World Cup Nam Phi 2010 qua những con số
Những con số không bao giờ biết nói dối, những thống kê thú vị của FIFA đã đem lại một góc nhìn mới về giải đấu lớn nhất hành tinh lần đầu tiên tổ chức tại Châu Phi.
18449: là số lượng tình nguyện viên, trong đó người già nhất đã 80 tuổi. Các tình nguyện viên đã đóng một vai trò rất lớn vào thành công của World Cup lần đầu tiên được tổ chức tại Lục địa đen.
669: 669 đường chuyền được thực hiện từ đôi chân phù thủy của Xavi trong suốt giải đấu, nhiều hơn 104 lần so với tiền vệ tài năng của “cỗ xe tăng” Đức, Bastian Schweinsteiger.

Quá khó để có thể lấy bóng trong chân Xavi.
261: là tổng số lỗi các cầu thủ đã bị thổi tại WC 2010, giảm đáng kể so với năm 2006 tại Đức là 346. Kết quả là số cầu thủ bị đuổi khỏi sân vì thẻ đỏ cũng ít hơn, 17 so với 26 tại Đức.
145: là số lần các thủ môn phải vào lưới nhặt bóng tại Nam Phi 2010, thấp nhất kể từ khi giải đấu thi đấu theo thể thức 64 trận. Xu hướng đi xuống về số bàn thắng vẫn đang tiếp tục diễn ra kể từ khi thể thức thi đấu 32 đội được đưa vào thực hiện 12 năm trước. Tại France 1998 tổng số bàn thắng là 171, đến Châu Á năm 2002 còn 161 bàn thắng, và thấp rõ rệt tại Đức 2006 với 147 pha lập công.
117: phút 117 của trận Chung kết là thời điểm Iniesta đánh bại Hà Lan, ghi bàn thắng cuối cùng tại WC 2010 và đưa Tây Ban Nha lên đến đỉnh vinh quang của làng túc cầu giáo.

David James (áo vàng) - "bô lão" của giải đấu năm nay.
39: 39 tuổi và 330 ngày, David James là người lớn tuổi nhất của kì WC năm nay. Tiếp vào đó, cầu thủ “già” nhất có được bàn thắng chính là Cuauhtemoc Blanco của Mexico (37 tuổi và 156 ngày). Còn Christian Eriksen của Đan Mạch 18 tuổi 120 ngày là cầu thủ trẻ tuổi nhất tại World Cup 2010.
31: 31 số lần chạy dẫn bóng solo của Sergio Ramos (Tây Ban Nha) ở giải đấu. Anh là cầu thủ có những bước chạy sung mãn và dai dẳng nhất, vượt lên trên các ứng cử viên khác như Lukas Podolski (với 27 lần), Andres Iniesta (26 lần), David Villa và Messi cùng có được 25 lần.

Ramos (áo đỏ) cầu thủ dẻo dai nhất WC 2010.
22: 22 bàn thắng đã được ghi tại sân vận động Green Point đã khiến cho sân tại Cape Town này trở thành sân vận động có nhiều bàn thắng nhất tại Nam Phi. Sân Johannesburg đứng thứ 2 với 20 bàn được ghi cho các đội.
22: 22 số cầu thủ được sử dụng trong WC vừa qua của đội tuyển Đức - nhiều nhất trong tất cả các đội. Ngược lại thì Slovenia, New Zealand, và Hàn Quốc là những đội bóng sử dụng ít cầu thủ nhất với con số 15 khiêm tốn.
19: 19 lỗi bị thổi phạt đã khiến cho Keisuke Honda của Nhật Bản đứng đầu danh sách các cầu thủ bị thổi phạt nhiều nhất. Sergio Ramos và Mark Van Bommel theo sát phía sau với 17 lần bị thổi lỗi.

Honda luôn chơi cực kỳ rắn.
14: 14 bàn thắng ghi được tại các kỳ World Cup của Miroslav Muller giúp cầu thủ người Đức này chỉ còn xếp sau “người ngoài hành tinh” Ronaldo đúng 1 bàn thắng.
14: số thẻ được rút ra trong trận chung kết giữa Hà Lan và Tây Ban Nha, nhiều hơn gấp đôi lần số thẻ trong lịch sử trước đây trong trận giữa Argentina và Tây Đức năm 1986 với chỉ 6 thẻ.
12: con số bàn thắng của những tuyển thủ đầu quân cho Bayern Munich ghi được tại Nam Phi, khiến cho “những người khổng lồ” trở thành đội bóng có nhiều người ghi bàn thắng nhất trong WC.
9: 9 tiếng và 18 phút Thuỵ Sĩ không để thủng lưới đã tạo nên một kỷ lục WC mới.
8: 8 đội bóng đã vô địch World Cup trong lịch sử sau khi Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp Vàng năm nay. “La Roja” trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử vô địch mà để thua trong trận ra quân, và là đội bóng châu Âu đầu tiên vô địch khi WC không tổ chức trên lục địa của họ.

Klose (áo trắng) chỉ kém "người ngoài hành tinh" 1 bàn thắng nữa.
6: 6 đội bóng châu Âu đã lọt vào vòng 16 đội nhưng cuối cùng chỉ có 3 đội bóng trụ lại được trong vòng tứ kết – ít nhất trong lịch sử của lục địa này. Tuy nhiên, trong khi có tới 5 đại diện của bóng đá Nam Mỹ góp lại trong vòng này, nhưng chức vô địch lại dành cho đội bóng châu Âu – Tây Ban Nha.
3,18 triệu fan hâm mộ đã đến xem 64 trận đấu tại Nam Phi 2010, suýt soát vượt kỉ lục 3.59 triệu người xem các trận đấu WC tại Mỹ năm 1994.
3: các cầu thủ David Villa, Carles Puyol và Andres Iniesta là ba cầu thủ duy nhất của Tây Ban Nha ghi bàn cho đội bóng tại kỳ World Cup 2010. Trước đó, chưa từng có đội bóng nào giành cúp vàng thế giới mà có ít hơn 4 cầu thủ ghi bàn. “La Roja” là đội bóng vô địch có ít cầu thủ ghi bàn nhất trong lịch sử WC.
3: 3 đường kiến tạo bởi Kaka, Thomas Muller, Bastian Schweinsteigerm, Dirk Kuyt và Mesut Ozil đã tạo nên cuộc cạnh tranh đa dạng giữa những người phân phối bóng sáng tạo mà hiệu quả.
2: 2 trận hoà và 1 trận thua từ vòng bảng là màn trình diễn kém cỏi và tồi tệ nhất của đội tuyển Italia trong các kỳ World Cup. Chưa bao giờ họ không giành một trận thắng nào, hay rơi vào vị trí cuối bảng. Một kỳ WC không chiến thắng của Marcello Lippi cùng học trò.
2: 2 phút và 39 giây là thời điểm sớm nhất được ghi bàn. Đó là bàn thắng của Thomas Muller vào lưới Argentina trong trận thắng cách biệt 4-0 của cỗ xe tăng Đức.
1: Đội bóng duy nhất kết thúc giải đấu không nhận bất cứ trận thua nào là New Zealand. Bên cạnh đó, cơn lốc màu da cam Hà Lan toàn thắng ngay từ vòng bảng nhưng đáng tiếc để thua đúng trận chung kết trước những chú bò tót.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày