Gàu ống - "kẻ gian" khiến mái tóc vừa bẩn vừa xấu

Bác sĩ Mèo, Theo Mask Online 01:52 26/09/2014

Gàu ống thực chất là một dạng của nấm. Đó là những hạt nhỏ nhỏ bám trên tóc, nhìn như trứng chấy.

Chào bác sĩ,

Cháu là nữ, năm nay cháu học lớp 11. Cháu để tóc dài ngang lưng, không ép hay làm xoăn gì cả. Đợt gần đây, tóc cháu đột nhiên bị những hạt nhỏ nhỏ bám trên tóc, nhìn như trứng chấy ấy ạ, nhưng mà không phải. Mọi người đều bảo đó là gàu ống. Cháu đã thử sử dụng dầu gội trị gàu rồi mà vẫn không đỡ. Bác sĩ có thể cho cháu lời khuyên để giải quyết tình trạng này không ạ?

Cháu cảm ơn bác sĩ nhiều. (hatr…@gmail.com)


Trả lời:

Chào cháu,

Gàu ống là một dạng nấm tóc, do vi khuẩn liên tụ cầu proteus hay nấm trichophyton gây nên. Biểu hiện của gàu ống chính là những hạt nhỏ như trứng chấy bám trên tóc, ngoài ra còn có thể bị ngứa ngáy da đầu, bong vảy và rụng tóc.

Nấm tóc dạng gàu ống không phải bệnh quá nghiêm trọng, tuy nhiên, nếu không điều trị kịp thời sẽ làm tóc ngày một thưa dần, nấm và các vi khuẩn ăn sâu vào chân tóc, da đầu và lan sang những vùng da đầu khác. Ngoài ra, trong một số trường hợp, nó có thể dẫn đến các biến chứng như viêm hạch, sưng hạch ở cổ, nhiễm khuẩn nặng…



Để giải quyết tình trạng này, cháu có thể thực hiện theo các cách sau:

Loại bỏ gàu ống bằng biện pháp tự nhiên

- Ngâm tóc bằng nước muối: Khi cháu ngâm tóc vào nước muối, các vi nấm sẽ chết, từ đó ngăn chặn được tình trạng gàu ống.

- Xả tóc bằng chanh: Sau khi gội đầu, cháu nên sử dụng nước cốt chanh để xả hoặc dùng trực tiếp quả chanh cắt ra và chà lên tóc. Chanh có khả năng cân bằng độ pH trên da đầu và loại trừ gàu rất hiệu quả.

Vệ sinh tóc đúng cách

Khi mắc phải chứng nấm tóc này, cháu không nên gãi hay chà xát bởi điều này dễ làm bệnh lây lan ra rộng hơn. Đặc biệt, hãy chú ý vệ sinh tóc và da đầu thật sạch bằng các sản phầm chiết xuất từ thiên nhiên, giữ mái tóc luôn khô thoáng, không đội mũ quá lâu, tránh dùng chung các vật dụng như mũ, lược… với người khác.

Đến khám bác sĩ khi cần thiết

Nếu tình trạng gàu ống vẫn kéo dài và các biện pháp trên không mang lại hiệu quả, cách tốt nhất là cháu nên đến khám ở các cơ sở y tế. Các bác sĩ da liễu sẽ đưa ra phương pháp điều trị riêng, phù hợp cho từng đối tượng ở các mức độ bệnh khác nhau.

Chúc cháu luôn vui khỏe.