Lãnh đạo Cục Kiểm Lâm - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cho biết, tại khu vực sạt lở ở đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) là rừng phòng hộ. Theo quy định, ở khu vực này phải trồng cây bản địa có bộ rễ phát triển và lá không rụng theo mùa.
Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc - Lâm Đồng. Hiện nạn nhân cuối cùng mất tích do đất đá vùi lấp vẫn đang được tìm kiếm. Đèo Bảo Lộc dài 10 km trên quốc lộ 20, nối huyện Đạ Huoai với TP. Bảo Lộc.
Sau hơn 18 giờ đồng hồ cật lực tìm kiếm, hiện thi thể nạn nhân thứ 4 vụ sạt lở đèo Bảo Lộc vẫn chưa được tìm thấy, trong khi đó thời tiết ngày càng xấu đi.
Chiều 30/7, các lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân nghi bị vùi lấp tại Trạm cảnh sát giao thông Mađaguôi (Công an tỉnh Lâm Đồng).