Sau chiến tích SEA Games, thầy Park vẫn còn "món nợ lớn" phải đòi bằng được từ người Thái

Ngô Trà - Ảnh: Như Đạt, Theo Trí Thức Trẻ 12:24 25/05/2022

Chiếc HCV SEA Games 31 là chiến tích lẫy lừng mang tên HLV Park Hang-seo, song với ông thầy người Hàn Quốc chức vô địch này chắc chắn là chưa đủ.

Ngay sau khi cùng U23 Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch SEA Games 31, HLV Park Hang-seo đã có những tâm sự trải lòng với Thanh Niên: "Trong tôi vừa trào dâng cả niềm hân hoan, vừa có chút gì đó bùi ngùi. Chỉ còn đúng một giải đấu nữa ở cấp độ đội tuyển là AFF Cup vào cuối năm nay, tôi sẽ chính thức hết hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam".

Kết thúc hợp đồng chưa chắc đã là chia tay, nhất là khi ông thầy người Hàn Quốc đang phủ tầm ảnh hưởng cực lớn đến cả nền bóng đá Việt Nam. Rất có thể ông Park sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam, bởi rất nhiều lý do, trong đó rõ ràng nhất là kiếm được người thay ông lúc này dường như là điều không thể. Có lẽ giây phút trải lòng của mình, điều mà thầy Park xoáy sâu vào không phải là bản hợp đồng, mà chính là nỗi lo mang tên AFF Cup.

Sau chiến tích SEA Games, thầy Park vẫn còn món nợ lớn phải đòi bằng được từ người Thái - Ảnh 1.

AFF Cup gần đây nhất chính là thất bại hiếm hoi mà ông phải nhận cùng bóng đá Việt Nam. Có điều thất bại ấy quá rõ ràng, trước một đội tuyển Thái Lan chứng tỏ được sức mạnh vượt trội của mình trước đoàn quân tinh nhuệ có được không ít kinh nghiệm từ sự va chạm ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á của HLV Park Hang-seo. Không khó để nhận ra HLV Polking không quá xuất sắc, song ông có "đủ bột" để "gột nên hồ" cùng đội tuyển Thái Lan.

Sự khác biệt của đội tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2020 nằm ở hai ngôi sao chơi ở J. League, là Chanthip Songkrasin và Theerathon Bunmathan. Đấy cũng chính là điểm yếu của bóng đá Việt Nam, của thầy Park, và nhất là của V.League.

Trong khi V.League phải trải qua một quãng nghỉ cực dài để "phục vụ" cho SEA Games 31 và VCK U23 châu Á, thì giải bóng đá Thái Lan vẫn vận hành, khiến báo chí Thái Lan phải "kêu trời" khi các cầu thủ trẻ U23 bị "vắt kiệt sức" bởi lịch thi đấu dày đặc.

Sau chiến tích SEA Games, thầy Park vẫn còn món nợ lớn phải đòi bằng được từ người Thái - Ảnh 2.

Song ngược lại, cũng đã có không ít chuyên gia bày tỏ sự lo lắng khi V.League bị gián đoạn nguyên cả thời gian dài như thế. Thành tích của U23 Việt Nam ở SEA Games 31 hay VCK U23 châu Á là điều quan trọng, nhưng V.League là nền tảng cho đội tuyển Việt Nam nói riêng, bóng đá Việt Nam nói chung. Khi những tuyển thủ đội tuyển quốc gia phải nghỉ ngơi trong quãng thời gian dài, đấy chính là nỗi lo dành cho HLV Park Hang-seo.

Với phút trải lòng của mình, chắc hẳn ông thầy người Hàn Quốc cực kỳ mong muốn "trả nợ" người Thái ở đấu trường AFF Cup, song khi chiếc HCV SEA Games đến phần lớn từ sự xuất sắc của các "viện binh" quá tuổi, và các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn chưa "có cửa" trước các đàn anh để đội tuyển Việt Nam có thêm nhân tố mới, thì nhiệm vụ lần này của HLV Park Hang-seo sẽ là cực kỳ nặng nề và khó khăn.

Hơn ai hết, ông Park sẽ phải đặt hết niềm tin vào sự xuất sắc của các cầu thủ trẻ Việt Nam ở VCk U23 châu Á, cũng như những màn thể hiện ở V.League ngày giải đấu này trở lại, để có được "thêm bột" giúp "gột nên hồ" trước "trận chiến cuối cùng" với người Thái.

https://soha.vn/sau-chien-tich-sea-games-thay-park-van-con-mon-no-lon-phai-doi-bang-duoc-tu-nguoi-thai-20220525081949456.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày