Show thực tế Hàn Quốc nhận ý kiến trái chiều khi phát sóng câu chuyện con gái bị bố ruột quấy rối

Jafar, Theo Helino 17:09 15/06/2018

Sự việc "bố quấy rối con gái" chưa được xác minh thực hư nhưng đã gây bất bình đến nỗi “Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc” đã nhận được đơn khiếu nại về tập "Hello Counselor" gần đây.

Tập mới nhất của "Hello Counselor" nhận được câu chuyện của một cô con gái đang phải chịu đựng sự căng thẳng tinh thần bởi những đụng chạm quá mức thân thiết của cha mình. Cô cũng nói rằng bởi vì cha còn khá trẻ, đôi khi mọi người còn nghĩ rằng họ là một cặp.

Hơn thế nữa, cô em gái 14 tuổi của cô còn tiết lộ thêm rằng bố cô vẫn có thói quen tắm rửa cùng con gái. Cô bé cảm thấy không thoải mái với sự đụng chạm này và yêu cầu bố mình ngừng hành động đó lại, nhưng anh ta đã không nghe theo và còn nói rằng vì cô là con gái mình nên anh ta muốn làm gì thì làm.

Show thực tế Hàn Quốc nhận ý kiến trái chiều khi phát sóng câu chuyện con gái bị bố ruột quấy rối - Ảnh 1.

Câu chuyện ngay lập tức đã nhận được sự chú ý của người xem và gây nên sự phẫn nộ vì hành động trên đã đi quá chuẩn mực của bậc cha mẹ khi tiếp xúc với con cái, đặc biệt là những cô bé đang bước vào tuổi trưởng thành, cơ thể đã phát triển. Rất nhiều người cho rằng đây là hành động quấy rối tình dục. Tập này được báo cáo cho Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc và họ đã xác nhận rằng sẽ xem lại.

Show thực tế Hàn Quốc nhận ý kiến trái chiều khi phát sóng câu chuyện con gái bị bố ruột quấy rối - Ảnh 2.

Choi Ho Jin, người bố được nhắc trên "Hello" đã nhận vô vàn lời chỉ trích sau khi chương trình phát sóng, anh ta đã đệ đơn kiện các cư dân mạng vì phỉ báng mình.

Gần đây nhất, Choi đăng một bức ảnh về vụ kiện mà anh ta đã gửi cho cảnh sát trên trang cá nhân, trong đó có viết: "Các chương trình giải trí là để thư giãn, các vị cứ cười thoải mái đi". Choi tức giận vì sự việc trên mà bản thân anh ta bị phỉ báng nhân cách, nhận sự khinh miệt của người khác, nó còn trực tiếp ảnh hưởng, gây cản trở công việc kinh doanh vì thông tin sai sự thật này bị truyền bá lên sóng truyền hình.

Show thực tế Hàn Quốc nhận ý kiến trái chiều khi phát sóng câu chuyện con gái bị bố ruột quấy rối - Ảnh 3.

Hàng nghìn lượt bình luận về vụ việc trên đã tạo nên một làn sóng phản đối dữ dội về hành vi trái đạo đức trong câu chuyện, sự việc còn chưa phân trần trắng đen thì Han Dong Gyu của "Hello Counselor" đã lên tiếng: "Thật đáng buồn. Chúng tôi thấy anh ấy đã trình đơn kiện qua các bài báo. Chúng tôi nghe nói rằng vì những người bình luận căm ghét mà anh ta đã có một khoảng thời gian khó khăn, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Hai cô con gái cũng lấy làm tiếc vì sự cố của bố mình.

Chương trình của chúng tôi không phải nơi để giải quyết mâu thuẫn. Chúng tôi không có chuyên gia để tham khảo, các MC và khách mời ở đây chỉ đơn thuần lắng nghe những câu chuyện và chia sẻ những gì theo đúng cảm nhận và khả năng của mỗi người. Chúng tôi luôn cẩn thận vì những vấn đề của khán giả gửi đến. Vậy nên hy vong người xem đài có thể ngừng đưa ra những lời nhận xét khiếm nhã trên mạng nhằm vào chương trình".

(Nguồn: AK)