Những hình ảnh đáng sợ cuối cùng của phà Sewol trước khi chìm dưới đáy đại dương

, Theo Trí Thức Trẻ 12:06 28/04/2014

Những hình ảnh cùng đoạn video được quay lại bằng điện thoại của các học sinh có mặt trên chuyến phà Sewol đã phần nào cho thấy cảnh tượng đáng sợ trước khi phà Sewol nhấn chìm hơn 300 hành khách dưới đáy đại dương.

Ngày hôm nay, những hình ảnh cuối cùng trên chiếc phà Sewol đã được đăng tải lên mạng xã hội cùng dòng trạng thái "Phà đang chìm". Ngay lập tức, những bức ảnh này đã thu hút sự chú ý cực lớn từ phía cộng đồng mạng.






Những hình ảnh cuối cùng trên chuyến phà Sewol trước khi nó gặp nạn.

Được biết, những hình ảnh này do 1 học sinh chưa rõ danh tính ghi lại khi chiếc phà Sewol đang bắt đầu nghiêng và chìm dần. Được biết, cậu bé là 1 trong những nạn nhân may mắn được cứu thoát khỏi thảm họa chìm phà.

Cũng ghi lại thời khắc cuối cùng của chiếc phà Sewol khi nó bắt đầu gặp nạn là đoạn video của 1 học sinh khác có mặt trên chuyến phà. Một phụ huynh đã tìm thấy đoạn phim trong điện thoại của con trai, sau khi lực lượng cứu hộ trục vớt được thi thể cậu bé. Sau đó, ông đã gửi video này gửi tới Đài truyền hình Hàn Quốc JTBC. Đoạn video dài khoảng 3 phút ghi lại những cuộc đối thoại rời rạc của các hành khách trên chuyến phà Sewol khi nó bắt đầu nghiêng. 

Những tiếng nói gấp gáp được ghi lại cho thấy nhiều hành khách đã biết chiếc phà gặp sự cố. Một đứa trẻ khóc lóc nói "Mẹ, bố, bố, bố ơi! Còn em con thì sao?". Một số người tìm kiếm và hỏi về những chiếc áo phao cứu sinh trong khi đó, loa tàu thông báo hành khách phải giữ nguyên vị trí "Không được di chuyển khỏi vị trí hiện tại của bạn và xin hãy ngồi im…".

Trong khi một số người tỏ ra sợ hãi và bối rối thì một số hành khách dường như không biết chuyện gì xảy ra và còn đùa giỡn nhau. Một gióng nói vang lên "Chiếc tàu đang nghiêng". Một số hành khách khác nói chuyện với những người khác "Tôi nghĩ là nó đang giữ thăng bằng rồi."

Sau đó: "Nó thăng bằng chưa nhỉ?", "Nó đang nghiêng về bên trái", "Tôi nghĩ là tình hình ổn hơn chút đó". "Tôi đang mặc áo phao rồi", "Tôi cũng mặc 1 chiếc rồi".

Một vài người cố gắng giúp đỡ những người khác. Một người hét lên "Này, chúng ta cần thêm áo phao".

Khi đoạn video tiếp tục chạy, dường như 1 hành khách đã biết chuyện chẳng lành đang xảy ra. Một người hỏi "Thuyền trưởng đang làm gì vậy?", "Họ phải cho chúng ta biết chuyện gì đang xảy ra chứ".

Trước đó, vào ngày 16/4, phà Sewol gặp nạn khi chở theo 476 người, trong đó phần lớn hành khách trên phà là học sinh và giáo viên của trường trung học Danwon ở thành phố Ansan. Tính đến sáng nay, lực lượng cứu hộ xác nhận đã có 188 người chết, 174 người sống sót và còn 114 người mất tích.

(Nguồn: Theo CNN)