rơi vào một bảng đấu bao gồm toàn các đội Đông Nam Á, thế nhưng UAE lại thi đấu chật vật. Họ thua Thái Lan, thua Việt Nam và thắng chật vật trên sân của Malaysia. 

Đáng chú ý, trận thua Việt Nam là mấu chốt khiến Liên đoàn bóng đá UAE quyết định chấm dứt bản hợp đồng với HLV từng dẫn dắt ĐT Hà Lan tại World Cup 2010 này. Có thể thấy, kể từ khi đến Việt Nam làm việc, HLV Park Hang-seo đã "gián tiếp" khiến nhiều HLV mất việc, có thể kể đến như: ông Antoine Hey - người Đức (HLV ĐT Myanmar), ông Alexander Gama (HLV U23 Thái Lan), ông Sirisak Yodyadthai (HLV ĐT Thái Lan), ông HLV Simon McMenemy (HLV Indonesia) đặc biệt là người thầy cũ, HLV Guus Hiddink (HLV U23 Trung Quốc). 

Thêm một HLV từng tham dự World Cup mất việc sau khi đối đầu thầy Park: Đến lượt ông Akira Nishino lo lắng? - Ảnh 1.

HLV Bert Van Marwijk tại buổi họp báo trận ĐT Việt Nam vs ĐT UAE

Một chi tiết rất đáng chú ý khác đó là các HLV từng tham dự World Cup đều chưa thể đánh bại HLV Park Hang-seo khi ông dẫn dắt ĐTQG hay U23 Việt Nam, trong đó có cả HLV Akira Nishino, cựu HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản tại World Cup 2018. 

Vào chiều nay (05/12), HLV Nishino và HLV Park Hang-seo sẽ cuộc tái đấu lần thứ 3 chỉ trong vòng 3 tháng. Tất nhiên, khả năng vị chiến lược gia người Nhật Bản bị sa thải nếu để thua U22 Việt Nam là rất thấp bởi ông mới gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá nước này thêm 2 năm (nâng tổng thời hạn hợp đồng lên thành 4 năm). Tuy nhiên, một thất bại trước Việt Nam sẽ là đòn đau vào tham vọng giúp bóng đá Thái Lan trở lại vị thế số 1 tại khu vực. 

Thêm một HLV từng tham dự World Cup mất việc sau khi đối đầu thầy Park: Đến lượt ông Akira Nishino lo lắng? - Ảnh 2.