Sử dụng sữa giả từ khi mới chào đời, hàng trăm nghìn trẻ em đã bị suy thận, ảnh hưởng trí tuệ và tử vong. Đó là những vụ án sữa giả từng gây rúng động trên toàn thế giới, khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình mỗi khi nhắc đến.
Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường thanh tra, xử lý sữa giả, thực phẩm giả, siết quản lý quảng cáo thực phẩm trên mạng sau loạt vụ việc gây hoang mang.
Ngày 5-5, Sở Y tế cho biết vừa có văn bản gửi UBND TPHCM báo cáo kết quả rà soát tình hình kinh doanh sữa giả tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc.
Bằng những lời quảng cáo “nổ” về công dụng thần thánh như giúp trẻ tăng cân thần tốc, phát triển chiều cao sau 3-6 tháng… ma trận “sữa cỏ” đang âm thầm bủa vây người tiêu dùng Việt. Các loại sữa này thâm nhập sâu vào hệ thống đại lý và phủ khắp các kênh bán hàng online khiến người tiêu dùng rối bời.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị rà soát, kiểm tra và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương tiến hành thu hồi toàn bộ 12 sản phẩm thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả hiện đang còn trên thị trường.