Ông Trương Gia Bình: "Người Việt nhạy cảm, thích cái mới, thích công nghệ - đó là một lợi thế của đất nước mình”

S.A, Theo Doanh nghiệp & Tiếp thị 19:09 02/08/2025
Chia sẻ

Ông Trương Gia Bình khẳng định thông điệp mà mình muốn nhấn mạnh tại sự kiện: Việt Nam là cơ hội vàng cho tất cả các bạn, cho blockchain, cho tài sản số.

Đây là chia sẻ của ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT trong bài phát biểu mở màn ngày thứ 2 của sự kiện GM Vietnam 2025 - Vietnam Blockchain Week tại Hà Nội sáng 2/8.

Ngay từ đầu phát biểu của mình, ông Trương Gia Bình khẳng định thông điệp mà mình muốn nhấn mạnh tại sự kiện: Việt Nam là cơ hội vàng cho tất cả các bạn, cho blockchain, cho tài sản số.

Chia sẻ của Chủ tịch FPT Trương Gia Bình (Clip: KingPro)

Để chứng minh quan điểm này, ông Trương Gia Bình đưa ra 5 lý do.

Thứ nhất, theo Chủ tịch Tập đoàn FPT, Việt Nam là quốc gia có vị trí đặc biệt trong bản đồ địa chính trị thế giới hiện nay: “Không có quốc gia nào có quan hệ hợp tác cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện với 12 quốc gia lớn như Việt Nam”. Cũng chỉ trong thời gian ngắn, 3 nhà lãnh đạo quyền lực nhất trên thế giới là Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Nga đã đến thăm Việt Nam. “Tôi tin rằng vị thế ấy sẽ tạo điều kiện rất rất đặc biệt để trong thời gian tới Việt Nam phát triển” - ông Trương Gia Bình nói.

Thứ 2, Việt Nam là quốc gia hiếm hoi trên thế giới đang ở tốc độ tăng trưởng kinh tế cao - gần 8% mỗi năm. Nhưng theo ông Bình, từ năm sau trở đi và nhiều năm tới sẽ tăng trưởng 2 con số. Đó là cách Việt Nam lên kế hoạch cho tương lai của mình.

Kế hoạch này được dựa trên 3 động lực quan trọng bậc nhất và cả thế giới đang tập trung: Chuyển đổi số; Chuyển đổi trí tuệ nhân tạo (AI), Chuyển đổi xanh. Đây cũng chính là tinh thần cốt lõi của Nghị quyết 57-NQ/TW mà Đảng ta vừa ban hành.

Ông Trương Gia Bình:

Chủ tịch Trương Gia Bình

Thứ 3, Việt Nam có tiền đề để thực hiện những mục tiêu này. Chủ tịch FPT giải thích: “Việt Nam đã từng không có tên trên bản đồ số thế giới. Nhưng chúng ta đã đi, bất chấp khó khăn của mình, đi con đường dài và đã tỏa sáng.

Tôi xúc động khi nghe nhà sáng lập Infosys - ông Narayana Murthy nói rằng: ‘Trên thế giới, chỉ có 2 quốc gia có công ty phần mềm dịch vụ đạt doanh thu tỷ đô là Ấn Độ và Việt Nam. Và đây cũng là 2 nước có hơn 1 triệu người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin’. Cũng vì vậy, CEO NVIDIA, ông Jensen Huang, khi nói chuyện với chúng tôi, đã chia sẻ rằng ông chọn Việt Nam là ngôi nhà thứ hai. Và thực tế là chỉ 9 tháng sau, điều đó đã trở thành hiện thực. Chúng ta có một thế rất tuyệt vời và tất cả trông đợi vào các bạn trẻ”.

Thứ 4 là lộ trình blockchain và tài sản số. Ông Bình kể lại câu chuyện về thành phố Zug được nghe từ ông Philipp Rösler - người Đức gốc Việt, nguyên Phó Thủ tướng Đức. Đây từng là một thành phố nhỏ, nghèo, với dân số khoảng 30 vạn người, không biết nên phát triển theo hướng nào. Và rồi, họ quyết định chọn crypto và blockchain làm hướng đi chiến lược. Chỉ sau 3 năm, Zug trở thành thành phố có thu nhập bình quân cao nhất Thụy Sĩ và nổi tiếng toàn cầu với tên gọi Crypto Valley - nơi đặt trụ sở của hơn 1.000 công ty blockchain.

“Vậy Việt Nam sẽ chọn gì? Chúng ta có một vị thế rất đặc biệt trong lĩnh vực blockchain và tài sản số” - ông Bình nói.

Theo ông Bình, Việt Nam là một trong số rất ít quốc gia coi blockchain là hạ tầng số và đang tích hợp sâu rộng vào nền kinh tế. Từ năm 2024, Việt Nam đã có quyết định chiến lược. Và năm 2025, Luật Công nghiệp Công nghệ số đã được Quốc hội thông qua - mở ra con đường pháp lý cho thế hệ startup, kỹ sư và nhà sáng tạo công nghệ blockchain.

Trên thực tế, Việt Nam đã trở thành một trung tâm blockchain năng động tại châu Á: Giao dịch crypto đạt quy mô 120 tỷ USD/năm; 7 triệu người sở hữu tiền mã hóa; hơn 35 triệu giao dịch mỗi năm.

“Người Việt nhạy cảm, thích cái mới, thích công nghệ - đó là một lợi thế của đất nước mình” - Chủ tịch FPT nhận định.

Chủ tịch Trương Gia Bình cho biết Tập đoàn FPT đã đi con đường blockchain từ 15 năm trước, phát triển với một số sản phẩm như akaChain - nền tảng kết nối doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức, Utop là hệ thống điểm thưởng ứng dụng blockchain. Đặc biệt, blockchain của FPT đã được Hiệp hội Hàng không châu Âu lựa chọn để gắn mã linh kiện cho các máy bay thương mại tại châu Âu - một vinh dự lớn.

Việt Nam cũng đã quyết định xây dựng trung tâm tài chính mới nổi - không chỉ liên quan đến tài chính truyền thống mà cả crypto, blockchain, tài sản số. Đây sẽ là không gian phát triển tài năng số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho người Việt trẻ.

Ông Trương Gia Bình:

Cuối cùng - điều quan trọng nhất, Chủ tịch Trương Gia Bình nói: “Việt Nam chỉ còn thiếu một điều nữa và không thể không làm, thực tế là đang làm sắp ra rồi. Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: Phải từ bỏ tư duy 'cái gì không quản được thì cấm' - để chuyển sang tư duy ‘biến thách thức thành năng lực cạnh tranh quốc gia’. Và tất nhiên Việt Nam phải có chủ quyền trên không gian blockchain như tất cả các nước phát triển”.

Tóm lại, Chủ tịch FPT bày tỏ sự tin tưởng: “Những ngày gần đây thôi, Việt Nam sẽ chính thức hóa tài sản mã hóa. Và tôi tin là cũng không lâu nữa, Việt Nam sẽ xuất hiện các sàn giao dịch mã hoá. Đấy là cơ hội cho tất cả các bạn”.

Và khi điều đó diễn ra, Chủ tịch FPT tự tin sẽ có một làn sóng bùng nổ, đưa Việt Nam sánh ngang cùng các quốc gia công nghệ hàng đầu thế giới.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày