Không chọn nghỉ ngơi hoàn toàn trong kỳ nghỉ hè, nhiều sinh viên hiện nay chủ động tìm kiếm công việc làm thêm vừa trang trải chi phí cá nhân và tích lũy kinh nghiệm đúng chuyên ngành theo học.
Thay vì về quê từ sớm, nhiều sinh viên ở các trường đại học chọn ở lại Hà Nội làm thêm đến ngày giáp Tết với mục tiêu đạt được vài triệu đồng sau hơn tuần làm việc.
Đây là công việc cậu mới đăng ký làm nên còn khá bỡ ngỡ. Chưa quen đường, thậm chí xem chỉ đường trên Google Maps cũng khiến cậu loay hoay. Mỗi ngày chạy Grab của Hải từ 17h30 đến 21h, kiếm được khoảng 100.000 đồng.
Làm thêm cũng là cách để sinh viên cọ xát với thực tế công việc, học hỏi kinh nghiệm và nhất là có thu nhập nhưng cần tránh dành thời gian đi làm quá nhiều khiến sức khỏe, học tập sa sút.
Dù Liên đoàn lao động Hà Nội đã nâng mức lương tối thiểu theo giờ lên 20.000-25.000 đồng/giờ tuy nhiên, nhiều cơ sở kinh doanh vẫn "bóc lột" sức lao động của nhiều HS-SV.
Dù Liên đoàn lao động Hà Nội đã nâng mức lương tối thiểu theo giờ lên 20.000-25.000 đồng/giờ tuy nhiên, nhiều cơ sở kinh doanh vẫn "bóc lột" sức lao động của nhiều HS-SV.