Thuyền trưởng vào phòng ngủ trước khi phà Sewol chìm

, Theo Trí Thức Trẻ 14:17 19/04/2014

Ông Lee Joon-Seok, thuyền trưởng phà Sewol nói rằng ít phút trước khi xảy ra tai nạn, ông đã đi vào phòng ngủ trên phà.

Tính đến thời điểm này, tai nạn chìm phà Sewol đã khiến ít nhất 28 người chết và hơn 200 người mất tích. Thuyền trưởng phà Sewol là ông Lee Joon-Seok, 69 tuổi, người có 8 năm điều khiển những chiếc phà có trọng tải tương đương.

Các nạn nhân sống sót và người nhà của họ đã rất giận dữ chỉ trích thuyền trưởng Lee và 6 thủy thủ khác đã rời khỏi phà ngay sau khi sự cố xảy ra, bỏ rơi các hành khách còn đang mắc kẹt trên phà.


Diễn biến vụ chìm phà Sewol vào sáng 16/4.

Giới chức Hàn Quốc đã bắt giữ thuyền trưởng Lee Joon-Seok và 2 thủy thủ khác để tiến hành lấy lời khai phục vụ cho công tác điều tra nguyên nhân phà chìm.

Trong đoạn thẩm vấn của cảnh sát được phát trên truyền hình Hàn Quốc vào sáng nay (19/4), thuyền trưởng Lee lại một lần nữa cúi đầu xin lỗi các nạn nhân và thân nhân của họ.

“Tôi xin lỗi toàn thể người dân Hàn Quốc vì đã gây ra tai nạn khủng khiếp này. Cho tôi được cúi đầu nhận lỗi trước các hành khách và gia đình của họ”.


Thuyền trưởng Lee trong vòng vây của báo chí. Dư luận Hàn Quốc đang rất phẫn nộ trước hành động rời khỏi phà, bỏ mặc hành khách bị mắc kẹt của ông.

Ông Lee cũng khai với cảnh sát rằng chính ông là người vạch ra hành trình cho con phà trên đường từ Incheon tới đảo Jeju, thời điểm xảy ra tai nạn người cầm lái điều khiển con tàu không phải là ông Lee mà lại là một nữ thuyền viên họ Park, mới chỉ 26 tuổi và mới làm việc cho công ty phà Chonghaejin Marine được 4 tháng. 

“Tôi đã vạch ra hành trình cho phà Sewol, sau đó tôi đi vào phòng ngủ được một lúc thì sự cố xảy ra”, ông Lee nói.

“Vào lúc đó, dòng chảy rất mạnh, nhiệt độ của nước biển cũng rất lạnh. Tôi nghĩ rằng nếu mọi người vội vã rời khỏi phà cả khi họ đã mặc áo phao thì có thể sẽ bị cuốn trôi hoặc gặp phải vô số nguy hiểm khác”.

Người thuyền trưởng  cũng cho biết thêm vào thời điểm phà bắt đầu chìm không thấy có chiếc thuyền cứu hộ nào xuất hiện ở vùng biển phà gặp nạn cả.

(Nguồn: Theo BBC)