Thót tim trước trào lưu kết thân với chất gây nghiện của teen

Chuột Chít - Theo PLXH, Theo 00:01 16/12/2011

Ngay cả thuốc ho cũng có thể biến chúng mình thành "bề tôi" của nó đấy!

Gầy đây, các trang báo chí liên tục xuất hiện những tin tức về các vụ ngộ độc, ngất xỉu của nhiều bạn teen vì sử dụng những chất có khả năng tạo cảm giác lâng lâng, thích thú như thuốc phiện. Vậy, chúng là gì và sự thật đằng sau sự hưng phấn mà nó đem lại cho chúng ta là như thế nào?

Thuốc ho tạo cảm giác – thuốc bổ hay thuốc độc?

Đây là trào lưu đang lan rộng đến chóng mặt ở đủ mọi lứa tuổi. Liên tục ở các trường cấp 2, cấp 3, học sinh truyền tay nhau những hộp, vỉ thuốc ho rẻ tiền. Các bạn cũng rỉ tai nhau rằng đó là “thần dược” và… uống càng nhiều thì càng khỏe. Cũng chính bởi lý do đó mà nhiều bạn nghiễm nhiên coi thứ này là thuốc bổ, uống một lúc 4 – 5 viên, có bạn uống đến 8 viên cùng một lúc. Sau khi uống, loại thuốc này sẽ khiến teen có cảm giác lâng lâng, đầu óc mất đi sự tỉnh táo, trở nên bay bổng… cảm giác giống như của ma túy vậy. Thế nên, nhiều bạn tận dụng thuốc ho này nhằm làm cho cơ thể mệt mỏi, ủ rũ nhanh chóng với mục đích là để trốn ra khỏi lớp chính đáng. Nhiều bạn khác lại cho rằng đó là “thần dược giảm đau” giúp chúng mình có thể chống lại những trận đòn của bố mẹ hay thầy cô…


Sự thật là gì?

Hoàn toàn khác với chúng mình tưởng tượng, loại thuốc ho rẻ tiền này không hề là thứ thuốc vô hại và lại càng không thể là thuốc bổ. Theo các chuyên gia y tế, loại thuốc ho này gồm hai chất chính:

- Dextromethorphan HBr được xếp vào nhóm giảm đau trung ương. Chất này có tác dụng chống ho bằng cách ức chế hô hấp, tác động trực tiếp lên khu vực thụ cảm ở trong não. Vì vậy, nó có tính dung nạp và phụ thuộc tâm lý rất cao nên việc lạm dụng thuốc có thể gây ra sự lệ thuộc vào thuốc, biến người sử dụng thành con nghiện không khác gì ma túy và heroin tổng hợp.

- Trong khi đó, chất Diprophyllin HCl là dẫn xuất của Theophyllin. Nó có tác dụng làm giãn phế quản bằng cách giãn cơ trơn và kích thích thần kinh trung ương gây hưng phấn. Tuy nhiên, chất này lại có tác dụng trực tiếp lên tim, huyết áp nên dùng quá liều sẽ gây loạn nhịp tim, tăng huyết áp rất nguy hiểm.

Theo các bác sĩ, liều sử dụng cao nhất cho loại thuốc này là 4 viên/ngày (uống cách nhau 6 giờ) và chỉ sử dụng dưới 7 ngày mà thôi. Còn nếu liều dùng vượt quá 12 lần thì loại thuốc này có thể gây ảo giác, dần dần còn bị dị ứng, thậm chí là đột tử ở lứa tuổi vị thành niên.

Ngửi mùi keo chó – cảm giác thích thú đầy nguy hiểm

Đã xuất hiện từ rất lâu nhưng dường như, nhiều bạn vẫn “bỏ ngoài tai” mọi lời cảnh báo để kết thân với anh bạn keo chó. Đây là loại keo sử dụng để dán gỗ, nhựa và kim loại và có mùi hương đặc trưng. Khi hít mùi hương này, teen sẽ có cảm giác mơ màng, sảng khoái, các giác quan trở nên tê liệt, đê mê như các loại chất kích thích liều cao. Sử dụng thường xuyên, chúng mình sẽ luôn nhớ cảm giác nó mang lại và tiếp tục sử dụng, dần dần, trở thành nghiện mùi hương của loại keo này.


Sự thật là gì?

Trước thực trạng nhiều teen liên tục phải vào viện cấp cứu vì hít phải keo chó, các nhà khoa học đã vào cuộc. Và các ấy biết không, hóa ra, trong keo chó có chứa rất nhiều những độc chất hóa học có khả năng phá hủy cơ thể chúng mình đấy! Cụ thể là:

- Methylene chloride: đây là loại hóa chất có khả năng tác động đến trung khu thần kinh, khiến chúng mình giảm thị lực, thính lực và rối loạn hệ thần kinh vận động. Khi ngửi (hít) nó liên tục, hệ thống thần kinh trung ương sẽ bị tổn thương nặng dẫn đến nhức đầu, chóng mặt, nôn mửa, mất trí nhớ.

- Ethyl acetate thì có khả năng gây ra các triệu chứng như ho, chóng mặt, buồn ngủ, lơ mơ, nhức đầu, nôn mửa, đau họng, yếu người và mất ý thức.

- Toluene thông qua đường hô hấp sẽ gây nên các biểu hiện tổn thương ở hệ thần kinh trung ương khiến teen bị nhức đầu, nôn mửa, chóng mặt, buồn ngủ, loạng choạng cùng những biểu hiện như khi say rượu. Trường hợp nặng có thể mất ý thức và tử vong.

- Cyclohexane: Cũng như 3 chất trên, cyclohexane cũng khiến hệ thần kinh trung ương bị thương tổn, mức độ nặng hay nhẹ phụ thuộc vào liều lượng và thời gian tiếp xúc với nó. Đặc biệt, khi tiếp xúc với cyclohexane trong một thời gian ngắn, các ấy sẽ rơi vào trạng thái đê mê như cảm giác khi hít ma túy rồi từ từ chuyển sang run chân, tay, co giật, hôn mê…


Cùng bảo vệ sức khỏe của chúng mình teen nhé!

Đầu tiên, các ấy phải luôn cảnh giác với những lời dụ dỗ, lôi kéo “thử” các sản phẩm thuốc của mọi người. Cho dù đó có là thuốc thật đi chăng nữa thì việc sử dụng quá liều lượng thuốc cũng sẽ đem lại nguy hại cho sức khỏe của chúng mình. Thêm vào đó, không phải mọi loại thuốc đều thích hợp với bạn. Vậy nên, hãy luôn tuân thủ theo chỉ định của các bác sĩ khi sử dụng thuốc teen nhé!

Nếu chẳng may đã nghiện những chất trên, điều chúng mình cần làm là sẵn sàng lòng quyết tâm để từ bỏ nó. Hãy chia sẻ với bạn bè, bố mẹ và thầy cô để có được sự trợ giúp tốt nhất lúc bạn bắt đầu “lên cơn nghiện”. Giữ mình tránh xa hoàn toàn những đối tượng đang thường xuyên sử dụng thuốc và những nơi họ hay tụ tập. Nếu cần, bạn có thể xin phép bố mẹ cho nghỉ tại nhà trong cho đến khi hoàn toàn từ bỏ được các chất đó!

Cuối cùng, tập thể dục đều đặn và uống nước thật nhiều cũng là những cách rất hay giúp bạn lấy lại cân bằng, không rơi vào tình trạng chán nản, mệt mỏi để phải cần đến thuốc.