Suning bị bình chọn là đội có lối chơi "xấu xí" nhất tại LPL

Loris CarryUs, Theo Pháp luật & Bạn đọc 03:35 05/08/2021

Dù được giới chuyên môn hết sức ưu ái, tuy nhiên Suning lại không làm hài lòng fan LPL.

Mới đây, cộng đồng LMHT Trung Quốc đã mở một cuộc khảo sát với chủ đề: "Đâu là cái tên sở hữu lối chơi 'xấu xí' nhất trong số 17 đội LPL", với mục tiêu chọn ra những đội tuyển mà các khán giả đánh giá là sở hữu lối chơi kém hấp dẫn, tiêu cực hoặc nhàm chán nhất.

Kết quả thật bất ngờ, khi Suning và Victory Five là 2 đội sở hữu lượt vote cao nhất. Đặc biệt là trường hợp của SN, khi đội tuyển này chiếm tới 52% tỷ lệ vote, trong khi V5 là 29%.

Suning bị bình chọn là đội có lối chơi xấu xí nhất tại LPL - Ảnh 1.
Suning bị bình chọn là đội có lối chơi xấu xí nhất tại LPL - Ảnh 2.

Ở trường hợp của V5, việc đội tuyển này sở hữu lối chơi bị cho là xấu xí thì hoàn toàn dễ hiểu. Đơn giản là đánh mãi không thắng thì làm sao gọi là "đẹp mắt" được. V5 hiện sở hữu chuỗi 15 trận toàn thua và không loại trừ khả năng họ sẽ tái lập kỷ lục toàn thua của chính mình, khi phải tiếp đón LGD Gaming ở lượt trận cuối cùng.

Thế nhưng, trường hợp của SN lại khiến không ít người phải bất ngờ. Đội tuyển này dường như không hề được lòng một bộ phận lớn khán giả LPL, khi có tới quá nửa số người tham gia bình chọn nhận định họ là team sở hữu lối chơi xấu xí.

Lý giải về con số này, một số người hâm mộ đã đưa ra quan điểm của mình về lý do "anti" Suning, phần lớn là bởi đội tuyển này có phong cách khởi đầu ván đấu quá chậm. Thông thường, SN sẽ hạn chế tối đa giao tranh ở 10 phút đầu trận, nhằm giúp người đi rừng của họ - SofM có giai đoạn đầu game thoải mái, tận dụng tốc độ farm quá cháy máy và khả năng kiểm soát tầm nhìn của anh chàng này để áp đặt lợi thế về sau.

Một số ý kiến lại cho rằng, SN quá lạm dụng lối chơi cấu rỉa (poke), khi họ luôn ưu tiên lựa chọn những vị tướng như Jayce, Kha'Zix (sát thủ có khả năng "làm mềm" mục tiêu từ xa) và Ziggs để chơi theo lối "tằm ăn dâu", từ từ bóp nghẹt đối thủ.

Những người này cho rằng nếu chiến thuật poke xuất hiện vài lần thì còn thấy hay, chứ spam liên tục thì lại hơi... chán, mà thực chất SN cũng không phải là đội có thể tận dụng hiệu quả lối chơi này lên mọi đối thủ.

Suning bị bình chọn là đội có lối chơi xấu xí nhất tại LPL - Ảnh 3.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc ở những trận đấu có SN, khán giả có nguy cơ "ngủ gật" trong 10 phút đầu khá cao, vì thường thì quãng thời gian này chỉ xuất hiện cùng lắm là 3 - 4 mạng hạ gục.

Một lý do khác là lối chơi gây ức chế cho đối thủ của SofM. Anh chàng này thường xuyên cướp rừng của đối phương, song song với đó là những tình huống khiêu khích rồi lại bất ngờ "né" giao tranh, nhìn chung là với những fan của các đội khác thì lối đánh này khá "ngứa mắt". Nếu đội tuyển của họ có thể thắng được SN thì các fan của họ thường có mong muốn SofM bị hạ gục càng nhiều càng tốt.

Còn nếu đội của họ không thể thắng được SN, thì chính những người hâm mộ này cũng thừa nhận: "Thua mà không phải thua theo cách thông thường, như trải qua tra tấn cực hình".

Một điểm đáng nói là SN đã áp dụng lối chơi này lên hầu hết các đội top đầu và gặt hái được kết quả khá khả quan. Mà những đội này thì lại sở hữu lượng fan nội địa hùng hậu hơn hẳn so với SN. Ngay cả đội tuyển cũ LNG của SofM cũng có số lượng người hâm mộ lớn hơn nhiều, do họ là team lâu đời hơn.

Suning bị bình chọn là đội có lối chơi xấu xí nhất tại LPL - Ảnh 4.

Thế nên, việc "bị hành" hoặc bị gây ức chế bởi lối chơi của SN khiến nhiều fan LPL tỏ ra rất ghét phong cách thi đấu của đội tuyển này. Điều duy nhất khiến họ cảm thấy thú vị khi xem SN thi đấu là thỉnh thoảng SofM lại cho ra đời vài lối lên đồ mới, nhưng sự "thỉnh thoảng" này thì không thể so bì với tần suất xuất hiện liên tục của lối đánh ru ngủ đầu game mà SN áp dụng.

Trái ngược với số đông người hâm mộ, phong cách thi đấu của SN lại đốn tim giới chuyên môn - những người đặt tính hiệu quả và thành tích lên hàng đầu. Vì rõ ràng với lực lượng như vậy, việc SN lọt vào tới trận Chung kết CKTG 2020 đã cho thấy rõ ràng tính hiệu quả của lối chơi mà họ theo đuổi.

Cũng tại CKTG 2020, truyền thông Trung Quốc và Hàn Quốc đều có chung một nhận định rằng SN là đội tuyển sở hữu phong cách thi đấu kiểm soát "chuẩn LCK" nhất trong số 4 đội LPL tham dự, dù họ là đội duy nhất không có người Hàn trong đội hình.

Điều đó cũng phần nào cho thấy lý do khiến SN không được lòng một bộ phận đông đảo cổ động viên. Người Trung Quốc đang dần bài trừ những vết tích của người Hàn tại LPL, sau giải đấu MSI 2021 mà RNG - đội sở hữu 100% nội binh, lên ngôi vô địch. Vì thế, tâm lý của một số đông nghiễm nhiên sẽ không thích việc một đội tuyển sở hữu lối chơi tương đồng với LCK đánh bại các đội tuyển có lối chơi mang "bản sắc LPL".