Sau 1 năm lao đao vì scandal, YG được dự đoán sẽ kiếm bộn tiền nhờ BLACKPINK và nhóm “em trai”, nhưng hóa ra còn có công của 1 người nữa?

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 26/06/2020

BLACKPINK và boygroup sắp debut được dự đoán sẽ giúp YG trở lại thời hoàng kim, thế nhưng sự đóng góp của “người kế vị” Yang Hyun Suk cũng không kém phần quan trọng.

YG Entertainment là 1 trong những công ty giải trí hàng đầu Kpop, cùng SM và JYP tạo nên thế "kiềng ba chân" Big3 thống trị làng giải trí xứ Hàn. Thế nhưng công ty này bắt đầu lao đao và xuống dốc sau hàng loạt scandal của Seungri (cựu thành viên BIGBANG) và Yang Hyun Suk, kết quả là cựu chủ tịch Yang và em trai phải từ chức, cổ phiếu của YG liên tục sụt giảm.

Cứ tưởng sóng gió sẽ làm YG "ngã ngựa", tuy nhiên tín hiệu tích cực đã dần đến với công ty và họ hoàn toàn có cơ hội trở lại ngày tháng hoàng kim. Điều này là nhờ các nghệ sĩ tài năng và người lãnh đạo mới của YG – người có phong cách quản lý khác hẳn với "bố Yang".

Sau 1 năm lao đao vì scandal, YG được dự đoán sẽ kiếm bộn tiền nhờ BLACKPINK và nhóm “em trai”, nhưng hóa ra còn có công của 1 người nữa? - Ảnh 1.

YG có thể trở về thời đỉnh cao là nhờ CEO mới?

Vị trí CEO của YG vốn do Yang Min Suk – em trai cựu chủ tịch Yang đảm nhiệm. Sau khi ông từ chức, Hwang Bo Kyung đã trở thành CEO mới của công ty. Bà định hướng công ty tập trung vào nguồn gốc cốt lõi của mình là các nghệ sĩ.

Nếu Yang Hyun Suk nổi tiếng vì liên tục trì hoãn lịch comeback của "gà nhà", cầm chân họ trong "hòm châu báu" thì Hwang Bo Kyung lại có cách điều hành khác biệt. CEO mới của YG chỉ đạo công ty hỗ trợ nghệ sĩ comeback và đưa âm nhạc của họ tới người hâm mộ.

Sau 1 năm lao đao vì scandal, YG được dự đoán sẽ kiếm bộn tiền nhờ BLACKPINK và nhóm “em trai”, nhưng hóa ra còn có công của 1 người nữa? - Ảnh 2.

Hwang Bo Kyung được cho là có cách quản lý khác hẳn Yang Hyun Suk

Tuy nhiên phương pháp quản lý tốt không phải là yếu tố duy nhất làm nên sự thành công của 1 công ty mà họ còn cần tới đội ngũ nghệ sĩ tài năng. Và BLACKPINK và TREASURE được dự đoán sẽ giúp YG đạt lợi nhuận cao trong năm 2020 nhờ kế hoạch quảng bá của họ.

Cách đây không lâu YG thông báo BLACKPINK sẽ có 3 lần tái xuất trong năm nay. Cả nhóm sẽ comeback lần đầu qua single "How You Like That" vào ngày 26/6. Sau ca khúc "mở đường", các cô gái tung single tiếp theo trong tháng 7 hoặc 8 và chính thức phát hành full album đầu tay vào tháng 9. Ngoài ra kế hoạch solo của Rosé sẽ diễn ra sau ngày album của nhóm ra lò.

Sau 1 năm lao đao vì scandal, YG được dự đoán sẽ kiếm bộn tiền nhờ BLACKPINK và nhóm “em trai”, nhưng hóa ra còn có công của 1 người nữa? - Ảnh 3.

YG hứa BLACKPINK sẽ trở lại 3 lần trong năm 2020

Teaser MV "How You Like That" - BLACKPINK

Về phần TREASURE, sau nhiều lần trì hoãn, boygroup "em trai" của BLACKPINK sẽ chính thức debut vào tháng 7 tới. Trước thềm ra mắt, TREASURE đã tung nhiều nội dung quảng bá để đưa hình ảnh nhóm tới gần hơn với công chúng.

Sau 1 năm lao đao vì scandal, YG được dự đoán sẽ kiếm bộn tiền nhờ BLACKPINK và nhóm “em trai”, nhưng hóa ra còn có công của 1 người nữa? - Ảnh 5.

TREASURE được coi là "tân binh khủng long" của năm 2020

Về tiềm năng thành công của TREASURE, nhà nghiên cứu đầu tư Lee Ki Hoon nhận định: "TREASURE chưa debut nhưng họ đã có tới hơn 1,13 triệu người theo dõi, chứng tỏ nhóm có fandom cốt lõi rất vững chắc".

TREASURE : Dance Performance Video (A$AP Rocky - Wild For The Night)

BLACKPINK đã chứng tỏ sức hút của girlgroup hàng đầu khi được Lady Gaga ngỏ lời hợp tác và "gây bão" với ca khúc chung. Loạt teaser comeback của nhóm cũng là chủ đề "hot" trong cộng đồng mạng, giúp các cô gái tạo thêm kỉ lục view trước thềm comeback, qua đó hứa hẹn ca khúc mới tiếp tục là bản hit thành công. 

Về phần TREASURE, dù chưa chính thức debut nhưng nhóm đang tích cực quảng bá hình ảnh, các sản phẩm "dọn đường" nhận được sự phản ứng tích cực của công chúng. Hoạt động năng nổ của BLACKPINK và TREASURE cho thấy họ chính là nghệ sĩ chủ lực, "gà đẻ trứng vàng" của YG trong tương lai.

BLACKPINK và TREASURE được cho là "gà đẻ trứng vàng" giúp YG thu được lợi nhuận cao và trở lại thời hoàng kim

Nguồn tham khảo: KB