HLV người Nhật chỉ ra những điểm mạnh của U22 Việt Nam cho báo chí Thái Lan biết, đồng thời hé lộ chiến thuật để đấu với thầy Park

HOÀNG ANH, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 05/12/2019

Ông Nishino Akira đánh giá cực cao HLV Park Hang-seo và U22 Việt Nam. Mục tiêu ghi 2 bàn vào lưới Việt Nam sẽ thôi thúc nhà cầm quân người Nhật Bản xua học trò lao lên tấn công tới tấp ngay từ đầu.

15h ngày 5/12, U22 Thái Lan sẽ gặp U22 Việt Nam trong trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp vào bán kết. Mặc dù đang hơn 3 điểm nhưng chỉ cần sơ sảy thua cách biệt 2 bàn, Việt Nam sẽ có kỳ SEA Games thứ 2 liên tiếp dừng bước ngay tại vòng bảng.

Tính chất quan trọng của trận đấu khiến cả HLV Park Hang-seo và HLV Nishino Akira đều cấm cửa truyền thông đối phương. Trong các buổi tập, họ chỉ cho phép phóng viên nội địa tới đưa tin.

Một phóng viên Thái đã hỏi ông Nishino có đến xem trận U22 Việt Nam đấu U22 Singapore hay không? Ông trả lời: "Tôi có chứng kiến trận đấu ấy và đã thấy những điểm mạnh của Việt Nam. Ông Park thay người cực hay, các học trò của ông ấy chơi rất kiên nhẫn cho đến khi tìm thấy bàn thắng ở những phút cuối. U22 Việt Nam không phụ thuộc vào bất kỳ cầu thủ nào. Họ chơi như một tập thể đoàn kết".

"Tôi nghĩ U22 Thái Lan sẽ chịu sức ép tâm lý rất lớn nếu không sớm ghi bàn. Tuy nhiên tôi nghĩ cầu thủ Thái sẽ máu chiến hơn nhiều mỗi khi gặp cầu thủ Việt", tờ Siam Sport dẫn lời của HLV Nishino.

HLV người Nhật chỉ ra những điểm mạnh của U22 Việt Nam cho báo chí Thái Lan biết, đồng thời hé lộ chiến thuật để đấu với thầy Park - Ảnh 1.

HLV Nishino Akira cẩn trọng cao độ với U22 Việt Nam. Ảnh: Siam Sport

Chỉ trong vòng 2 tháng, HLV Park Hang-seo và HLV Nishino Akira gặp nhau tới 3 lần: 2 lần ở vòng loại World Cup 2022 và trận đấu ngày mai. Đôi bên đã nắm khá rõ chiến thuật của nhau và HLV Nishino đánh giá cực cao đối thủ bên kia chiến tuyến: "Quan điểm của tôi là họ làm tốt hơn chúng tôi trong 2 trận đấu vòng loại World Cup, đặc biệt về khâu kiểm soát bóng và phòng thủ khiến chúng tôi không thể ghi bàn. Ở điểm này, U22 Thái Lan cần cố gắng khắc phục".

Rất có thể ở trận đấu lúc 15h chiều 5/12, HLV Nishino sẽ xua quân tràn lên đánh phủ đầu U22 Việt Nam. Ông phát biểu: "Mục tiêu là ghi bàn mở tỷ số càng sớm càng tốt".

Hiện U22 Việt Nam có 12 điểm, hiệu số +13, U22 Thái Lan có 9 điểm, hiệu số +10. "Voi chiến" sẽ chiếm vé đi tiếp của U22 Việt Nam nếu thắng với khoảng cách 2 bàn (2-0 hoặc 3-1 hoặc 4-2). Nếu làm được điều đó, hiệu số của U22 Thái Lan tăng lên +12 còn hiệu số của U22 Việt Nam giảm xuống +11.

Khi ấy số phận của U22 Việt Nam không khác nào "chỉ mành treo chuông" và phụ thuộc vào trận đấu cùng giờ giữa U22 Lào và U22 Indonesia. Chỉ cần U22 Indonesia giành thắng lợi, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ dừng bước ngay vòng bảng.

HLV người Nhật chỉ ra những điểm mạnh của U22 Việt Nam cho báo chí Thái Lan biết, đồng thời hé lộ chiến thuật để đấu với thầy Park - Ảnh 2.

Xếp hạng bảng B.

Khoảnh khắc cầu thủ U22 Singapore tính ăn gian và bàn thắng của Hà Đức Chinh

Đức Chinh mệt mỏi trở về sau khi kiểm tra doping