Siêu mẫu Vũ Thu Phương lên tiếng hóa giải tin đồn "cạch mặt" Hà Anh

Phương Anh, Theo vov.vn 08:08 30/05/2022

Tập 7 Tôi Là Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 xuất hiện tình huống bất ngờ khi giám khảo Vũ Thu Phương hoá giải tin đồn “cạch mặt” Hà Anh gây xôn xao trước đó...

Hành trình của truyền hình thực tế Tôi Là Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 đã đi đến những chặng cuối cùng, các thí sinh cũng ngày càng trưởng thành và "lột xác" trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Điều này đồng nghĩa với việc các thử thách của chương trình cũng ngày càng tăng thêm độ khó để các thí sinh không ngừng bồi dưỡng và phát triển bản thân. Các thí sinh phải hết sức tập trung bởi chỉ cần ngừng nỗ lực sẽ có nguy cơ bị loại, cuối cùng chỉ còn top 40 thí sinh xuất sắc nhất mới giành được tiếp quyền tham gia vòng bán kết, chung kết.

Siêu mẫu Vũ Thu Phương lên tiếng hóa giải tin đồn cạch mặt Hà Anh - Ảnh 1.

Giám khảo Vũ Thu Phương và Hà Anh

Trong tuần này, với chủ đề "Face your fears" (Đối diện truyền thông), tập 7 Tôi Là Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 đã mang đến những thử thách tình huống vô cùng kịch tính "trên trơi rơi xuống" và buộc các thí sinh phải ứng phó và đối diện trước dư luận và truyền thông.

Tập 7 Tôi Là Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 chào đón sự trở lại của hai giám khảo Hà Anh và giám khảo Vũ Thu Phương. Cả hai đã cùng nhau cố vấn, hỗ trợ thí sinh các kỹ năng trả lời báo chí, thể hiện bản thân trên phương tiện truyền thông. Với những kinh nghiệm phỏng vấn và ứng xử thông minh, buổi học của hai giám khảo khiến các thí sinh thích thú. Giám khảo Vũ Thu Phương chia sẻ: "Bên cạnh kĩ năng chuyên môn thì người nổi tiếng cũng dễ bị rơi vào tai tiếng nếu không chuẩn bị kinh nghiệm, bản lĩnh đối diện với 'bão tố' truyền thông".

Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Châu (SBD 314) và Lê Hoàng Phương (SBD 316) lần lượt chia sẻ những câu hỏi mà bản thân đã gặp phải khi đối diện với truyền thông. Cả hai đưa ra những quan điểm, góc nhìn khác nhau, BGK sau khi lắng nghe cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm, đưa ra lời khuyên hữu ích để thí sinh thêm tự tin và bản lĩnh ứng phó trước truyền thông.

Siêu mẫu Vũ Thu Phương lên tiếng hóa giải tin đồn cạch mặt Hà Anh - Ảnh 2.

Nhiều thí sinh chia sẻ "sợ" đối diện trước truyền thông, giám khảo Hà Anh chia sẻ thêm: "Có những câu hỏi có quyền trả lời hoặc không, chúng ta chính là người chủ động". Được sự quan tâm của truyền thông là một điều may mắn, nên cô mong muốn các thí sinh không cần tỏ ra thân thiện, vẫn có tiếng nói tích cực bằng cách trở thành con người hoàn thiện hơn.

Đồng ý với Hà Anh, giám khảo Vũ Thu Phương nhắc lại câu nói "từng bỏ nghề 8 năm" của mình với kinh nghiệm được rút ra: "Không phải lúc nào nói cũng tốt, nên chọn lựa thời điểm thích hợp". Cô cũng khẳng định bản thân và giám khảo Hà Anh không hề có xích mích, những lời đồn xoay quanh mối quan hệ của cả hai là sai sự thật. Do đó, "đừng mắc bẫy dư luận, đừng mắc bẫy truyền thông".

Thông qua thử thách "Trên trời rơi xuống", chương trình đưa ra một hashtag "Nếu một ngày tôi" với từng câu chuyện khác nhau cho mỗi thí sinh. Sự kết hợp này sẽ tạo nên một tình huống giả định mà các thí sinh sẽ gặp phải và cách xử lý, đối diện trước giới truyền thông. Top 55 tiếp tục thi đấu theo đội và chia thành từng nhóm nhỏ, mỗi thí sinh trong nhóm sẽ có 1 phút trình bày quan điểm bản thân, cách xử lý tình huống giả định của mình, video của từng thí sinh được đăng tải trên nền tảng TikTok.

