Thấy xe cấp cứu đứng trước 1 khách sạn, nữ nhân viên massage tung tin "có thêm 1 ca dịch" gây hoang mang dư luận

Hà Nam, Theo Báo dân sinh 17:35 15/03/2020

Sau khi đăng tin không đúng về Covid-19 lên trang Facebook cá nhân chỉ khoảng 10 phút, nữ nhân viên massage đã gỡ xuống, nhưng vẫn bị công an phát hiện và xử phạt hành chính 10 triệu đồng.

Chiều 15/3, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh TT.Huế cho biết, cơ quan chức năng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp đăng tin dịch bệnh Covid-19 sai sự thật trên Facebook.

Theo đó, tại cơ quan điều tra, N.N.P. (SN 1995, trú tại Nguyễn Chí Thanh, TP Huế, nhân viên massage) khai nhận, ngày 13/3, trên đường đi chợ P. có ghé ngang qua đường Võ Thị Sáu (TP. Huế) thì thấy có xe cấp cứu công an đứng trước một khách sạn.

Thấy xe cấp cứu đứng trước 1 khách sạn, nữ nhân viên massage tung tin có thêm 1 ca dịch gây hoang mang dư luận - Ảnh 1.

Cô gái khai nhận vụ việc tại cơ quan công an.

Mặc dù, chưa hiểu đầu đuôi sự việc, nhưng P. đã đăng thông tin lên trang Facebook cá nhân với nội dung: "Ngay lúc này Võ Thị Sáu lại thêm 1 ca dịch nữa, kinh thật…".

Sau đó khoảng 10 phút, anh trai cô gái này đã khuyên cô gỡ thông tin này và P. đã nghe lời. Tuy nhiên, thông tin này đã khiến nhiều hộ dân sống ở gần đường Võ Thị Sáu lo lắng, bất an.

Sau khi xảy ra sự việc, công an đã gửi giấy triệu tập P. đến làm việc. Tại đây, P. đã ký cam kết không tái phạm và bị phạt hành chính 10 triệu đồng về vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Thấy xe cấp cứu đứng trước 1 khách sạn, nữ nhân viên massage tung tin có thêm 1 ca dịch gây hoang mang dư luận - Ảnh 3.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày