Sau loạt trận giao hữu của bóng đá Đông Nam Á: Người lo lắng, kẻ hài lòng

Hoài Dư, Theo Tuổi Trẻ 15:58 30/09/2022

Kết thúc loạt trận giao hữu vừa qua, người hâm mộ đã ít nhiều có cái nhìn tổng quan về các đội bóng hàng đầu Đông Nam Á trước khi AFF Cup 2022 khai mạc.

Sau loạt trận giao hữu của bóng đá Đông Nam Á: Người lo lắng, kẻ hài lòng - Ảnh 1.

Tuyển Indonesia thể hiện sự tiến bộ nhanh chóng dưới thời HLV Shin Tae Yong - Ảnh: BOLA

Trong khi đương kim vô địch Thái Lan lo lắng thì Indonesia và Malaysia ít nhiều khiến CĐV nhà cảm thấy hài lòng.

Thái Lan quá phụ thuộc vào Chanathip

Tại King’s Cup 2022, thua Malaysia ở bán kết, chủ nhà Thái Lan đã đánh bại Trinidad & Tobago trong trận tranh hạng 3. Đây là kết quả đáng thất vọng với thầy trò HLV Mano Polking ở giải đấu họ luôn muốn vô địch.

Không những vậy, Thái Lan còn khiến các CĐV nhà bất an vì lối chơi không có nhiều nét mới, và vẫn quá phụ thuộc vào nhạc trưởng Chanathip Songkrasin.

Ở trận bán kết với Malaysia, Chanathip thi đấu được 15 phút và phải rời sân vì chấn thương. Kể từ đó, lối chơi của Thái Lan thiếu sức sống và lâm vào bế tắc. Đó là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến họ bị Malaysia đánh bại.

Vì vậy, HLV Polking phải tìm ra phương án giúp Thái Lan chơi tốt khi vắng Chanathip. Đây là bài toán không dễ dàng bởi có khả năng Chanathip sẽ không thể cùng tuyển Thái Lan bảo vệ chức vô địch AFF Cup.

Thật vậy, Chanathip từng bày tỏ mong muốn vắng mặt ở King’s Cup và AFF Cup 2022 để bảo vệ đôi chân. Sau khi miễn cưỡng đá King’s Cup 2022 và dính chấn thương, không loại trừ khả năng anh sẽ vắng mặt ở AFF Cup 2022. Không có Chanathip, tuyển Thái Lan sẽ không dễ "bắt nạt" các đối thủ trong khu vực.

Indonesia và Malaysia tiến bộ

Trong loạt trận giao hữu quốc tế vừa qua, tuyển Indonesia gây ấn tượng khi thắng Curacao hai trận (3-2 và 2-1). Curacao xếp hạng 84 thế giới, cao hơn cả tuyển Việt Nam, và đứng trên Indonesia đến 71 bậc. Sự khác biệt về thứ hạng đó cho thấy, không ai có thể đánh giá thấp chiến thắng của Indonesia.

Sau thời gian nắm quyền ở tuyển Indonesia, HLV Shin Tae Yong đã đặt dấu ấn chiến thuật rõ ràng lên tuyển Indonesia.

Lối chơi của Indonesia được định hình, triết lý của HLV Shin Tae Yong lan tỏa đến từng cầu thủ Indonesia, biến họ thành một tập thể có khát khao chiến thắng mãnh liệt. Điều quan trọng là Indonesia có niềm tin và họ đang dần dần thực hiện nó.

Về phía Malaysia, HLV Kim Pan Gon đã khiến các CĐV Malaysia cảm thấy phấn khích. Ông Kim chỉ đạo các cầu thủ Malaysia chơi tấn công trước chủ nhà Thái Lan để tìm kiếm chiến thắng tại bán kết King’s Cup. Ở trận đấu đó, Malaysia cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lối chơi để khiến Thái Lan bị bất ngờ.

Không những vậy, tuyển Malaysia còn thể hiện sự mượt mà trong cách vận hành lối chơi. Khả năng chuyển đổi trạng thái tuyệt vời là điểm nhấn trong cách xây dựng lối chơi của HLV Kim Pan Gon. Nếu cải thiện thêm khả năng dứt điểm, Malaysia sẽ còn trở nên nguy hiểm hơn nữa.

Sau loạt trận giao hữu vừa qua ở khu vực Đông Nam Á, tại AFF Cup 2022, ngoài Thái Lan, Indonesia và Malaysia sẽ là hai rào cản lớn của tuyển Việt Nam.