Tân binh U22 Việt Nam: "Em vẫn chưa hiểu hết chiến thuật của HLV Park Hang-seo"

TIỂU BẢO - DUY HÙNG, Theo Trí Thức Trẻ 21:03 10/07/2019

Vào lúc 18h ngày 10/7, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước đàn em U18 Việt Nam. Sau trận đấu, tiền đạo Việt Cường - người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu đã chia sẻ những cảm xúc của mình về quãng thời gian ngắn được làm việc cùng thầy Park.

Với chiến thắng 1-0 trước đàn em U18 Việt Nam, U22 Việt Nam đã kết thúc đợt tập trung đầu tiên chuẩn bị cho SEA Games 30 một cách tốt đẹp. Với nhiều cầu thủ trẻ, đây là lần đầu tiên họ được trực tiếp làm việc với HLV Park Hang-seo nên có những cảm xúc lẫn lộn. 

Tiền đạo trẻ Nguyễn Trần Việt Cường, người ghi bàn thắng đem về chiến thắng cho U22 Việt Nam tỏ ra thích thú với cách huấn luyện của vị thuyền trưởng người Hàn Quốc. 

"Thầy Park là một người hết sức máu lửa, những chiến thuật mà thầy đề ra cũng rất hay. Đó là những điều rất mới so với những gì mà tụi em được tập tại câu lạc bộ. Nhưng vì cũng chỉ mới tập trung được vài hôm nên em chưa thể hiểu hết được các chiến thuật của thầy. Tuy nhiên, ở những đợt tập trung sau thì toàn đội sẽ dần hiểu hơn những gì mà HLV Park Hang-seo truyền đạt", Việt Cường chia sẻ. 

Tân binh U22 Việt Nam: Em vẫn chưa hiểu hết chiến thuật của HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

Việt Cường (số 14) đã có màn trình diễn tốt trước sự theo dõi của HLV Park Hang-seo với bàn thắng duy nhất của cả trận đấu.

Trong trận đấu chiều 10/7 gặp U18 Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã không trực tiếp chỉ đạo trên sân mà giao lại cho trợ lý Kim Han-yoon. Về phần mình, vị thuyền trưởng này cùng trợ lý Lee Young-jin ngồi trên khán đài để theo dõi tổng quát màn thể hiện của các cầu thủ ở cả 2 đội tuyển. Chia sẻ về điều này, tân binh của U22 Việt Nam cho biết: "Em thấy điều đó cũng bình thường. Trước trận thầy không dặn dò gì các cầu thủ nhiều mà chỉ động viên toàn đội hãy thể hiện hết khả năng của mình". 

"Việc phải đeo các thiết bị trong lúc tập luyện và thi đấu ban đầu cũng khiến em cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng đeo một vài lần là thấy quen và không có vấn đề gì cả", Việt Cường chia sẻ khi được hỏi về việc phải đeo các thiết bị theo dõi thông số cá nhân trên người. 

Tân binh U22 Việt Nam: Em vẫn chưa hiểu hết chiến thuật của HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

Song tân binh của U22 Việt Nam vẫn phải nỗ lực hơn nữa để xây dựng niềm tin nơi HLV người Hàn Quốc. Ảnh: Trung Hiếu

Thực chất, việc đeo những trang thiết bị hiện đại trên người trong lúc tập luyện là khá mới mẻ với các tân binh của đội tuyển khi các câu lạc bộ vẫn chưa đưa những thiết bị này vào sử dụng một cách thường xuyên. 

Chiến thắng với tỷ số tối thiểu trước các đàn em U18 Việt Nam cũng đã kết thúc đợt tập trung đầu tiên của đội tuyển U22 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho SEA Games 30 vào cuối năm. Ngày mai, 11/7 toàn đội sẽ giải tán để các cầu thủ trở về thực hiện nhiệm vụ ở các câu lạc bộ.