Vì món lợi nhỏ vài trăm nghìn cho đến vài triệu đồng, nhiều người đã cho thuê hoặc bán tài khoản ngân hàng của mình mà không hề hay biết về nguy cơ bị phạt số tiền gấp hàng chục lần, thậm chí có thể bị xử lý hình sự vì đã tiếp tay cho tội phạm lừa đảo, rửa tiền.
Từ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng sau khi nhận việc làm qua Telegram, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
Nhờ có sự hướng dẫn kịp thời của công an quận Tây Hồ và Công an phường Phú Thượng, hai cụ già không bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các băng nhóm lừa đảo qua mạng ở Trung Quốc dùng thủ đoạn “bó hoa tiền” hàng chục nghìn nhân dân tệ (tương đương hàng trăm triệu đồng) để che giấu việc rửa tiền.
Một nhóm đối tượng đã bị cảnh sát bắt vì rửa tiền bằng phiếu quà tặng cho một tổ chức lừa đảo. Tổ chức lừa đảo này cũng đã bị bắt và chuyển cho cơ quan công tố, chúng chiếm đoạt tài sản của khoảng 80 nạn nhân với số tiền trị giá 9 tỷ won (tương đương 166 tỷ đồng).
Các nền tảng như Telegram đã trở nên phổ biến với giới trẻ và cũng đang nhanh chóng trở thành mục tiêu yêu thích của những tội phạm mạng hàng đầu thế giới.