Trước khi bước vào phần thi, hai vị HLV Mâu Thủy và Kim Duyên được hoa hậu Khánh Vân bất ngờ đề cử lên thị phạm. Với tin đồn "mua ghế huấn luyện viên" và "có mối quan hệ mập mờ", cả hai vị huấn luyện viên đều có phần trả lời khéo léo, xuất sắc.

Hoa hậu Khánh Vân cũng tự thử thách bản thân với tình huống "bị đồn toàn đi sự kiện không làm thiện nguyện". Khánh Vân đã có những chia sẻ thật tâm: "Dù 5 năm, 10 năm đang đương nhiệm hay hết đương nhiệm, tôi vẫn sẽ làm công việc thiện nguyện bằng cả trái tim mình". Với dự án đồng hành cùng làng OBV, đồng hành cùng các em bị xâm hại tình dục nên cô phải bảo vệ và không tiện chia sẻ trước truyền thông vì ảnh hưởng lớn đến đời sống của các bé.

Bước vào thử thách này đầu tiên là thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Châu (SBD 314). Cô nhận được tình huống "Bị đồn có bộ hình nhạy cảm không phải của bạn bị phát tán nhưng truyền thông cố tình gán ghép đó là bạn". Cô đã chinh phục ban giám khảo bằng sự tự tin và kinh nghiệm xử lý truyền thông vốn có của mình "Sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp vì điều này ảnh hưởng lớn đến danh dự của bản thân". Với thí sinh Đỗ Nhật Hà (SBD 325) khi cô nhận được tình huống "Bị đồn là con cờ truyền thông", điều đầu tiên cô cảm thấy là "tự hào" vì bản thân đã có một sức mạnh to lớn và mang ảnh hưởng truyền thông nhất định.

Thí sinh Lê Thảo Nhi (SBD 311) thì lại cho rằng việc "Bị đồn mua giải" sẽ không thể đánh gục được cô, vì bản thân luôn muốn chiến thắng bằng sức mạnh của mình - một chiến thắng công bằng. Thí sinh Nguyễn Thị Oanh (SBD 345) lại dùng câu chuyện của gia đình và sự thấu hiểu khi gia đình không hạnh phúc để đối diện với tin đồn là "tiểu tam". Phần xử lý tình huống của các thí sinh Lê Như Thuỳ (SBD 120), Đỗ Trịnh Quỳnh Như (SBD 305) hay Bùi Lý Thiên Hương (SBD 315) thể hiện sự trưởng thành khi có câu trả lời khéo léo, thông minh.

Liên tục sau đó, các thí sinh đã đối diện với nhiều tình huống "khó nhằn": Bị tố ăn chặn tiền từ thiện, bị phong sát trên mạng xã hội và giới giải trí, bị đồn là kẻ "thượng đội hạ đạp"... Bên cạnh những thí sinh giàu kinh nghiệm ứng xử trước truyền thông, báo chí và làm rất tốt phần thi của mình, nhiều thí sinh đã bứt phá, vượt qua khỏi "vùng an toàn" của bản thân, ghi dấu ấn với phần thể hiện ấn tượng khiến BGK bất ngờ với màn lột xác đầy ngoạn mục. Tuy nhiên, cũng còn một số thí sinh "ngây ngô" khi không có phần thi như mong đợi khiến BGK bất ngờ và tiếc nuối.

Qua thử thách, BGK cũng góp ý để thí sinh khắc phục lỗi ứng xử, trình bày quan điểm ngay tại chỗ. Đây không chỉ là một thử thách mà còn là cơ hội để các thí sinh được thực hành, chia sẻ kinh nghiệm và truyền cho kỹ năng một cách thiết thực nhất. Giám khảo Phương Khánh cảm thấy tự hào khi hầu như các thí sinh cải thiện rõ rệt. Giám khảo Võ Hoàng Yến thì dành lời khen vì "có nhiều bạn thông minh, xử lý tình huống nhanh gọn lẹ".

Kết thúc thử thách, với phần thể hiện xuất sắc hơn, đội HLV Kim Duyên lấy lại phong độ sau 3 tuần thua liên tiếp, giành chiến thắng khiến cả đội vỡ òa cảm xúc. Dù chỉ kém 0,1 điểm nhưng đội HLV Mâu Thủy phải xếp sau và đánh mất chuỗi chiến thắng, đồng nghĩa với việc phải chọn 10 thí sinh rơi vào vòng thi "đánh giá và loại"./.

Ảnh: Internet