Thắng Timor Leste 4-0, U20 Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng F

Q.T - Đ.K, Theo Tuổi Trẻ 18:10 16/09/2022

U20 Việt Nam đã đánh bại U20 Timor Leste 4-0 trên sân Gelora Bung Tomo ở loạt trận thứ hai bảng F vòng loại U20 châu Á 2023. Với chiến thắng này, U20 Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng F với 6 điểm.

Thắng Timor Leste 4-0, U20 Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng F - Ảnh 1.

Niềm vui của U20 Việt Nam sau khi ghi bàn vào lưới U20 Timor Leste - Ảnh: VFF

Ở trận này, HLV Đinh Thế Nam đã cất nhiều trụ cột như Xuân Bắc, Văn Khang,... trên băng ghế dự bị. Dù vậy với trình độ tốt hơn, U20 Việt Nam vẫn có thể chơi ép sân và sớm có bàn mở tỉ số ở phút thứ 10.

Người lập công là Thanh Nhàn với cú đánh đầu ngược sau quả đá phạt của đồng đội bên cánh trái. Những phút tiếp theo, U20 Việt Nam vẫn giữ thế chủ động và có được bàn thứ hai chỉ 4 phút sau đó. Lần này, Vĩ Hào là người tung cú sút đẹp mắt từ góc hẹp đánh bại thủ thành Filonito.

Có cách biệt khá ổn từ sớm, đội bóng áo trắng chơi chậm lại. Họ không ồ ạt dâng cao như trước và các cơ hội cũng không còn nhiều. Trong bối cảnh đó, có thời điểm U20 Timor Leste phản công nguy hiểm nhưng cầu thủ đội bạn không thể tận dụng được.

Sang hiệp 2, thế trận trở nên bế tắc cho U20 Việt Nam. Khả năng phối hợp tấn công của các cầu thủ áo trắng mất đi sự mạch lạc, nhuần nhuyễn. Do đó họ cũng thiếu đi những pha bóng nguy hiểm. Điều này buộc HLV Đinh Thế Nam phải tung Khuất Văn Khang vào sân và sự điều chỉnh này đã phát huy hiệu quả trong ít phút cuối.

Phút 83, đội trưởng của U20 Việt Nam tạt bóng khó chịu khiến thủ thành Filonito bắt hụt. Xuân Bắc liền có mặt để nâng tỉ số lên 3-0. 2 phút sau, chính Khuất Văn Khang lập công sau khi tận dụng sai lầm tiếp theo của đối phương. Tỉ số 4-0 được giữ nguyên đến hết trận, giúp cho U20 Việt Nam có được 6 điểm cùng hiệu số +8 sau 2 lượt trận.

Đội hình xuất phát

U20 Việt Nam: Huy Hoàng, Văn Cường, Ngọc Sơn, Hiếu Minh, Hải Nam, Văn Tú, Xuân Tiến, Đức Phú, Thanh Nhàn, Vĩ Hào, Quốc Việt.

U20 Timor Leste: Filonito Nogueira, Juvito Moniz, Rivlado, Quintao, Alves, Dos Santos,Quiats Vong, Bosco Halle, Donasio Quintao, Xzavier, Fernadez.