Báo Trung Quốc khẳng định đội tuyển Việt Nam ăn đứt đội nhà, lo sợ rơi xuống "hạng ba"

KIM THIỀN, Theo TỔ QUỐC 13:41 30/09/2022

"Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí", vừa kịp tủi thân khi nhìn sang những chiến thắng tưng bừng của đội tuyển Việt Nam, bóng đá Trung Quốc lại nhận ngay tin dữ.

Ngay sau trận thắng đậm đà của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước Ấn Độ, tờ Sina của Trung Quốc đã có bài viết ca ngợi phong độ "đáng nể" của thầy trò HLV Park Hang-seo:

"Sau khi thất bại trước Trung Quốc ở lượt đi vòng loại cuối World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã có sự tiến bộ nhảy vọt khi giành chiến thắng đầy thuyết phục ở lượt về, đồng thời kết thúc giải đấu này trong sự trầm trồ của cả châu Á. Không chỉ thế, ở 3 trận đấu gần đây nhất, họ giành được 3 chiến thắng liên tiếp, ghi đến 9 bàn và không để lọt lưới bất kỳ bàn thua nào.

Giờ đây, Việt Nam đánh bại khá dễ dàng các đội bóng nằm trong nhóm hạt giống thứ 3 và thứ 4 châu Á, và đang mạnh mẽ hướng đến VCK World Cup 2026.

Báo Trung Quốc khẳng định đội tuyển Việt Nam ăn đứt đội nhà, lo sợ rơi xuống hạng ba - Ảnh 1.

Trong một trận giao hữu hồi năm 2010, Ấn Độ dễ dàng đánh bại Việt Nam với tỷ số 3-1. Mười hai năm sau, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã có màn phục thù thành công bằng trận thắng đậm đà 3-0. Ngoài ra, trước năm 2016, Việt Nam thường xuyên đánh bại Singapore nhưng rất hiếm khi ghi được đến 3 bàn trong một trận gặp gỡ. Song bây giờ, họ dễ dàng đánh bại đội bóng này với tỷ số 4-0.

Qua hai trận giao hữu trên, rõ ràng đội tuyển Việt Nam đang có sức mạnh trỗi dậy rõ rệt. Họ đang bỏ xa các đội bóng Đông Nam Á, Nam Á, và dần tiến đến vị thế đáng nể ở đấu trường châu Á. Rõ ràng họ mạnh hơn đội tuyển Trung Quốc, trận đấu lượt về vòng loại cuối World Cup 2022 vừa qua đã chứng minh điều đó.

Sau khi thất bại ở vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đang cực kỳ tham vọng ở kỳ World Cup tới, và nhiều khả năng họ sẽ xếp trên Trung Quốc ở đấu trường này".

Báo Trung Quốc khẳng định đội tuyển Việt Nam ăn đứt đội nhà, lo sợ rơi xuống hạng ba - Ảnh 2.

Với hai trận thắng đậm vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 96 trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi đó đội tuyển Trung Quốc rơi xuống vị trí 79. Nói về điều này, tờ Sina không khỏi cảm giác đau xót:

"Đây là lần tụt hạng thứ tư của đội tuyển Trung Quốc trong năm nay. Đội nhà xếp hạng 75 hồi tháng Hai, tụt xuống hạng 77 vào tháng Ba, rồi hạng 78 vào tháng Sáu. Thứ hạng 79 hiện tại cũng là mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua của đội tuyển Trung Quốc.

Việc tụt hạng liên tục sẽ ảnh hưởng đến phân loại hạt giống ở Asian Cup 2023. Hiện đội tuyển Trung Quốc xếp thứ 11 châu Á, ngay trên Jordan. Trong vòng 6 tháng tới, đội tuyển Trung Quốc dự kiến sẽ không có trận giao hữu nào, bởi thế nhiều khả năng sẽ rơi xuống nhóm hạt giống thứ 3, khi đó khó khăn sẽ chất chồng, làm tăng độ khó ở vòng loại Asian Cup 2023.

Phân nhóm hạt giống châu Á

Nhóm 1: Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Ả Rập Xê Út, Qatar

Nhóm 2: UAE, Iraq, Oman, Uzbekistan, Trung Quốc, Bahrain

Nhóm 3: Jordan, Syria, Kyrgyzstan, Việt Nam, Lebanon, Palestine

Nhóm 4: Ấn Độ, Thái Lan, Tajikistan, Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia, Indonesia

Hơn thế nữa, đội tuyển Trung Quốc giờ đây không còn các ngoại binh để mà trông chờ nữa, chỉ có thể dựa vào thực lực của các cầu thủ thuần túy trong nước. Các CLB Trung Quốc đang nợ đầm đìa, khiến tâm lý và phong độ của các tuyển thủ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Gặp Việt Nam ở thời điểm này, Trung Quốc thua chắc.

Nếu bị loại ngay từ vòng bảng Asian Cup 2023, đây sẽ là kỷ lục tồi tệ nhất của bóng đá Trung Quốc trong vòng 12 năm qua, và sẽ là dấu chấm hết to đùng cho đội tuyển Trung Quốc trên đấu trường châu lục".