Team Hoàng Thùy gây choáng khi thi ứng xử tiếng Anh: 3/4 không hiểu câu hỏi, phải trả lời bằng tiếng mẹ đẻ

HwangPD, Theo Nhịp Sống Việt 20:41 03/01/2021

Khán giả hết sức bất ngờ với trình độ tiếng Anh của các thí sinh đến từ đội Hoàng Thùy.

Trong tập 4 của show thực tế Đại Sứ Hoàn Mỹ vừa lên sóng, team Minh Tú xuất sắc giành được chiến thắng thử thách quay TVC và nắm quyền đưa các thí sinh của đội còn lại vào vòng loại trừ. Với đội của Kiều Loan, nữ mentor không còn lựa chọn nào khác ngoài 2 cái tên còn lại là Khánh An và Tây Hà. Tuy nhiên, team Hoàng Thùy còn 4 thí sinh nên sẽ có 2 cô gái phải đối mặt với vòng nguy hiểm.

Trước khi bước vào vòng loại chính thức, HLV Minh Tú đã đưa ra thử thách trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh cho đội Hoàng Thùy. Tại bài kiểm tra này, khán giả được phen bất ngờ với khả năng đọc hiểu và ứng xử bằng ngoại ngữ của 4 mỹ nhân xinh đẹp đội Xanh. Mặc dù nội dung câu hỏi khá cơ bản và dễ hiểu nhưng 3/4 thí sinh đều tỏ ra lúng túng, đa số trả lời bằng tiếng Việt trước thử thách từ mentor Thúy Liễu.

Team Hoàng Thùy gây choáng khi thi ứng xử tiếng Anh: 3/4 không hiểu câu hỏi, phải trả lời bằng tiếng mẹ đẻ - Ảnh 1.

Với chiến thắng tại tập 4, Minh Tú nắm quyền lựa chọn 2 thí sinh trong đội Hoàng Thùy bước vào vòng loại

Team Hoàng Thùy gây choáng khi thi ứng xử tiếng Anh: 3/4 không hiểu câu hỏi, phải trả lời bằng tiếng mẹ đẻ - Ảnh 2.

Nữ HLV yêu cầu cả 4 thí sinh phải trả lời câu hỏi tiếng Anh đã được chuẩn bị sẵn

Team Hoàng Thùy gây choáng khi thi ứng xử tiếng Anh: 3/4 không hiểu câu hỏi, phải trả lời bằng tiếng mẹ đẻ - Ảnh 3.

Là một ứng cử viên tiềm năng cho vương miện cao quý, Tường Vi gây bất ngờ khi rụt rè đọc câu hỏi, dịch sai từ "animal" (động vật) thành "winner" (người thắng cuộc)

Team Hoàng Thùy gây choáng khi thi ứng xử tiếng Anh: 3/4 không hiểu câu hỏi, phải trả lời bằng tiếng mẹ đẻ - Ảnh 4.

Bolo Nguyễn thừa nhận không hiểu trọng tâm câu hỏi nằm ở 2 từ vựng quan trọng nhất là "strength" (điểm mạnh) và "weakness" (điểm yếu)

Team Hoàng Thùy gây choáng khi thi ứng xử tiếng Anh: 3/4 không hiểu câu hỏi, phải trả lời bằng tiếng mẹ đẻ - Ảnh 5.

Ngọc Sang gây thất vọng khi không hiểu toàn bộ câu hỏi

Team Hoàng Thùy gây choáng khi thi ứng xử tiếng Anh: 3/4 không hiểu câu hỏi, phải trả lời bằng tiếng mẹ đẻ - Ảnh 6.

Minh Tú ra tay giúp đỡ thí sinh giải nghĩa câu hỏi ứng xử

Sở hữu đội hình thí sinh tiềm năng, team Hoàng Thùy khiến người xem vô cùng bất ngờ và lo lắng khi lộ điểm yếu về khả năng ngoại ngữ. Rất nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng và hoang mang bởi đây là một kỹ năng cơ bản cần có ở một Hoa hậu muốn chinh phục đấu trường quốc tế. Đây sẽ là một bất lợi lớn đối với riêng team Hoàng Thùy và các thí sinh đang gặp lỗ hổng về kiến thức ngoại ngữ trên hành trình đi tới vương miện cao quý nhất của Đại Sứ Hoàn Mỹ 2020.

Ảnh: Chụp màn hình