Minh Hằng tận tình chỉ dẫn thí sinh trở thành ngôi sao sáng

Saga, Theo Pháp luật xã hội 13:30 02/01/2014

Trong tập 7 “Mr & Ms O’Star – Đại sứ tài năng", để trang bị cho thí sinh những kỹ năng, phong cách đại sứ, Minh Hằng cùng Nguyễn Hải Phong, Tùng Leo quyết định đưa 5 thí sinh tham gia khóa huấn luyện ở trường John Robert Power (JRP).

Những lời chỉ dẫn tận tình của cô đã giúp các thí sinh tự tin hơn trước khi đến với thử thách trò chuyện trước hơn 100 “fan” hâm mộ.
 
Minh Hằng tận tình chỉ dẫn thí sinh trở thành ngôi sao sáng 1
Minh Hằng chia sẻ: “Trở thành người của công chúng thì mọi cử chỉ, lời nói và hành động của các em đều được đánh giá một cách khắt khe.”
 
Yến My được xem là gương mặt sáng giá nhất của tập 7 đã khiến Minh Hằng và Nguyễn Hải Phong hài lòng với khả năng nói chuyện lưu loát, biết “lấy lòng” khán giả bằng trò chơi vui nhộn. Chọn đề tài khá hay về K-pop fan, cô nàng đã khiến không khí của khán phòng nhẹ nhàng hẳn với lời kêu gọi bày tỏ sự yêu thích thần tượng theo cách tích cực. Khóa học tại JRP đã giúp ích cô nàng rất nhiều trong việc tạo dựng phong cách riêng của một đại sứ. My tâm sự “Dù chỉ là vài ngày học, nhưng buổi huấn luyện đã giúp My biết cách điều chỉnh cảm xúc thật, để thể hiện bản thân tốt hơn trước công chúng”. Với sự tự tin, lại hát hay và biết làm chủ tình thế, Yến My, và trở thành một đối thủ đáng gờm của những thí sinh bước vào chung kết.
 
Minh Hằng tận tình chỉ dẫn thí sinh trở thành ngôi sao sáng 2
5 thí sinh Tiến Đạt, Quốc Bảo, Việt My, Bảo Kỳ, Yến My thể hiện phong thái của một ngôi sao trước chặng đua cuối
 
Sau khóa học, “hot boy” Hà thành Tiến Đạt biết phát huy phong cách tự nhiên để chinh phục khán giả với cách trò chuyện chân thành, mà theo Minh Hằng là “những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim”. Đạt cho biết “Pop Ballad có hơi hướm RnB là dòng nhạc em yêu thích. Chính cuộc thi đã giúp em thấy rõ hơn hướng đi của mình là ngoài trao dồi tài năng, bản thân phải biết cách thể hiện hình ảnh một cách hoàn thiện nhất.” (Cười) 
 
Bảo Kỳ dù khắc phục khuyết điểm “nói chuyện đặt hai tay vào túi quần” ở tập 6, nhưng chưa khiến các chuyên gia JRP hài lòng về cách thể hiện gương mặt trong buổi trò chuyện. Tuy anh chàng chưa thể hiện được phong cách của một ngôi sao, nhưng bù lại đã “lấy lòng” được các fan và BGK với lối hát duyên dáng và hóm hỉnh. Bảo Kỳ cho biết “Kỳ thấy khá may mắn vì đã vượt qua những thử thách. Chính điều đó là động lực để bản thân phấn đấu hơn với những nhận xét khen chê của ban giám khảo.”
 
Minh Hằng tận tình chỉ dẫn thí sinh trở thành ngôi sao sáng 3
Giám khảo đưa ra những bình luận sâu sắc giúp các thì sinh hoàn thiện kỹ năng của mình hơn
 
Với Việt My, cô đã sai lầm khi chọn đề tài khá “hiểm hóc”. Khi được hỏi về “chiêu trò” của mình, Việt My tâm sự: “My có niềm khao khát được tỏa sáng, nhưng chắc chắn không phải bằng scandal mà bằng một phong cách riêng.” Phải chăng Việt My đang hiểu sai về từ “chiêu trò”, hay cô nàng vẫn loay hoay chưa tìm được “style” phù hợp? Tuy nhiên, không thể phủ định rằng cô vẫn là người thuyết trình khá lưu loát ở thử thách này, điều đã giúp cô có được tấm vé vào chung kết.
 
Dù được đánh giá cao trong buổi tập huấn ở trường JRP, nhưng Quốc Bảo trở nên lúng túng khi trò chuyện cùng fan. Phần thi của Quốc Bảo đầy ngẫu hứng nhưng thiếu chỉn chu, mà theo đánh giá của Tùng Leo là “Không bao quát được điều mình sắp làm, không thấy rõ quyết tâm và phong độ không ổn định”. Đầy tiếc nuối, Quốc Bảo chia sẻ: “Đây là cuộc thi mà Bảo có nhiều tình cảm nhất với đối thủ. Tuy lúc nào cũng yêu thương nhưng phải đặt mục tiêu chiến thắng và cạnh tranh công bằng lên đầu tiên. Bảo hy vọng có được sự yêu mến của khán giả bình chọn để được có mặt trong đêm chung kết.”
 
Minh Hằng tận tình chỉ dẫn thí sinh trở thành ngôi sao sáng 4
Cẩm Tú đã ra đi trong tập 6 và Quốc Bảo dù phải chia tay trong tập 7 đã được “cứu” từ bình chọn khán giả online để đến với đêm chung kết
 
Ngay sau khi tập 7 phát sóng, cũng là lúc danh sách 6 thí sinh, gồm 4 thí sinh đấu loại trực tiếp ở vòng thử thách: Yến My (MS O5), Tiến Đạt (MS 02), Việt My (MS 04), Bảo Kỳ (MS 03) và 2 thí sinh bình chọn online gồm Cẩm Tú (MS 06) và Quốc Bảo (MS O1) được công bố có mặt ở vòng chung kết “Mr & Ms O’Star – Tìm kiếm đại sứ tài năng”. Đón xem 6 thí sinh sẽ tranh tài và biểu diễn tiết mục đặc sắc cùng các ngôi sao hàng đầu tại Việt Nam và Hàn Quốc trong đêm gala ngày 12.01.2013
 

Tham dự đêm chung kết để biết ngôi vị quán quân của “Mr & Ms O’Star – Đại sứ tài năng” bằng cách đổi 08 thẻ bên trong mỗi gói O’Star để lấy 01 vé thường và 20 thẻ để đổi 01 vé VIP tại hotline 0909.010.613 hoặc website của chương trình. 

Khán giả sẽ được trao đặc quyền quyết định 60% số điểm qua tin nhắn bình chọn cho thí sinh yêu thích được 1 điểm với cú pháp <Mã số thí sinh> gửi 6069 hoặc được 5 điểm với cú pháp <Mã số thí sinh>_<Code> gửi 6069 (Code: mã số có trên thẻ trong mỗi gói O’Star).

Cổng thông tin bình chọn cho thí sinh Mr & Ms O’Star sẽ chính thức mở ra từ 0h00 ngày 03/01 đến 21h00 ngày 12/01 và cơ hội chia đều cho các thí sinh.
 
Chi tiết theo dõi tại http://www.ostar.com.vn/.