Cầu thủ nổi tiếng trở thành HLV – trong lịch sử bóng đá, hành trình này không thiếu. Nhưng để rũ bỏ hoàn toàn ký ức của một cầu thủ giỏi hóa thân thành HLV tài năng, lịch sử bóng đá lại không chứng kiến nhiều.
Diego Maradona là một thiên tài trên sân cỏ nhưng chỉ là một HLV tầm thường, không có bài vở gì. Alan Shearer là cây săn bàn vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá Anh, nhưng khi khoác lên người bộ veston của một HLV, anh không thể ghi bàn.
Dĩ nhiên là Zidane sẽ không học theo những cựu danh thủ này. Anh đã từng cắp sách tới sân tập của Bayern Munich ngồi dự khán một buổi tập của Pep Guardiola. Anh chăm chú ghi chép từng chi tiết nhỏ nhất. Sự tận tụy đó là đủ hiểu, Guardiola chính là cái đích Zizou muốn chạm tới sau khi chính thức trở thành HLV trưởng Real Madrid.
Guardiola chính là cái đích Zizou muốn chạm tới sau khi chính thức trở thành HLV trưởng Real Madrid.
Nhưng giữa việc ngồi ghi chép lại những gì Pep đã làm và việc biến những dòng chữ khô khan đó thành chiến thuật trên sân cỏ lại là hai chuyện chẳng liên quan gì đến nhau. Tờ Guardian phân tích, sự khác biệt giữa Zidane và Pep rất đơn giản: Chính là sự khác nhau giữa một tiền vệ tấn công làm nhiệm vụ ghi bàn và một tiền vệ phòng ngự đứng giữa sân bao quát tất cả.
Zidane là một cầu thủ giỏi. Anh có các kỹ năng thượng thừa, khả năng qua người, dứt điểm độc nhất vô nhị trong lịch sử túc cầu. Nhưng điều đó oái oăm thay, lại chính là trở ngại của một HLV giỏi.
Cầu thủ tấn công tư duy khác hẳn với HLV. Trên sân, Zidane làm chủ từng tình huống cụ thể. Anh căn cứ vào động tác cơ thể của đối phương để đưa ra phương án xử lý ngay tức khắc, hay đôi khi, Zizou chỉ làm theo bản năng của mình. Mẫu cầu thủ như Zidane đơn giản là không giỏi khâu tổ chức một đội bóng.
Zidane (áo trắng) và Guardiola khi còn là cầu thủ.
Làm một HLV không thể theo bản năng được. Một HLV cần giỏi trong khâu tổ chức một tập thể, cân bằng tốt giữa tấn công và phòng ngự. Nhưng rõ ràng là Zidane sẽ chỉ giỏi ở mặt trận tấn công, còn hoàn toàn mù tịt trong khâu phòng ngự. Chúng ta có thể phần nào nhận ra điều này khi nhìn vào thành tích của đội Real Castilla tại Segunda B dưới sự dẫn dắt của Zidane: Sau 57 trận đấu, đội bóng của Zizou chỉ có đúng 14 trận giữ sạch lưới.
Làm một HLV giỏi, tiếng nói trong phòng thay đồ là vô cùng quan trọng. Zidane sẽ không có được sự quyết liệt, đanh thép của một HLV. Thời còn là cầu thủ, Zidane khá nóng tính. Anh không phải là người ưa thỏa hiệp và điều đó giải thích tại Zidane chưa bao giờ được coi là thủ lĩnh tinh thần của đội bóng. Anh chỉ đại diện cho cái đẹp trong bóng đá và được tôn vinh trên góc độ nghệ thuật.
Trong khi đó, Pep Guardiola xuất thân từ một tiền vệ phòng ngự. Ông thi đấu ở vị trí mà nhiệm vụ chính là tổ chức lối chơi. Pep nhờ đó có tư duy bao quát tốt hơn Zidane rất nhiều.
Pep có tư duy bao quát tốt hơn Zidane rất nhiều.
Khác biệt cuối cùng, cũng vô cùng quan trọng: Pep có khát khao trở thành một HLV, còn Zidane thì không. Sau khi rời Barcelona, sự nghiệp cầu thủ của Guardiola ngày càng đi xuống thậm tệ và điều đó thôi thúc ông rèn luyện kỹ năng của một HLV. Trong khi đó Zidane đến cuối đời vẫn tận hiến cho bóng đá đỉnh cao và sau khi giải nghệ, chính Zizou cũng từng nói anh không muốn theo nghiệp huấn luyện.
Chẳng qua tình thế đã ép Zidane đến với nghề HLV, ép anh lên ghế HLV trưởng "Kền kền trắng" và ép anh theo đuổi giấc mơ trở thành Pep Guardiola của Real Madrid.