Trong thời điểm số ca nhập viện vì COVID-19 tiếp tục gia tăng, một bệnh nhiễm trùng nguy hiểm khác cũng đang lây lan bắt nguồn từ siêu vi khuẩn kháng thuốc Candida auris.
Theo các chuyên gia, thời điểm giao mùa khi nhiệt độ chênh lệch ngày đêm lớn, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho các loại nấm mốc, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, virus và côn trùng gây bệnh phát triển.
Ngày nay, túi đựng mỹ phẩm đã trở thành một vật bất ly thân của nhiều bạn gái bởi sự tiện dụng và cần thiết mọi lúc mọi nơi. Nhưng một nghiên cứu mới đây đã cho thấy túi đựng đồ trang điểm tiềm ẩn rất nhiều mầm mống siêu vi nguy hiểm.
Cứ nghĩ các bệnh lây truyền qua đường tình dục thường chỉ xuất hiện ở xung quanh bộ phận sinh dục, nhưng hóa ra nó còn gây ảnh hưởng tới các vùng khác trên cơ thể.
Clostridium difficile, một vi khuẩn gây bệnh đường ruột dẫn đến mất nước nguy hiểm, đang "biến hình" thành 2 loài, trong đó có một loài độc tính cao và ưa người "hảo ngọt".
Người phụ nữ 40 tuổi trước khi chết đã thực hiện nghĩa cử cao đẹp khi hiến tặng lại nội tạng của mình cho những người khác. Nhưng 5 người được cấy ghép nội tạng của bà đã bị xác nhận nhiễm viêm gan E, trong số đó có một người đã tử vong.