Tết hay ăn đồ chua, ngọt bị đau răng, cứ làm theo mẹo này là khỏi!

Tsubaki, Theo Trí Thức Trẻ 20:18 26/01/2017

Một cách chữa đau răng cực hay không phải ai cũng biết.

Kích thích chua và ngọt là hai yếu tố rất dễ gây nên những cơn đau buốt răng âm ỉ, đặc biệt là trong dịp lễ Tết, khi bạn thường có xu hướng lơ là việc vệ sinh răng miệng.

Tết hay ăn đồ chua, ngọt bị đau răng, cứ làm theo mẹo này là khỏi! - Ảnh 1.

Mứt Tết - nguyên nhân hàng đầu gây nên các vấn đề về răng miệng dịp này.

Nếu bạn là người dễ đau răng khi ăn các món chua, ngọt hoặc uống phải nước lạnh, chỉ cần nhớ mẹo nhỏ sau:

Bước 1:

Xác định vị trí massage: Bạn sẽ massage ở phần mu bàn tay, giữa ngón út và ngón trỏ. Bạn nhớ là chọn tay cùng bên với bên có răng đau nhé!

Tết hay ăn đồ chua, ngọt bị đau răng, cứ làm theo mẹo này là khỏi! - Ảnh 2.

Bước 2:

Dùng một viên đá massage ở vùng này, sau 5-7’ cơn đau sẽ dần dịu đi trông thấy.

Tết hay ăn đồ chua, ngọt bị đau răng, cứ làm theo mẹo này là khỏi! - Ảnh 3.

Tại sao lại thế? Do khu vực giữa ngón trỏ và ngón cái trên tay tập trung dây thần kinh V – là dây thần kinh điều khiển cơ mặt nói chung và phần răng hàm mặt nói riêng. Khi massage bằng đá lạnh, tay sẽ bị tê và dây thần kinh nhận chỉ đạo từ não bộ để giảm căng, vô hình chung cũng làm cơn đau dịu lại.

Bên cạnh mẹo nhỏ này, bạn cũng có thể ngậm một lát gừng/tỏi hoặc áp đá lạnh lên bên má nơi có răng đau. Tuy nhiên, xuyên suốt mùa Tết, ăn ngọt vừa phải và vệ sinh răng miệng thật kĩ vẫn là quan trọng nhất đấy nhé!