Sao nhí Hàn Quốc bị netizen Nhật uy hiếp vì đóng phim về nô lệ tình dục thời chiến

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 00:08 15/11/2017

Nữ diễn viên 17 tuổi Kang Ha Na đã bị netizen Nhật Bản tung địa chỉ nhà và trường học lên mạng sau khi cô tham gia bộ phim "Spirits' Homecoming".

Nữ diễn viên sinh năm 2000 người Hàn Quốc Kang Ha Na bất ngờ trở thành là "mục tiêu" của một bộ phận cư dân mạng Nhật Bản sau khi tham gia quay phim điện ảnh Spirits' Homecoming (tên gốc: Kwihyang - Quỷ Hương), công chiếu năm ngoái - 2016.

Sao nhí Hàn Quốc bị netizen Nhật uy hiếp vì đóng phim về nô lệ tình dục thời chiến - Ảnh 1.

Poster "Spirits' Homecoming"

Spirits' Homecoming là một trong nhiều tác phẩm điện ảnh Hàn về những nô lệ tình dục người Hàn trong thời kì Triều Tiên bị Nhật chiếm đóng (1910 - 1945). Lấy bối cảnh năm 1943, bộ phim xoay quanh hai người bạn Jung Min (Kang Ha Na), 14 tuổi, và Young Hee (Seo Mi Ji), 16 tuổi. Họ và nhiều thiếu nữ khác đã bị ép đưa tới các hộp đêm ở gần sông Mokdan và bị lính Nhật hãm hiếp.

Sao nhí Hàn Quốc bị netizen Nhật uy hiếp vì đóng phim về nô lệ tình dục thời chiến - Ảnh 2.

Sao nhí Hàn Quốc bị netizen Nhật uy hiếp vì đóng phim về nô lệ tình dục thời chiến - Ảnh 3.

Kang Ha Na trong phim

Kang Ha Na tham gia Spirits' Homecoming khi mới 15 tuổi. Gần đây, nữ diễn viên đã bị các netizen Nhật Bản uy hiếp vì đóng bộ phim này, đồng thời thông tin về nơi ở, trường học... của cô cũng bị tung lên mạng. Nữ diễn viên nhí đã phải nhờ cảnh sát bảo vệ vì cảm thấy bị đe dọa.

Kang Ha Na sinh tại Osaka, thuộc thế hệ thứ tư trong một gia đình người Hàn Quốc sinh sống tại Nhật Bản. Ông cố và bà cố của cô đã chuyển đến Nhật Bản trong thời kì Triều Tiên thuộc Nhật và họ trở thành kiều bào ở đây được hơn một thế kỷ.

Sao nhí Hàn Quốc bị netizen Nhật uy hiếp vì đóng phim về nô lệ tình dục thời chiến - Ảnh 4.

Kang Ha Na là kiều bào Hàn Quốc tại Nhật Bản

Kang Ha Na chia sẻ cô không hề hối hận khi quyết định đóng Spirits' Homecoming. Hiện tại, cô đang song hành việc đóng phim và học tập để "không quên tiếng Hàn và lịch sử đáng tự hào của Hàn Quốc". Cô cũng cho biết trong tương lai, cô muốn tiếp tục được hoạt động nghệ thuật tại Hàn Quốc.