Lực lượng cứu hộ làm việc hời hợt lúc phà chìm, số người chết tăng lên 205

, Theo Trí Thức Trẻ 14:20 29/04/2014

Những đoạn video mà cảnh sát biển Hàn Quốc công bố cho thấy lực lượng cứu hộ đã làm việc khá hời hợt khi tiếp cận được chiếc phà Sewol lúc nó đang chìm dần. Tới thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng trong vụ phà chìm đã tăng lên 205.

Những đoạn video được tàu của cảnh sát biển Hàn Quốc quay trong khoảng thời gian từ 9h28 phút tới 11h17 ngày 16/4 cho thấy phản ứng chậm chạp của lực lượng cứu hộ khi họ tiếp cận được chiếc phà Sewol khi nó mới gặp nạn.

Video thuyền trưởng Lee và 7 thuyền viên chạy thoát khỏi phà Sewol.

Theo đó, tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc cho biết, đoạn video cho thấy tàu tuần duyên 100 tấn của cảnh sát biển và 14 thủy thủ đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn lúc 9h30 phút sáng 16/4 khi chiếc phà Sewol nghiêng 50 – 60 độ. Tuy nhiên, phải 8 phút sau đó, tàu tuần duyên mới hạ 1 chiếc xuồng cao su để cứu hộ các nạn nhân trên phà Sewol. Đây chính là thời điểm mà thuyền trưởng Lee Joon Seok và các thành viên thủy thủ đoàn nhảy xuống phà để thoát thân khỏi chiếc phà Sewol.


Xuồng cao su tiếp cận phà Sewol.

Sau đó, 2 nhân viên cứu hộ tiếp cận phà Sewol để hạ xuồng cứu sinh nhưng 2 người này không cố tiến sâu vào trong chiếc phà. Bởi vậy, chỉ những hành khách đã lên tới boong phà hoặc nhảy xuống biển mới có thể thoát thân.

Đáp lại những cáo buộc trên, ông Kim Kyoung Il, thuyền trưởng tàu tuần duyên, cho biết “Phà Sewol có thể nghiền nát tàu tuần duyên nếu nó tiến quá gần. Sau khi tới hiện trường, chúng tôi nhiều lần yêu cầu các hành khách nhảy xuống biển. Chúng tôi đã làm mọi thứ trong khả năng”.


Thuyền trưởng Lee là 1 trong những người đầu tiên rời khỏi phà Sewol.

Theo Yohap, đến sáng sớm ngày hôm nay (29/4), đội thợ lặn Hàn Quốc đã tìm thấy thêm được nhiều thi thể các nạn nhân, nâng tổng số người chết trong vụ chìm phà lên 205 người. Hiện, 97 người khác vẫn đang mất tích.

Những ngày qua, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ chìm phà gặp rất nhiều khó khăn bởi thủy triều dâng cao và dòng chảy mạnh.

Tổng thống Hàn Quốc cúi đầu trước bàn thờ chung của các nạn nhân vụ chìm phà.

Cũng trong ngày hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã đến trung tâm tang lễ Ansan, phía Nam Seoul, để viếng và bày tỏ lòng tiếc thương các nạn nhân thiệt mạng trong tai nạn chìm phà Sewol.

(Tổng hợp)