Sức hút của LMHT: Tốc Chiến quá lớn, tuyển thủ Liên Quân Mobile vô địch thế giới cũng chạy theo

Quyết Một Phen, Theo Trí Thức Trẻ 10:12 09/06/2020

Tuyển thủ Liên Quân Mobile vô địch thế giới không cưỡng nổi sức hút của... LMHT: Tốc Chiến.

Hôm 6/6, Riot đã mở cửa thử nghiệm LMHT: Tốc Chiến dành cho game thủ tại 2 quốc gia là Brazil và Philippines. Game thủ "phần còn lại của thế giới" tuy không nằm trong danh sách quốc gia được trải nghiệm nhưng bằng vài thủ thuật nhỏ thì họ vẫn có có hội test siêu phẩm. 

Đợt Alpha test của LMHT: Tốc Chiến cũng thực sự tạo ra một "làn sóng review" trên khắp thế giới. Tất cả các KOL game MOBA đều ít nhiều phải thể hiện quan điểm cá nhân về dự án game của Riot. Có những người đánh giá cao LMHT: Tốc Chiến và ngược lại.

Sức hút của LMHT: Tốc Chiến quá lớn, tuyển thủ Liên Quân Mobile vô địch thế giới cũng chạy theo - Ảnh 1.

Các KOL game MOBA đều sốt sắng với LMHT: Tốc Chiến .

Nhưng về cơ bản, LMHT: Tốc Chiến với đợt test giới hạn ở 2 nước kể trên đã tạo ra sức nóng mà hiếm có dự án game MOBA nào đạt được. Đối với làng Liên Quân Mobile (AoV) thế giới, những KOL của trò chơi này dĩ nhiên cũng phải "đứng núi này, trông núi nọ".

Đáng kể nhất phải là những tuyển thủ eSports, những người dù thành công hay thất bại với sự nghiệp AoV của mình thì đều hướng về tương lai với bao kỳ vọng dành cho LMHT: Tốc Chiến.

Sức hút của LMHT: Tốc Chiến quá lớn, tuyển thủ Liên Quân Mobile vô địch thế giới cũng chạy theo - Ảnh 2.

Nhà vô địch Liên Quân Mobile thế giới 2018 - HAK công khai làm video LMHT: Tốc Chiến.

Sức hút của LMHT: Tốc Chiến quá lớn, tuyển thủ Liên Quân Mobile vô địch thế giới cũng chạy theo - Ảnh 3.

HAK từng vô địch AWC 2018, GCS và có thứ hạng cao ở các giải AIC.

Liệu LMHT: Tốc Chiến sẽ tạo ra một trào lưu eSports mạnh mẽ, lan tỏa toàn cầu như người đàn anh PC của nó? Dù chưa thể khẳng định nhưng trò chơi này đã và đang nhận được những chiến dịch truyền thông siêu khủng từ các streamer, YouTuber của các tựa game đối thủ như Liên Quân Mobile, Mobile Legends Bang Bang...

Mới đây, các tuyển thủ từng vô địch Liên Quân Mobile thế giới - AWC 2018 đã không ngần ngại tuyên bố: "Tôi sẽ sản xuất content video ( LMHT: Tốc Chiến ) nhiều hơn nữa".

Sức hút của LMHT: Tốc Chiến quá lớn, tuyển thủ Liên Quân Mobile vô địch thế giới cũng chạy theo - Ảnh 4.

Rush - đồng đội của HAK cũng liên tục có động thái ủng hộ LMHT: Tốc Chiến.

Sức hút của LMHT: Tốc Chiến quá lớn, tuyển thủ Liên Quân Mobile vô địch thế giới cũng chạy theo - Ảnh 5.

HAK và JJAK vẫn trong biên chế một team Liên Quân Mobile chuyên nghiệp thuộc RPL của Thái Lan.

Sức hút của LMHT: Tốc Chiến quá lớn, tuyển thủ Liên Quân Mobile vô địch thế giới cũng chạy theo - Ảnh 6.

HAK, Rush sẽ có màn "debut" hoành tráng với LMHT: Tốc Chiến trong tương lai?

Cho những ai chưa hay thì AWC 2018 là giải Chung kết Liên Quân Mobile thế giới đầu tiên trong lịch sử. Đội giành ngôi vô địch AWC 2018 là đại diện Hàn Quốc trong đó: Rush đi rừng, HAK đi đường giữa, JJAK chơi trợ thủ và cặp đôi solo lane là Sun và Chaser.

Từ đó đến tay, Team Olympus đã tan vỡ nhưng những cái tên như JJAK hay HAK thì vẫn trụ lại giải chuyên nghiệp mà cụ thể là RPL của Thái Lan.

JJAK và HAK dẫu vẫn trong biên chế Talon Esports và sắp dự APL 2020 nhưng mặc kệ điều này, HAK và Rush vẫn phát triển nội dung có liên quan tới LMHT: Tốc Chiến trên kênh YouTube.

Có lẽ đây là điều khác biệt với những tuyển thủ Liên Quân Mobile VN. Vì nếu PR công khai cho tựa game không phải của Garena thì khả năng cao là họ phải dính án phạt nặng từ ban tổ chức giải.

Sức hút của LMHT: Tốc Chiến quá lớn, tuyển thủ Liên Quân Mobile vô địch thế giới cũng chạy theo - Ảnh 7.

Số lượng những nhà vô địch Liên Quân Mobile thế giới chạy theo LMHT: Tốc Chiến có lẽ còn kéo dài.