Nếu Gen Z được mệnh danh là “thế hệ đa nhiệm”, không hài lòng với 1 công việc duy nhất, thường “cân” 2-3 việc một lúc để kiếm tiền, thì Gen Alpha dường như đang cho thấy một sự đột phá vượt bậc: Không đợi đến lúc trở thành sinh viên Đại học hay đã tốt nghiệp đại học mới nghĩ tới chuyện kiếm tiền.
Những đứa trẻ chào đời từ năm 2010 đến nay - người lớn nhất mới chỉ 15 tuổi, nghĩa là còn đang học Trung học, nhưng thay vì chỉ làm tốt 1 nhiệm vụ học là học giỏi, lấy điểm cao, tạo thành tích tốt, thì họ còn biết tranh thủ kiếm tiền, dù chẳng ai ép uổng.
Ảnh minh họa
Theo báo cáo khảo sát mới nhất từ Whop - Một nền tảng TMĐT kết hợp MXH, công bố vào tháng 7/2025: Trong 2.000 Gen Alpha và Gen Z tham gia khảo sát (những người từ 12 đến 28 tuổi ở Mỹ), hơn 50% cho biết bản thân đang sử dụng Internet với mục đích kiếm tiền nhiều hơn là để giải trí, tán gẫu với bạn bè.
Trong đó, Gen Alpha - Những người vốn được mệnh danh là "thế hệ iPad" cho biết họ tận dụng thời được bố mẹ cho phép sử dụng điện thoại/máy tính bảng để tranh thủ kiếm tiền. Có đến 47,1% Gen Alpha trong khảo sát của Whoop đã và đang kiếm tiền online thông qua các công việc như bán quần áo cũ, livestream chơi game và làm tiếp thị liên kết. Whoop cho biết con số này đã tăng tới 15% chỉ trong vòng một năm, nếu so với kết quả của cuộc khảo sát năm ngoái với cùng đối tượng và số lượng người tham gia.
Nếu như ngày xưa, chúng ta phải phụ thuộc vào bố mẹ để có tiền tiêu vặt, thì với Gen Alpha, suy nghĩ này dường như đã lỗi thời. Họ cho rằng đó là tư duy ỷ lại một cách chẳng cần thiết.
Thay vì ngửa tay xin tiền, hoặc khóc lóc nài nỉ bố mẹ “cho thêm một ít”, Gen Alpha chủ động tạo ra thu nhập riêng với mức lương trung bình 13,92 USD/giờ (khoảng 365.000 đồng) - gần gấp đôi mức lương tối thiểu tại Mỹ. Nếu quy đổi ra một công việc toàn thời gian, những bạn học sinh này hoàn toàn có thể kiếm được khoảng 28.000 USD/năm (734.160.000 đồng).
Không dừng lại ở đó, một nhóm nhỏ Gen Alpha trong khảo sát của Whoop - khoảng 1,7%,thậm chí đã kiếm được 40.000 USD/năm (1,048 tỷ đồng) khi còn chưa đủ tuổi để thi lấy bằng lái xe.
Ảnh minh họa
Khác với định kiến “thế hệ nghiện màn hình”, Gen Alpha đang tái định nghĩa khái niệm “làm thêm” và “thời gian online” theo hướng có ích hơn. Thay vì dành hàng giờ để xem video giải trí hay chơi game vô thưởng vô phạt, họ đang dùng chính các nền tảng này như một công cụ kiếm tiền thực sự. Khoảng 20,3% thời gian sử dụng thiết bị số của Gen Alpha hiện nay được dành cho các hoạt động tạo ra thu nhập. Tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn cả Gen Z. Không ít Gen Alpha đã thử sức với hình thức sáng tạo nội dung hoặc hợp tác với nhãn hàng, dù việc có được hợp đồng tài trợ chính thức vẫn còn là giấc mơ với đa số.
Brett Malinowski - Giám đốc Marketing của Whop nhận định rằng Gen Alpha là thế hệ lớn lên cùng với mạng xã hội, nên việc kiếm tiền trên internet đã trở thành “bình thường mới”. Khi những hình ảnh về cuộc sống sang chảnh của các YouTuber, streamer xuất hiện mỗi ngày trên màn hình điện thoại, không có gì ngạc nhiên khi Gen Alpha cũng muốn bước chân vào thế giới đó. Họ không chỉ muốn làm người xem. Họ muốn trở thành một phần của hệ sinh thái kiếm tiền đó, và họ bắt đầu ngay từ khi còn là học sinh trung học.
Với nhiều Gen Alpha, khả năng độc lập tài chính không còn là chuyện của tương lai, mà là mục tiêu họ đặt ra ngay từ khi bản thân có nhu cầu tiêu tiền, và rõ ràng, thế hệ này đang làm được điều đó với mục tiêu cơ bản và đơn giản nhất là không còn phải xin tiền tiêu vặt.
Thế hệ này tự tin, chủ động và lạc quan vào khả năng kiếm tiền của bản thân dù có thể số tiền họ kiếm được chưa nhiều lắm. 51,5% Gen Alpha trong khảo sát của Whoop cho biết họ có kế hoạch biến công việc đang giúp họ kiếm tiền tiêu vặt thành sự nghiệp nghiêm túc trong tương lai. Điều đó có nghĩa là trong vài năm tới, thế hệ này không chỉ chiếm lĩnh không gian mạng, mà còn có thể tái định nghĩa khái niệm làm thêm - Không chỉ đơn thuần là một công việc phụ, mà còn có thể là sự nghiệp lâu dài, là bước 1 trên hành trình khởi nghiệp.
Theo Fast Company